"Kịch bản" nhận tội thay

Thứ sáu, 30/01/2015 12:31

(Cadn.com.vn) - Sau khi lái xe gây ra vụ TNGT khiến 1 người tử vong, Lê Hoàng Long (còn gọi Long "xích", 1987, trú 38/15- Nguyễn Thái Học, tổ 7, P. Hội Thương, TP Pleiku, Gia Lai) đã nhờ "đàn em" và câu kết với các đối tượng khác nhằm nhận tội thay cho mình. Nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, CQĐT CATP Pleiku đã dần làm rõ Long "xích" chính là kẻ đã gây ra vụ TNGT thương tâm trên.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, khoảng 2 giờ 35 ngày 30-8-2014 đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 1 người tử vong trên đường Phạm Văn Đồng (tổ 2, P. Hoa Lư, TP Pleiku), nạn nhận là ông Nguyễn Khắc Tiến (1951, trú tổ 3, P. Diên Hồng, Pleiku). Sau khi gây tai nạn, lái ô-tô không cứu giúp người bị nạn mà đã điều khiển xe bỏ trốn.

Nhận tin báo, lãnh đạo CATP Pleiku đã chỉ đạo cho các đội nghiệp vụ tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường và truy tìm chiếc xe và người điều khiển gây ra vụ TNGT. Khoảng 16 giờ cùng ngày, từ nguồn tin quần chúng, CQĐT CATP Pleiku cũng đã tiến hành thu giữ ô-tô Toyota loại bán tải màu bạc BKS 81C-045.23 tại khu vực nghĩa trang TP Pleiku trong hiện trạng xe bị vỡ nát phần đầu, mất cản trước. Tiến hành xác minh, kiểm tra thì màu sơn của chiếc xe trên trùng với màu sơn cản trước mà CQĐT thu giữ tại hiện trường vụ TNGT cũng như các dấu vết để lại trùng khớp do va chạm.

Đến ngày 31-8-2014, Nguyễn Văn Huy (1990, HKTT xã Mỹ Chánh, H. Phù Mỹ, Bình Định, tạm trú 338-Lê Đại Hành, tổ 2, P. Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai) đã đến CQĐT CATP Pleiku trình diện và khai nhận là người đã điều khiển ô-tô BKS 81C-045.23 gây ra vụ TNGT trên. Bước đầu, Huy khai nhận: Do điều khiển xe với tốc độ cao, trời mưa to, không chú ý quan sát nên Huy không làm chủ tốc độ và tông mạnh vào phần sau xe người đi xe máy. Sau khi gây tai nạn, Huy điều khiển xe bỏ trốn, đưa đi cất giấu tại khu vực nghĩa trang TP Pleiku rồi đón xe về Đức Cơ lẩn trốn.

Long "xích" chỉ nơi cất giấu ô-tô gây TNGT tại khu vực nghĩa trang TP Pleiku.

Lúc đầu, toàn bộ lời khai của Huy trùng khớp gần như hoàn toàn với các chứng cứ mà CQĐT CATP Pleiku thu thập được. Thế nhưng, qua kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của Huy khi điều khiển ô-tô gây tai nạn có một số mâu thuẫn khiến các ĐTV của Đội CSĐT Tổng hợp CATP Pleiku nghi ngờ. Tiến hành đấu tranh, cuối cùng Huy thú nhận: Huy chỉ là người đứng ra nhận tội thay cho lái xe ô-tô BKS 81C-045.23 gây ra vụ TNGT nói trên. Theo đó, ngày 30-8, Huy đang ở H. Đức Cơ (Gia Lai) thì được "đại ca" Trần Nguyên Long (1988, trú 338-Lê Đại Hành, tổ 2, P. Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai) gọi điện báo cho Huy về nhà Trương Quốc Sơn (còn gọi Sơn "lùn", 1986) có việc gấp. Tại đây, sau khi kể lại toàn bộ sự việc gây tai nạn chết người, Nguyên Long nhờ Huy đứng ra nhận thay cho Lê Hoàng Long (còn gọi Long "xích"). Nghe lời "đại ca", Huy nhận lời bởi được hứa hẹn Nguyên Long lẫn Long "xích" sẽ tìm cách "đưa" Huy ra tù. Sau đó, Huy cùng Nguyên Long đến nhà Long "xích" để bàn bạc nội dung khai báo gian dối khi Huy ra trình diện.

Chiếc ô-tô do Long "xích" điều khiển gây TNGT.

Ngay sau đó, Long "xích" được CQĐT CATP Pleiku triệu tập lên làm việc, tuy nhiên y tìm cách né tránh. Đến lần thứ 3, vào ngày 6-10-2014, Long "xích" lại "tự nguyện" trình diện và  khai báo: người điều khiển xe gây tai nạn không phải y mà là một đối tượng khác có tên thường gọi là Tý Thanh. Chiều cùng ngày, Tý Thanh - tên thật là Võ Công Tuấn (1996, trú 305/121-Trần Phú, P. Diên Hồng, TP Pleiku)- khai nhận y chính là người điều khiển gây ra vụ TNGT vào rạng sáng 30-8-2014. Một lần nữa, bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra cũng như làm công tác tư tưởng đối với gia đình Tuấn, Tuấn thừa nhận: chính Long "xích" mới là người gây tại nạn và sau đó gọi Tuấn đến bàn bạc và "nhờ" Tuấn đứng ra nhận tội thay cho Long "xích"...

Nguyễn Văn Huy, đối tượng đứng ra nhận thay tội cho Long "xích".

Sau khi thu thập các thông tin cũng như các chứng cứ khác, các ĐTV xác định Long "xích" có 1 tiền án về tội cướp tài sản và luôn có nhiều thủ đoạn đối phó với CQĐT. Dù chỉ mới sinh năm 1987 nhưng y là đối tượng cộm cán, luôn có nhiều "đàn em", thế nên xung quanh y luôn có người sẵn sàng đứng ra nhận tội thay cho "đại ca". Cùng với sự phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng khác, đến ngày 11-12-2014, CQĐT CATP Pleiku đã đình chỉ điều tra đối với Nguyễn Văn Huy về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" và tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Huy và Trần Nguyên Long về hành vi "Khai báo gian dối".

Đến ngày 31-12-2014, sau quá trình củng cố tài liệu, CQĐT CATP Pleiku đã bắt tạm giam Long "xích". Tại CQĐT, trước các chứng cứ không thể chối cãi, lần này Long "xích" mới khai nhận: chính y là người điều khiển ô- tô BKS 81C-045.23 gây ra vụ TNGT dẫn đến cái chết của ông Nguyễn Khắc Tiến và cũng chính Long là người bàn bạc, tổ chức cho các đối tượng trên đứng ra nhận thay. Hiện CQĐT CATP Pleiku đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Long "xích" về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

P.V