Kích cầu mua sắm dịp Tết

Thứ tư, 27/01/2016 10:38

(Cadn.com.vn) - Việc tổ chức Hội chợ Xuân 2016 TP Đà Nẵng từ ngày 27-1 đến hết ngày 2-2-2016 (nhằm ngày 18 đến 24 tháng Chạp Âm lịch) tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm TP Đà Nẵng, đường Cách Mạng Tháng Tám, là một trong những hoạt động nhằm kích cầu mua sắm, tiêu dùng tại địa bàn.

Về vấn đề này, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với ông Hứa Tự Anh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Đà Nẵng, Phó trưởng ban thường trực BTC Hội chợ Xuân 2016 TP Đà Nẵng.

Ông Hứa Tự Anh

P.V: Thưa ông, việc chuẩn bị cho Hội chợ Xuân 2016 TP Đà Nẵng được BTC tiến hành thế nào?

Ông Hứa Tự Anh: Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng và cho phép của lãnh đạo Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đà Nẵng phối hợp cùng Công ty Quản lý Hội chợ Triển lãm và các chợ Đà Nẵng triển khai kế hoạch tổ chức Hội chợ Xuân 2016. Trong công tác chuẩn bị, BTC được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Công Thương và UBND thành phố nên từ giữa năm công tác chuẩn bị và mời gọi khách hàng đã được triển khai đến các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên; đồng thời thực hiện quảng cáo chương trình Hội chợ Xuân Đà Nẵng 2016 trên các phương tiện truyền thông. Hội chợ Xuân là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên được tổ chức nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân thành phố. Hội chợ đã thu hút 300 gian hàng của gần 200 doanh nghiệp, các HTX, tiểu thương các chợ tại Đà Nẵng và 16 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các sản phẩm tham gia tại Hội chợ rất phong phú và đa dạng gồm thực phẩm phục vụ ngày Tết như: hạt dưa, bánh, mứt, kẹo, nước ngọt, bia, lạp xưởng, hàng may mặc thời trang, giày dép, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng điện tử, hàng gia dụng...

P.V: Thưa ông, Hội chợ Xuân 2016 TP Đà Nẵng năm nay có nét gì mới so với mọi năm?

Ông Hứa Tự Anh: Với mục tiêu được đặt ra là phục vụ nhân dân mua sắm đón Tết cổ truyền của dân tộc nên chúng tôi cố gắng tạo ra những nét mới, đặc sắc. Với mục tiêu hỗ trợ DN trong tình hình khó khăn hiện nay, BTC  tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu trên các phương tiện thông tin truyền thông, xe loa cổ động, tờ rơi, băng rôn và phướn giới thiệu về Hội chợ. Trong thời gian diễn ra Hội chợ còn có các hoạt động khác. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên xuất hiện tại hội chợ Khu chợ quê Hòa Vang tái hiện hình ảnh mộc mạc làng quê và giới thiệu các đặc sản của địa phương như: Mì quảng, bánh tráng, rau sạch, các loại nấm, sản phẩm chăn nuôi sạch, bánh khô mè, điêu khắc tranh trên tre, cây cảnh, rượu cần Hòa Phú... Ngoài ra, còn có Khu triển lãm sinh vật cảnh, Khu ẩm thực, Khu trò chơi thiếu nhi, Chương trình triển lãm bán hàng của các doanh nghiệp; Chương trình ca nhạc, xiếc, ảo thuật  hàng đêm với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ trẻ đến từ thành phố Hồ Chí  Minh như: Hoài Lâm, Hoàng Tôn, Bảo Thy, Thanh Duy, Kelvin Khánh và đêm giao lưu của 2 danh hài cười xuyên Việt là Mạc Anh Khoa và Lê Dương Bảo Lâm. Hội chợ sẽ mở cửa tự do từ 8 giờ 30 đến 17 giờ hàng ngày. Sau 17 giờ Hội chợ mới bán vé vào cổng.

P.V: Sau Hội chợ Xuân 2016, Trung tâm Xúc tiến thương mại Đà Nẵng còn những hoạt động nào khác mang tính dài hơi trong chương trình công tác   năm nay?

Ông Hứa Tự Anh: Trong năm 2016, ngay sau khi tổ chức Hội chợ Xuân 2016, chúng tôi sẽ tiếp tục có một chuỗi hội chợ triển lãm khác kéo dài suốt cả năm cùng một số chương trình kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

P.V: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

Phương Kiếm

(thực hiện)