Kinh tế Đà Nẵng đang phục hồi tích cực

Thứ tư, 02/03/2022 15:20

Nhiều lĩnh vực kinh tế chủ lực của Đà Nẵng đang có dấu hiệu phục hồi tích cực sau 2 tháng đầu năm 2022. Nổi bật như lĩnh vực công nghiệp đã "thích ứng an toàn, linh hoạt", duy trì sản xuất ổn định.

Hoạt động sản xuất công nghiệp của Đà Nẵng đang phục hồi tích cực.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 2 tăng hơn 6,2% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng hơn 7,2%. Một số lĩnh vực công nghiệp tăng ấn tượng như lắp máy, thiết bị, sản xuất xe có động cơ tăng hơn 36%; sản xuất điện tử, máy tính, các sản phẩm từ cao su tăng hơn 17%. Ngoài ra, một số sản phẩm công nghiệp tăng mạnh phải kể đến như: quần áo người lớn không dệt kim tăng 50,4%; giày, dép thể thao tăng 29,8%; bao bì và túi bằng giấy tăng 75,3%; sơn và véc-ni tan trong môi trường không chứa nước tăng 47,2%; bê-tông trộn sẵn (bê-tông tươi) tăng 34%; lốp cao su tăng 26,1%…

Việc chủ động mở cửa các hoạt động sản xuất, kinh doanh ứng phó linh hoạt với dịch bệnh đã giúp thị trường tiêu thụ các sản phẩm sản xuất công nghiệp tăng lên. Theo đó, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo Đà Nẵng trong tháng 2 tăng gần 3,7% so với cùng kỳ. Nhiều sản phẩm tiêu thụ mạnh, như sản xuất trang phục tiêu thụ tăng hơn 64%, chế biến gỗ tăng gần 56%, sản xuất giấy tăng hơn 45%... Với sự phục hồi tích cực của nền kinh tế, chỉ số sử dụng lao động khu vực công nghiệp đang có dấu hiệu lạc quan so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động tăng 2,26%.

Ông Hà Đức Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Hà Giang Phước Tường cho biết, kinh tế TP đang có dấu hiệu phục hồi tích cực khi mà nhu cầu đầu tư, xây dựng nhiều công trình, dự án đang trở lại. Theo đó, các đơn hàng sản xuất của đơn vị với đối tác cũng tăng lên. Qua 2 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng của công ty ấn tượng. Tuy vậy, vấn đề khó khăn hiện nay là nhân lực bị mắc Covid-19 của đơn vị đang tăng lên theo xu hướng chung của TP. Hiện 30% nhân lực là F0 do đó Công ty phải xoay tour để đảm bảo đủ nhân lực sản xuất. "Chúng tôi đang tính toán tuyển thêm nhân lực, một phần để có nhân lực tối thiểu đảm bảo sản xuất trong trường hợp các ca kíp khác bị dương tính phải cách ly. Mặt khác, với tín hiệu phục hồi kinh tế tích cực, đơn vị đang tiến hành mở thêm 1 nhà máy, cần có đội ngũ nhân lực đào tạo trước"- ông Hùng chia sẻ.

Tương tự, ông Hà Ngọc Thống- Giám đốc công ty Á Châu có nhà máy sản xuất bao bì Tân Long tại KCN Hòa Khánh chia sẻ, nhu cầu các sản phẩm từ giấy, bao bì thời gian qua rất lớn. Đơn vị có nhiều hợp đồng với các đối tác. Tuy vậy, tình hình F0 gia tăng cao, mỗi ngày công ty xét nghiệm phát hiện 30-40 F0 khiến hoạt động sản xuất bị xáo trộn. "Chúng tôi cũng đang nỗ lực linh hoạt chia nhân lực để duy trì hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, với số lượng F0 tăng từng ngày, rất lo lắng để đảm bảo các hợp đồng với đối tác"- ông Thống cho biết.

 

Bên cạnh công nghiệp, lĩnh vực dịch vụ cũng đang có nhiều tín hiệu tăng trưởng lạc quan. Theo ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng, trên tinh thần "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", các hoạt động kinh tế - xã hội đang dần ổn định trong trạng thái bình thường mới, lượng khách đến lưu trú và du lịch tại Đà Nẵng trong tháng 2-2022 đang có những chuyển biến tích cực hơn. Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ trong tháng ước đạt 84,8 nghìn lượt, tăng 57% so với tháng trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống trong tháng ước đạt hơn 998 tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng trước. Trong đó, doanh thu hoạt động lưu trú ước đạt hơn 245 tỷ đồng, tăng 49%. Về lĩnh vực vận tải, do nhu cầu đi lại trong dịp tết tăng cao, đồng thời việc mở lại các đường bay đã góp phần khôi phục hoạt động vận tải hành khách vốn bị thiệt hại nặng nề trong thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh. Do đó, qua 2 tháng đầu, doanh thu vận tải hành khách ước đạt hơn 910 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, một tín hiệu lạc quan nhất với sự phục hồi kinh tế TP vẫn là hoạt động xuất khẩu hàng hóa. Kim ngạch xuất khẩu 2 tháng qua ước đạt 322,2 triệu USD, tăng 43,2% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 203,5 triệu USD, tăng 1,6%. Cán cân thương mại hàng hóa duy trì xuất siêu 118,7 triệu USD. Kết quả ấn tượng này thể hiện nỗ lực trong việc xúc tiến thương mại, cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực hải quan, cùng sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc chủ động tìm kiếm đối tác, đẩy mạnh xuất khẩu đơn hàng.  

HẢI QUỲNH