Kịp thời cứu sống người đàn ông bị ngưng tim khi chơi pickleball

Chủ nhật, 26/04/2026 21:42

Nhờ sự can thiệp, sơ cứu khẩn cấp của BS.CKI Lê Quang Huy – Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng, một người đàn ông trên 50 tuổi đột ngột bị ngưng tim khi đang chơi pickleball tại một sân thể thao trên địa bàn TP Đà Nẵng đã được cứu sống.

Chiều 26-4, qua trao đổi với BSCKI Lê Quang Huy – Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng, được biết, sự việc xảy ra tầm 17 giờ 40 ngày 25-4.

Vào thời điểm này, BS Quang Huy chuẩn bị lên đường đến bệnh viện trực thì nghe có tiếng kêu cứu từ sân thể thao đối diện nhà. Ngay sau đó, BS Quang Huy lập tức có mặt tại hiện trường kiểm tra và tiến hành các bước sơ cấp cứu. “Vào thời điểm đó, bệnh nhân còn thở nhưng yếu, mặt tím tái, mất ý thức, sùi bọt mép, mạch khó bắt. Nhận định đây là trường hợp ngưng tuần hoàn nguy kịch, tôi lập tức tiến hành khai thông đường thở, lấy đờm dãi và thực hiện hồi sinh tim phổi (CPR) bằng ép tim ngoài lồng ngực. Khoảng hơn 5 phút sau, bệnh nhân dần có nhịp tim trở lại, mạch rõ hơn và bắt đầu hồi phục ý thức. Lúc đó lực lượng cấp cứu 115 TP Đà Nẵng đến, tôi bàn giao lại người bệnh sau khi nói sơ qua bệnh tình cùng hướng xử trí sơ cứu ban đầu...”- BS Quang Huy kể lại.

Bệnh viện Đà Nẵng thường xuyên tổ chức các chương trình tập huấn cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản cho đội ngũ nhân viên y tế…
BS.CKI Lê Quang Huy, người đã kịp thời cấp cứu, cứu sống người đàn ông bị ngưng tim khi đang chơi thể thao.

Thông qua trường hợp này, BSCKI Lê Quang Huy khuyến cáo, chơi thể thao rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên khi chơi, người dân cần lưu ý một số vấn đề sau: khởi động kỹ trước khi chơi; không nên chơi thể thao quá sức, đặc biệt là với người có bệnh nền và người trên 50 tuổi. Cũng theo BS Quang Huy, người dân nên tự trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về sơ cứu để kịp thời hỗ trợ khi có trường hợp tương tự xảy ra trong lúc chờ nhân viên y tế tới. “Thời gian vàng trong sơ cứu ban đầu rất quan trọng”- BS Quang Huy nói.

Theo TS.BS Lê Đức Nhân- Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, trong cấp cứu ngưng tuần hoàn, từng phút đều có ý nghĩa quyết định. Nếu người bệnh được phát hiện sớm và thực hiện hồi sinh tim phổi đúng kỹ thuật ngay tại hiện trường, cơ hội cứu sống sẽ tăng lên đáng kể. “Đây cũng là lý do Bệnh viện Đà Nẵng thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản cho đội ngũ nhân viên y tế, đồng thời hướng đến lan tỏa kỹ năng sơ cấp cứu thiết yếu trong cộng đồng”- Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho hay.

Bệnh viện Đà Nẵng thường xuyên tổ chức các chương trình tập huấn cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản cho đội ngũ nhân viên y tế…

Được biết, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, được cho xuất viện về nhà theo dõi.

P.Thủy

Cứu người gặp nạn thoát “lưỡi hái tử thần”

Quá trình tuần tra bảo đảm ANTT trên địa bàn, tổ công tác Công an xã Quảng Hòa (tỉnh Lâm Đồng) phát hiện một thiếu niên bị ngã xe máy xuống mương nước bên đường, nạn nhân bị đa chấn thương và nằm úp mặt dưới nước trong tình trạng bất tỉnh.

Đại úy Công an cứu sống 2 cháu nhỏ bị đuối nước khi đang nghỉ phép ở quê nhà

Trong thời gian nghỉ phép tại quê nhà, Đại uý Nguyễn Hữu Đạo, cán bộ Công an phường An Phú (tỉnh Gia Lai) đã phát hiện, cứu sống 2 cháu nhỏ bị đuối nước khi đang chơi cạnh ao nước gần nhà.

Kích hoạt “báo động đỏ“ cứu sản phụ vỡ thai ngoài tử cung nguy kịch

Ngày 18-3, Trung tâm Y tế Ayun Pa (phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) thông tin, đơn vị vừa kích hoạt quy trình “báo động đỏ“ toàn viện để cấp cứu thành công một sản phụ rơi vào tình trạng nguy kịch do vỡ thai ngoài tử cung.

Sức khỏe các bệnh nhi đã hồi phục sau khi dùng thuốc giải độc đặc hiệu

Liên quan đến 2 bệnh nhi H.Q.B (11 tuổi) và H.Q.N (7 tuổi) trú xã Phước Năng (TP Đà Nẵng) bị ngộ độc botulinum sau khi ăn cá ủ chua, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng, ngày 17-3, BSCKII Trần Văn Hòa - Khoa Nhi cấp cứu -Hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện này cho biết:

Kịp thời cứu sống bệnh nhi mắc hạt hướng dương đường thở nguy kịch

Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Trung ương Huế) vừa kịp thời cứu sống một bệnh nhi bị dị vật đường thở nguy kịch trong dịp Tết Nguyên đán 2026 nhờ phối hợp hồi sức tích cực và nội soi can thiệp khẩn cấp. Hiện, sức khỏe của trẻ dần ổn định và có thể xuất viện trong thời gian ngắn sắp tới.