Kinh tế Đà Nẵng đang chuyển hướng bền vững

Thứ tư, 05/01/2022 17:50

Một số lĩnh vực kinh tế mới nổi như công nghệ thông tin, công nghệ cao, logistics, tài chính đang đóng góp vai trò ngày càng lớn cho quy mô kinh tế Đà Nẵng. Theo đó, nguồn thu ngân sách TP cũng chuyển dịch theo hướng bền vững hơn.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu của Đà Nẵng năm 2021 đạt gần 145% so với dự toán.

Dù tăng trưởng GRDP của Đà Nẵng năm 2021 rất thấp, chỉ đạt 0,18%, tuy nhiên cũng phải thấy rằng năm trước đó kinh tế Đà Nẵng đang tăng trưởng âm 8,2%. Điều đáng nói, trong số các ngành, lĩnh vực có đóng góp lớn vào GRDP của Đà Nẵng đang có sự chuyển hướng sang các lĩnh vực kinh tế mới nổi, có giá trị gia tăng cao, có tính ổn định, cho dù dịch bệnh còn phức tạp hoặc phải đối mặt với đại dịch tương tự trong tương lai. Điều này cũng cho thấy các chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng phục vụ các ngành, lĩnh vực kinh tế mới, thay vì quá phụ thuộc vào du lịch, dịch vụ đã bước đầu phát huy hiệu quả.

Theo Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng Trần Văn Vũ, lĩnh vực thông tin và truyền thông tiếp tục giữ đà tăng trưởng (hơn 10,4%), trở thành một trong những trụ đỡ chính đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung của Đà Nẵng trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Tổng doanh thu hoạt động thông tin và truyền thông năm 2021 của TP ước đạt 15.623 tỷ đồng, tăng 9,9% so với năm 2020, trong đó, dịch vụ viễn thông đạt 11.438 tỷ đồng, tăng 11,2%; lập trình máy tính và các dịch vụ liên quan ước đạt 2.650 tỷ đồng, tăng 8,7%; kim ngạch xuất khẩu phần mềm ước đạt 98,5 triệu USD, tăng 6,3%. Như vậy, quy mô giá trị tăng thêm toàn ngành khoảng 8.641 tỷ đồng, mở rộng gần 769 tỷ đồng so với năm 2020, đóng góp 8,2% trong cơ cấu GRDP.

Có thể thấy, lĩnh vực thông tin và truyền thông gắn liền với cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, cũng là xu hướng của thế giới hiện nay. Những năm qua, Đà Nẵng tập trung xây dựng cơ chế, đầu tư hạ tầng viễn thông, các khu công viên phần mềm, khu công nghệ thông tin tập trung… để thu hút nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực này. Bên cạnh tập đoàn công nghệ hàng đầu FPT triển khai dự án 1 tỷ USD trên diện tích 181 ha ở Hòa Hải, hàng trăm doanh nghiệp CNTT khác cũng đầu tư, phát triển tại Đà Nẵng. Hiện TP có khoảng 7.000 doanh nghiệp số, trung bình 2,1 doanh nghiệp CNTT/1 ngàn dân.

Chính các doanh nghiệp CNTT đã thu hút hàng chục ngàn lao động, mở rộng quy mô ngành, đóng góp cho GRDP TP. Sắp tới, khi Công viên phần mềm số 2 tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng hoàn thành đáp ứng mặt bằng cho các doanh nghiệp CNTT, đồng thời nhiều nhà đầu tư lớn về công nghệ như CMC, Viettel, VNPT triển khai các dự án tại Đà Nẵng, thì quy mô ngành sẽ đóng góp lớn cho quy mô kinh tế TP Đà Nẵng dự kiến tới năm 2025 ngành thông tin và truyền thông sẽ chiếm 10% GRDP, kinh tế số chiếm ít nhất 20% GRDP toàn TP. Đó là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững.

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm của Đà Nẵng trong năm 2021 cũng tăng trưởng khá, khoảng 7,8%, đóng góp hơn 6.733 tỷ đồng vào quy mô GRDP toàn nền kinh tế. Tương tự, quy mô giá trị tăng thêm toàn ngành vận tải, kho bãi, dịch vụ bưu chính và chuyển phát cũng đạt khoảng 9 ngàn tỷ đồng, đóng góp hơn 8,6% trong tổng quy mô GRDP toàn nền kinh tế Đà Nẵng. Trong đó, ngành dịch vụ bưu chính và chuyển phát tăng trưởng ấn tượng, là một trong các dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân trong bối cảnh phải hạn chế tiếp xúc.

Đặc biệt với công nghiệp, do tác động dịch bệnh, các nhà máy, công xưởng bị hạn chế lao động, thực hiện 3 tại chỗ… khiến cho ngành tăng trưởng âm. Tuy nhiên, công nghiệp vẫn chiếm hơn 20% GRDP (khoảng 21,7 ngàn tỷ đồng), sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới khi nhiều dự án vào Khu Công nghệ cao, các KCN mới được xây dựng. Đặc biệt, sản xuất công nghiệp của Đà Nẵng đang định hình hướng tới công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường, công nghiệp hỗ trợ… Đó cũng là hướng phát triển bền vững cho công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP theo hướng cân bằng, ổn định hơn.

Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế đa dạng, cân bằng theo hướng bền vững với đóng góp của các lĩnh vực kinh tế mới ngày càng lớn cũng góp phần ổn định, gia tăng nguồn thu ngân sách TP. Theo Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, khóa sổ ngân sách năm 2021, Đà Nẵng thu đạt 22.629 tỷ đồng, đạt 103,94% so với dự toán HĐND TP giao. Trong đó, điều ấn tượng là thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 5.145 tỷ đồng, đạt 144,92% so với dự toán. Trong năm 2021, mặc dù hoạt động xuất, nhập khẩu bị tác động bởi làn sóng dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại Đà Nẵng từ tháng 5-2021 khiến hoạt động sản xuất của một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh xuất khẩu đơn hàng tồn trong năm, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn Đà Nẵng liên tục duy trì đà tăng cao. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2021 ước đạt 3.183 triệu USD, tăng 13,2% so với năm 2020. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.835 triệu USD, tăng 16,9%, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.348 triệu USD, tăng 8,5%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 487 triệu USD, cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu/GRDP năm 2021 ước đạt 40,9, độ mở nền kinh tế Đà Nẵng năm 2021 là 70,9%.

Với đóng góp ngày càng lớn của các lĩnh vực kinh tế như công nghệ thông tin, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao… kinh tế Đà Nẵng đang chuyển hướng bền vững, nguồn thu ngân sách cũng đa dạng, ổn định hơn. Trong năm 2021, dù đại dịch phức tạp, thu ngân sách của TP vẫn đạt hơn 103% so với dự toán là nỗ lực rất lớn.

HẢI QUỲNH