Kiên quyết đấu tranh với 2 nhóm tội phạm ma túy và buôn lậu, gian lận thương mại

Thứ sáu, 17/03/2017 10:09

(Cadn.com.vn) - Đà Nẵng- Ngày 16-3, Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc CATP; Đại tá Lê Tiến Hưng- Phó chỉ huy trưởng BCH BĐBP TP và ông Nguyễn Hương- Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP Đà Nẵng đồng  chủ trì Hội nghị Tổng kết thực hiện Quyết định số 133 của Thủ tướng Chính phủ  về Quy chế phối hợp giữa CA, BĐBP và Hải quan trong công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Theo đánh giá của các lực lượng, thời gian qua tình hình tội phạm trên địa bàn tuy diễn biến phức tạp song vẫn nằm trong tầm kiểm soát, không xảy ra tội phạm hoạt động có tổ chức theo kiểu "xã hội đen", tội phạm buôn bán người; tội phạm về hình sự chủ yếu là thường án với các hành vi trộm cắp tài sản, cướp giật, cướp đoạt tài sản, cố ý gây thương tích… Thực hiện quy chế phối hợp, các ngành đã cung cấp thông tin kịp thời cho nhau, thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh phòng chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật; hỗ trợ nhau điều tra, xác minh các vụ việc liên quan đến lĩnh vực quản lý, tạo được thế chủ động trong phòng ngừa và đấu tranh.

Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị.

Trên lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy, đã phối hợp bắt giữ, xử lý  17 vụ, 39 đối tượng phạm tội về ma túy; BĐBP khởi tố, chuyển cơ quan CA xử lý theo thẩm quyền 94 vụ/108 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trên lĩnh vực kinh tế, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP tiến hành các biện pháp hỗ trợ trong việc thu hồi nợ thuế cho cơ quan Hải quan, qua đó thu hồi hơn 20 doanh nghiệp nợ quá hạn và tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng; phối hợp điều tra xác minh 2 vụ việc liên quan đến nhập khẩu băng, đĩa, tài liệu có nội dung phản động gây ảnh hưởng đến tình hình ANCT trên địa bàn; tiếp nhận điều tra, xử lý hơn 30 vụ việc liên quan đến các sai phạm trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu tại Đà Nẵng, kết quả xử lý tổng số tiền xử phạt trên 5 tỷ đồng, tịch thu tang vật sung công quỹ Nhà nước hơn 25 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày một số tham luận, chương trình hành động nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp phòng chống tội phạm trong thời gian tới.

Đại tá Trần Mưu đánh giá cao các mặt công tác trong thực hiện quy chế phối hợp của các lực lượng thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Tình hình hoạt động của các loại tội phạm còn diễn biến hết sức phức tạp, vì vậy công tác phối hợp giữa 3 lực lượng cần phải nâng cao hơn một bước, trong đó duy trì nghiêm chế độ giao ban, trao đổi thông tin giữa các lực lượng ở cơ sở theo định kỳ và đột xuất; kịp thời rút kinh nghiệm, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp hoạt động để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở cơ sở chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các tình huống phức tạp về ANTT xảy ra, góp phần xây dựng các cơ sở vững mạnh toàn diện trong tình hình mới. "Thực tế công tác phối hợp thời gian qua nổi lên nhiều là tội phạm về ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải quyết liệt hơn để có biện pháp, giải pháp nhằm chế tài 2 nhóm tội phạm này. Khi cả 3 lực lượng phối hợp gắn bó, chặt chẽ với nhau, chắc chắn tội phạm không thể lọt tội, có cơ hội hoành hành tại địa phương" - Đại tá Trần Mưu nói.

Công Hạnh - Thúy Vi