Kiên định mục tiêu phát triển bền vững

Thứ tư, 16/10/2019 09:38

Quý III và 9 tháng đầu năm 2019, do đang trong quá trình rà soát, điều chỉnh, khắc phục những bất cập trong quy hoạch phát triển, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng nên trước mắt đã tác động nhất định đến tăng trưởng kinh tế thành phố. Tuy nhiên, trên tổng thể, tình hình các mặt công tác của thành phố cơ bản ổn định, hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng khá, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện... Đây là đánh giá được Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP Đà Nẵng đưa ra tại hội nghị lần thứ 18 diễn ra ngày hôm qua (15-10).

Hội nghị dưới sự đồng chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Kinh tế tăng trưởng khá

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, trong quý III và 9 tháng đầu năm 2019, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với hợp phần thiết kế chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030; tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án động lực, trọng điểm giai đoạn 2016-2020 theo Kết luận số 171 của Thành ủy; tập trung triển khai một số công trình, dự án được dư luận xã hội quan tâm theo chủ trương tại Thông báo số 331; các dự án, công trình thiết yếu dân sinh, nhất là các dự án trọng điểm về xử lý ô nhiễm môi trường, cấp, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn... Tiếp tục thực hiện chủ đề: “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, nên kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá và ổn định. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã thu hút được hơn 3.560 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và hơn 632 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài. Khách tham quan, du lịch ước đạt 7,2 triệu lượt, bằng 87,6% kế hoạch, tăng 18,4% (khách quốc tế ước đạt 2,8 triệu lượt, tăng gần 21%). Tổng thu ngân sách ước thực hiện hơn 21,2 ngàn tỷ đồng, đạt 77,5% dự toán.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên phát biểu tại hội nghị.

Tỷ lệ phạm pháp hình sự giảm rõ rệt

Liên quan đến công tác đảm bảo ANTT thời gian qua, tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP cho biết, được sự chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, lãnh đạo CATP đã chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu các cấp chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT, tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng, triển khai quyết liệt các kế hoạch, giải pháp, biện pháp công tác của ngành nhằm đảm bảo tốt ANCT, TTATXH, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Đặc biệt, tỷ lệ phạm pháp hình sự giảm rõ rệt (9 tháng đầu năm giảm 19% so với cùng kỳ năm 2018), trong đó các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm 50%; tội phạm cướp, cướp giật tài sản giảm trên 50%. CA các đơn vị, địa phương đã điều tra, làm rõ và tỷ lệ điều tra án đạt gần 82% (vượt tỷ lệ do Quốc hội giao).

Quyết liệt tháo gỡ các “điểm nghẽn”

Tại hội nghị, bên cạnh những kết quả đạt được, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, tình hình chung của thành phố 9 tháng đầu năm vẫn còn nhiều khó khăn. Nổi lên là một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp so với kế hoạch, công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự đô thị nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố; ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành, phân cấp, phân quyền cho địa phương quản lý theo quy định. Việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong Kết luận số 2852 của Thanh tra Chính phủ chưa đạt kết quả mong muốn. Sự vào cuộc của một số sở, ngành trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư chưa thật sự quyết liệt, cần có sự quan tâm hơn nữa. Tình trạng xây dựng không phép, trái phép chậm được xử lý; tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ, ô nhiễm môi trường, bất cập trong thu gom, xử lý rác thải, nước thải chưa được khắc phục kịp thời...

Liên quan đến các “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải thời gian qua được dư luận quan tâm, Giám đốc Sở TN-MT Tô Văn Hùng cho biết, sau khi thông qua được chủ trương nâng cấp bãi rác Khánh Sơn thành khu liên hợp xử lý rác thải thì đến thời điểm hiện tại, tất cả các dự án liên quan đang được triển khai đảm bảo đúng tiến độ. Trước hết là dự án nâng cấp hạ tầng khu xử lý rác, ông Hùng cho biết đến nay Bộ TN-MT đã có quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Theo ông Hùng, khi được phê duyệt ĐTM thì đồng nghĩa với việc thành phố có cơ sở để triển khai các dự án có liên quan, như dự án nâng cấp giai đoạn 2 trạm xử lý nước thải rác với công suất 1.050m3/ngày đêm; hay như dự án chuẩn bị hạ tầng để triển khai nhà máy xử lý rác với công suất 1.000 tấn/ngày... Ông Hùng khẳng định, đến thời điểm bãi rác Khánh Sơn chính thức đóng cửa thì có 2 nhà máy xử lý rác thải được đưa vào sử dụng.

Về giải pháp thu gom, xử lý rác, ông Hùng cho biết, thành phố đã có chủ trương giao về cho các quận, huyện đặt hàng, đấu thầu cho các đơn vị thu gom từ năm 2018. Tuy nhiên theo ông Hùng, công tác thu gom rác thời gian qua vẫn còn nhiều bất cập. Trước hết là về hạ tầng không đảm bảo, do trước đây tất cả các điểm tập kết, trung chuyển rác đều có nhưng sau đó lại bỏ (6/11 điểm). Việc bỏ các điểm trung chuyển này khiến cho quy trình thu gom rác không đảm bảo (quy trình là phải thu gom từ nhà dân đến điểm hẹn, từ điểm hẹn đến trạm trung chuyển và từ trạm trung chuyển đến nơi xử lý rác). Thứ nữa là năng lực công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng vẫn chưa đảm bảo. Để giải quyết tình trạng này, ông Hùng cho biết Sở TN-MT đã đề xuất thành phố hoàn thiện lại hệ thống hạ tầng, đồng thời trong năm 2019-2020 đầu tư 2 trạm trung chuyển rác hiện đại (200 tỷ đồng/trạm) và đề nghị khôi phục lại 6 điểm trung chuyển rác vốn đã bị xóa bỏ trước đây.

Về giải pháp phát triển các sản phẩm du lịch, nhất là du lịch về đêm, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch thành phố đề nghị thành phố đầu tư phát triển du lịch theo hướng tựa núi, hướng biển, lấy Sơn Trà, Bà Nà, Hải Vân và Ngũ Hành Sơn làm trung tâm tạo vùng, bao bọc cho phần lõi là trung tâm thành phố (hạn chế không gian phát triển du lịch vùng lõi). Phát triển du lịch biển với trọng tâm là vịnh Đà Nẵng và các khu vực biển Thọ Quang, Mỹ Khê, Non Nước...

Liên quan đến việc triển khai các dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (gọi tắt là KCNC và KCN) sau “Tọa đàm mùa xuân 2019”, ông Phạm Trường Sơn, Phó Ban Quản lý KCNC và KCN cho biết, đến nay 6 dự án được cấp Giấy CNĐKĐT với tổng vốn đăng ký 333 triệu USD và 4 dự án được cho phép nghiên cứu đầu tư đáp ứng theo yêu cầu tiến độ, có một số dự án vượt tiến độ đề ra...

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhìn nhận, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên, trước mắt vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức, khối lượng công việc rất lớn và nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành từ thành phố tới cơ sở phát huy những kết quả đạt được, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại hội nghị. Đồng thời, phải khẩn trương rà soát, quyết liệt đẩy nhanh việc thực hiện các nhiệm vụ Chương trình công tác năm 2019 và chủ đề “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” để hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế; chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2026.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục tập trung rà soát, triển khai quyết liệt các nội dung kết luận trong Thông báo số 331-TB/TU nhằm mục tiêu thực hiện nhất quán chủ trương phát triển bền vững thành phố, hướng tới cộng đồng và hài hòa lợi ích doanh nghiệp. Trong đó, cần đánh giá tính hiệu quả, ảnh hưởng của việc triển khai Thông báo số 331 (sau gần 2 năm triển khai) để nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, các dự án đang bị chậm triển khai do có vi phạm các quy định của Nhà nước trong quá trình thực hiện đã được thanh tra kết luận hoặc do vướng mắc thủ tục đất đai để các dự án này tiếp tục được thực hiện theo quy định pháp luật...

D.HÙNG