Kiểm soát chặt các chốt, sớm đẩy lùi đại dịch

Thứ hai, 02/08/2021 11:24

Sáng 2-8, Đại tá Trần Phòng – Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát trên địa bàn quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang.



Đại tá Trần Phòng – Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại huyện Hòa Vang.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, từ 18 giờ ngày 31-7, Đà Nẵng bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thành phố. Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố, Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt thiết lập các chốt chặn trên khắp địa bàn thành phố nhằm kiểm soát chặt từng lượt người dân và phương tiện tham gia giao thông. Theo Chỉ thị 05 của UBND thành phố, trong giai đoạn thành phố áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, người dân không được phép ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết. Ngoài lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, người dân ra khỏi nhà phải có giấy đi đường theo mẫu đã ban hành của thành phố.

Hiện, tại địa bàn quận Cẩm Lệ, lực lượng chức năng đã thiết lập 24 chốt (Công an quận 10, Công an các phường 14 chốt). Ngoài lực lượng Công an đóng vai trò chủ công còn có sự phối hợp của lực lượng quân sự, dân quân, dân phòng, bảo vệ dân phố và đoàn viên thanh niên. Các lực lượng chia thành các ca trực, luân phiên bám chốt 24/24. Theo lực lượng chức năng tham gia trực chốt, đa số người dân đều chấp hành nghiêm các quy định. Tính từ 18 giờ ngày 31-7 đến 6 giờ ngày 2-8, các lực lượng phối hợp liên ngành đã dừng kiểm tra 13.899 lượt phương tiện; đo thân nhiệt 15.532 lượt người.

Đại tá Trần Phòng – Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng hỏi thăm, động viên lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng cũng đã kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, có hành vi chống đối. Cụ thể, trong giai đoạn giãn cách xã hội, Vũ Xuân Huy (1989, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) lưu thông bằng xe mô tô trên tuyến đường Tôn Đản (phường Hòa Phát) nhưng không đội mũ bảo hiểm. Khi lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát yêu cầu dừng xe kiểm tra thì Huy không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn có hành vi chống đối nên Công an phường Hòa Phát đã lập biên bản xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, trong quá trình trực chốt tại tuyến đường Thành Thái – Hà Tông Quyền, Công an phường Khuê Trung phát hiện đối tượng Hồ Công Minh (1977, trú Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) sử dụng trái phép chất ma túy nên đã lập biên bản xử lý.

Ngoài các chốt cố định, lực lượng Công an trên địa bàn quận cũng đã tiến hành tuần tra lưu động tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch. Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ tuần tra đã lập biên bản xử lý 3 trường hợp vừa vi phạm luật giao thông vừa ra khỏi nhà không cần thiết; nhắc nhở 171 trường hợp không tuân thủ quy định phòng, chống dịch (49 trường hợp không đeo khẩu trang, 44 trường hợp tập trung đông người không giữ khoảng cách 2m, 77 trường hợp ra đường khi không cần thiết, 1 cửa hàng không thiết yếu bất chấp quy định mở cửa).

Việc kiểm soát chặt từng lượt người dân và phương tiện sẽ giúp thành phố sớm đẩy lùi đại dịch, đưa cuộc sống bình thường trở lại.

Tại địa bàn huyện Hòa Vang, Công an huyện và các xã cũng đã thiết lập 343 chốt kiểm soát dịch. Lực lượng chức năng tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt luôn giữ thái độ đúng mực với người dân. Nhiều trường hợp chưa nắm bắt rõ quy định của thành phố, lực lượng chức năng hòa nhã, nhẹ nhàng phổ biến để người dân chấp hành nghiêm, chung sức, đồng lòng đẩy lùi đại dịch.

Tại các chốt kiểm tra, Đại tá Trần Phòng ân cần hỏi thăm, động viên cán bộ chiến sĩ cùng các lực lượng phối hợp liên ngành đã không ngại khó khăn, vất vả bám chốt bất kể nắng mưa, ngày đêm với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đại tá Trần Phòng yêu cầu các lực lượng tiếp tục nỗ lực kiểm soát chặt tại các chốt, tăng cường tuần tra lưu động nhắc nhở người dân, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để chung tay cùng thành phố sớm đẩy lùi đại dịch, đưa cuộc sống bình thường trở lại.

PHI NÔNG