Kiểm soát chặt người và phương tiện vào địa bàn Quảng Nam

Thứ năm, 05/08/2021 14:38

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều quy định, biện pháp nhằm siết chặt quản lý người và phương tiện vào địa bàn.

Lực lượng CSGT kiểm soát người và phương tiện vào Quảng Nam trên QL1A.

Siết chặt kiểm soát

Theo ghi nhận của phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng ngày 3-8, tại chốt kiểm soát dịch trên QL1A (xã Điện Thắng Bắc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) có rất đông phương tiện xe tải và xe máy lưu thông. Có 3 đồng chí CSGT chốt chặn trên làn đường từ TP Đà Nẵng vào địa bàn Quảng Nam, kiểm tra các loại giấy tờ liên quan. Sau đó, lực lượng CSGT chỉ dẫn đỗ xe vào nơi quy định, khai báo y tế. Có mặt kiểm tra lực lượng làm nhiêm vụ tại chốt, Thượng tá Nguyễn Thành Nhân – Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, Phòng được Giám đốc Công an tỉnh phân công nhiệm vụ phụ trách quản lý 3 chốt chính trên địa bàn gồm: chốt kiểm soát trên QL1A tại xã Điện Thắng Bắc giáp TP Đà Nẵng, chốt phía Nam trên QL1A tại Dốc Sỏi (H. Núi Thành) giáp tỉnh Quảng Ngãi và chốt trên đường Trường Sa (TP Đà Nẵng) vào TP Hội An. Mỗi chốt có 18 đồng chí Công an (trong đó có 6 đồng chí CSGT), 6  cán bộ y tế, 6 đoàn viên và các lực lượng dân quân tự vệ.

Những xe tải chở mặt hàng thiết yếu theo quy định được vào địa bàn Quảng Nam kèm theo điều kiện lái xe và phụ xe phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 có hiệu lực trong vòng 48 giờ. Ngoài ra, tài xế phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị sản xuất kinh doanh giới thiệu đi theo lộ trình “2 điểm 1 tuyến”, tức là di chuyển xuyên suốt lộ trình, đồng thời cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

Những xe tải chở hàng hóa ngoài danh mục ưu tiên theo quy định thì yêu cầu đổi tài xế trên địa bàn Quảng Nam có kết quả xét nghiệm âm tính, hoặc trung chuyển hàng hóa tại chốt kiểm soát và cam kết lưu thông đúng lộ trình “2 điểm 1 tuyến”. Những người đi xe máy trở về từ vùng có dịch, trường hợp được ưu tiên theo quy định của UBND tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính, được địa phương xác nhận lộ trình di chuyển và tuân thủ các quy định phòng chống dịch sẽ được qua chốt. Những trường hợp không đủ điều kiện buộc phải quay đầu xe.

“Dù thời tiết rất khắc nghiệt nhưng các lực lượng đã không ngại gian khổ, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất”, Thượng tá Nguyễn Thành Nhân chia sẻ.

Lực lượng Công an kiểm tra phương tiện lưu thông trên QL14B qua chốt kiểm soát dịch tại địa bàn xã Đại Hiệp.

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

Phóng viên tiếp tục ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch trên QL14B qua địa bàn xã Đại Hiệp (H. Đại Lộc, Quảng Nam) có rất đông phương tiện xe tải và xe máy lưu thông qua. Lực lượng Công an quét mã QR Code kiểm tra thông tin của tài xế, lộ trình di chuyển và kiểm tra các loại giấy tờ liên quan. Những tài xế xuất trình các loại giấy tờ đủ điều kiện “thông” chốt và làm cam kết di chuyển đúng lộ trình, tuân thủ theo quy định phòng chống dịch. Nhiều người dân di chuyển bằng xe máy đủ điều kiện vào địa bàn Quảng Nam sẽ đến khai báo y tế, nếu trở về từ vùng có dịch ở TP Đà Nẵng được đưa đi cách ly theo quy định.

Trung tá Lê Văn Việt - chốt trưởng kiểm soát dịch tại địa bàn xã Đại Hiệp cho hay, trên địa bàn huyện Đại Lộc có nhiều nhà máy, mỏ cát xây dựng; đồng thời tuyến QL14B lưu thông lên các tỉnh Kon Tum, Gia Lai nên lưu lượng xe tải qua đây rất đông. Do đó, mỗi ca trực đảm bảo 8-10 cán bộ công an, nhân viên y tế, đoàn viên tham gia làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát. Các lực lượng làm nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh về công tác kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn Quảng Nam. Bất chấp thời tiết nắng nóng, các lực lượng vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Thành Long – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, thực hiện theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai 121 điểm chốt chặn kiểm soát dịch bệnh theo quyết định của UBND tỉnh (9 chốt) và UBND cấp huyện, xã (112 chốt). Trong đó, lực lượng Công an có 470 đồng chí, lực lượng khác: 1.092 đồng chí. Lực lượng Công an xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác nắm hộ, nắm người, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phối hợp các lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành truy vết F1, F2 liên quan đến các ca bệnh COVID-19; quản lý, giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà/nơi lưu trú. Đến ngày 3-8, các lực lượng đã phối hợp tiếp nhận, tổ chức cách ly y tế tập trung khoảng 2.500 người dân Quảng Nam trở về từ vùng có dịch theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

“Với sự nỗ lực của các lực lượng làm nhiệm vụ, chắc chắn trong thời gian ngắn tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ được kiểm soát”, Thượng tá Nguyễn Thành Long đánh giá.  

LÊ VƯƠNG