Kiểm soát chặt vùng nguy cơ cao về dịch bệnh

Thứ hai, 15/11/2021 09:48

6 giờ ngày 14-11, P. Nại Hiên Đông và một phần P. An Hải Bắc (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) đã chuyển cấp độ dịch từ cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) sang cấp độ 3 (nguy cơ cao). Để làm tốt công tác phòng chống dịch, lực lượng chức năng đã tăng cường các biện pháp kiểm soát, đảm bảo người dân chấp hành nghiêm các quy định.

Lực lượng chức năng P. Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà) tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Khi địa phương chuyển trạng thái chống dịch, người dân cũng đồng tình ủng hộ. Bà Ngô Thị Hương, trú P. Nại Hiên Đông cho hay, quy định chung thì người dân phải chấp hành nghiêm. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp này, lực lượng chức năng đã căng mình phòng chống nên mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức để dịch bệnh sớm đi qua, cuộc sống bình thường sớm quay trở lại. “Không được ăn uống tại chỗ thì tôi mua về nhà, không có gì quá bất tiện. Khi tham gia vào các hoạt động, tôi cũng chấp hành nghiêm việc đảm bảo “5K” cũng như thực hiện việc quét mã QR Code phục vụ cho công tác quản lý, truy vết. Để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và những người xung quanh, tôi cũng dặn dò con cháu hạn chế việc đi lại trong thời điểm này. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh”, bà Hương nói.

Phó Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà Huỳnh Văn Hùng cho biết, trước khi quận chuyển cấp độ dịch tại hai phường, các lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ các quy định để chấp hành nghiêm. Lực lượng chức năng các phường An Hải Bắc và Nại Hiên Đông cũng thường xuyên ra quân tuyên truyền, yêu cầu các chủ cửa hàng, quán ăn, giải khát ký cam kết, chấp hành nghiêm việc bán hàng mang về và thực hiện quét mã QR cho khách đến mua.

Để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả, các địa phương cũng đã thực hiện các biện pháp chốt chặn, kiểm soát người ra vào phường vùng cam và một số chốt cứng. Theo đó, người dân ra, vào P. Nại Hiên Đông qua các chốt ở các ngã tư tuyến đường Chu Huy Mân - Phạm Văn Xảo, Lê Đức Thọ - Ngô Thì Hiệu, Vân Đồn - Vũng Thùng 6, Trần Hưng Đạo - Phạm Văn Đồng - cầu Sông Hàn. P. An Hải Bắc thiết lập thêm chốt kiểm soát người ra vào ở nút giao thông tuyến đường Nguyễn Trung Trực- Ngô Quyền và một số chốt cứng.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP, theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP, trong ngày 14-11, Đà Nẵng ghi nhận 18 ca mắc COVID-19, gồm 4 ca cách ly tập trung, 7 ca cách ly tại nhà, 5 ca trong khu phong tỏa, 1 ca tại chốt kiểm dịch và 1 ca cộng đồng.

Ca cộng đồng được ghi nhận tại K96 Điện Biên Phủ (P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) về từ TPHCM trên chuyến bay QH172 ngày 10-11, sau đó xét nghiệm và dương tính với SARS-CoV-2. 4 ca bệnh cách ly tập trung gồm 1 ca là F1 thuộc chuỗi ở đường Nại Nghĩa 7 (P. Nại Hiên Đông); 1 ca là F1 thuộc chuỗi K250 Nguyễn Công Trứ (Q. Sơn Trà); 1 ca là F1 thuộc chuỗi ở đường Nguyễn Phạm Tuân (Q. Ngũ Hành Sơn); 1 ca là F1 liên quan F0 tại Quảng Nam.

Có 7 ca bệnh cách ly tại nhà liên quan các chuỗi phòng khám Ân Đức (1 ca); đường Nại Nghĩa 7, P. Nại Hiên Đông (4 ca); K95 Lê Tấn Trung, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà (1 ca); F1 liên quan F0 tại Phú Yên (1 ca).

Có 5 ca bệnh trong khu phong tỏa thuộc chuỗi Nại Thịnh 2 (P. Nại Hiên Đông) và 1 ca bệnh phát hiện tại chốt kiểm dịch là lái xe về từ TPHCM qua chốt kiểm dịch test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

18 ca mắc COVID-19 trong ngày liên quan đến 7 chuỗi lây nhiễm và đều được đánh giá có nguy cơ cao. 8/18 ca mắc COVID-19 trong ngày có khả năng lây lan cho cộng đồng, tập trung tại 2 địa phương là Sơn Trà (6 ca) và Thanh Khê (2 ca).

Trong ngày lực lượng chuyên môn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 5.497 lượt người, trong đó xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 4.747 lượt người và test nhanh 750 lượt người. Toàn TP đang thiết lập 61 khu vực phong tỏa với 643 hộ (2.652 nhân khẩu); duy trì 17 cơ sở cách ly tập trung, thực hiện cách ly 2.202 người. Tính từ 16-10 đến nay Đà Nẵng ghi nhận 286 ca mắc COVID-19.

Thành Danh