Kinh nghiệm xóa điểm nóng về ma túy

Thứ hai, 27/11/2017 12:20

Tổ dân số 35 mới (Tổ 72 cũ) của P. Hải Châu 2 (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nhiều năm trước đây là điểm nóng về mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Để giải quyết điểm nóng này, trong nhiều năm qua, Quận ủy, UBND, CAQ Hải Châu cũng như chính quyền P. Hải Châu 2 đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó vừa đấu tranh, vừa vận động, tuyên truyền, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân. Kết quả của sự kiên trì đó là trong năm 2017, địa bàn này không xảy ra vụ mua bán trái phép chất ma túy nào và năm 2017 cũng là năm P. Hải Châu 2 được thành phố đưa ra khỏi phường trọng điểm phức tạp về tệ nạn ma túy trong 40 năm qua.

CAP Hải Châu 2 và các ngành chức năng vận động những người nghiện đi cai nghiện theo hình thức tự nguyện.

Để có được kết quả đó là một sự nỗ lực rất lớn của chính quyền địa phương và CAP Hải Châu 2 trong nhiều năm liền và đặc biệt là trong năm 2017. Theo thống kê của CAP Hải Châu 2, trong năm qua, đơn vị đã phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy CAQ Hải Châu thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và đấu tranh dứt điểm các hoạt động tội phạm và tệ nạn ma túy tại khu vực Hải Hạc, Cầu Vồng, đặc biệt là tổ 35. Trong năm, đơn vị đã phát hiện 50 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có đăng ký hộ khẩu tại phường là 29 đối tượng, ngoài phường 21 đối tượng. Qua phân loại, CAP đã lập hồ sơ xử lý hành chính 25 đối tượng, lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc 10 đối tượng, áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường theo Nghị định 111 là 7 đối tượng… Đặc biệt, trong năm 2017 CAP Hải Châu 2 cũng vận động được 6 người nghiện đi cai nghiện tự nguyện (tăng 4 trường hợp so với năm 2016).

Để duy trì tốt kết quả đạt được, CAP Hải Châu 2 đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường duy trì mô hình điểm dự án "xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy", tổ chức cho 100% Tổ dân phố ký cam kết xây dựng "Tổ dân phố không có tệ nạn ma túy"… Bên cạnh đó, các ban ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội quan tâm, chia sẻ với những người đã từng lẫm lỗi sau khi họ trở về địa phương, trong đó có người nghiện. Từ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp và CAP Hải Châu 2, nhiều người lầm lỗi, từng nhiều lần đi cai nghiện tập trung đã quay về hòa nhập tốt với cộng đồng. Nhiều người đã đoạn tuyệt hẳn với ma túy, chăm lo làm ăn để phát triển kinh tế bản thân và gia đình như trường hợp của anh Tô Quốc P, Hà Văn Q, Vũ Thanh T, Huỳnh Quang H…

Để góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy nói riêng và các loại tội phạm khác nói chung, ngoài việc thực hiện tốt các giải pháp chuyên đề, CAP Hải Châu 2 đã tập trung xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc ngày càng vững mạnh. Hiện trên địa bàn đang thực hiện 2 mô hình là "4 phòng- 4 tự" (phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy và phòng cháy chữa cháy- tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và tự hòa giải) và "8 trong 1" (cấp ủy chi bộ, CSKV, Ban công tác mặt trận, Tổ trưởng dân phố, Chi hội Cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên, Tổ bảo vệ dân phố giúp đỡ, giáo dục 1 người lầm lỗi). Với cách làm này, trong số 86 người được đưa vào quản lý, đến nay đã có 59 người tiến bộ. CAP cũng tham mưu cho Đảng ủy, UBND P. Hải Châu 2 triển khai bộ tiêu chí, hướng dẫn đến 100% tổ dân phố và 3 trường học trên địa bàn phường đăng ký cam kết đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự và an toàn giao thông, mở 5 lớp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động người dân lắp đặt hơn 1.200 camera an ninh…

"Trong năm 2017, nhờ thực hiện tốt các mô hình này nên tình hình phạm pháp hình sự được kiềm chế, không xảy ra trọng án. Về lĩnh vực ma túy, trong năm không phát hiện tội phạm ma túy. Tình trạng cờ bạc, số đề trong khu dân cư và các quán cà-phê cũng giảm hẳn và không tái diễn. Đặc biệt, ý thức của người dân được nâng cao, họ có tinh thần trách nhiệm hơn trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho CAP để điều tra, làm rõ các vụ việc"- Trung tá Nguyễn Văn Tiến nhấn mạnh.

NGUYỄN TUẤN