Kiều hối chuyển về TPHCM vẫn khá ổn định bất chấp dịch Covid-19

Thứ năm, 03/12/2020 14:48

Bất chấp ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, lượng kiều hối chuyển về địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thông qua hệ thống ngân hàng thương mại, các tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ vẫn khá ổn định. Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, trong 10 tháng năm 2020, lượng kiều hối đổ về thành phố đạt khoảng 4,7 tỷ USD. Chỉ tính riêng tháng 10-2020, lượng kiều hối đã tăng thêm 500 triệu USD so với tháng trước đó. Với tốc độ hiện nay, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến, trong năm 2020, lượng kiều hối chuyển về thành phố đạt khoảng 5,5 tỷ USD, tăng nhẹ so với mức 5,3 tỷ USD trong năm 2019. Dòng kiều hối không chỉ góp phần hỗ trợ kinh tế thành phố phát triển mà còn là nguồn cung giúp ổn định nguồn ngoại tệ trên địa bàn.

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB), lượng kiều hối năm 2020 chuyển về Việt Nam giảm hơn 7% so với năm 2019, còn 15,7 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 5,8% GDP. Đây là lần đầu tiên kiều hối về Việt Nam giảm kể từ năm 2010. Trước đó, trong năm 2019, con số này đạt 17 tỷ USD, chiếm 6,5% GDP.

Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng, mặc dù trong thời gian qua, Việt Nam kiểm soát tốt dịch COVID-19, song rất nhiều lao động xuất khẩu, kiều bào, du học sinh... bị ảnh hưởng nên mức độ sụt giảm kiều hối 7-8% trong năm nay là phù hợp với xu thế chung của thế giới. “Riêng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có nhiều lao động xuất khẩu, người làm việc ở nước ngoài hơn thì kiều hối được dự báo giảm hơn 10% trong năm 2020. Do vậy, việc kiều hối Việt Nam dự báo chỉ giảm 7-8% được xem là thành công trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp”, Tiến sỹ Cấn Văn Lực đánh giá.

Thực tế, tình trạng suy giảm kiều hối trong năm 2020 xảy ra ở tất cả khu vực trên thế giới. Do vậy, trong báo cáo của WB, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm nhận kiều hối lớn nhất thế giới tính theo giá trị trong năm 2020 (xếp thứ 9). Xét trong khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ 3 về giá trị kiều hối, chỉ sau Trung Quốc và Philippines. 

H.CHUNG