Kịp thời nắm bắt, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của CBCS trong tình hình hiện nay

Thứ năm, 15/04/2021 13:04

Ngày 14-4, tại hội trường công an tỉnh Quảng Nam, Bộ Công an tổ chức Hội thảo "Xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 22/2008/TT-BCA(X11), ngày 1-10-2008 của Bộ Công an" quy định trách nhiệm và cơ chế phối hợp thực hiện công tác nắm, giải quyết và báo cáo tình hình tư tưởng cán bộ chiến sĩ (CBCS) công an nhân dân trong tình hình hiện nay". Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) chủ trì buổi hội thảo với sự tham dự của đại diện 22 đơn vị công an tỉnh, TP ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội thảo. 

Tại hội thảo, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp khẳng định: Việc Bộ Công an ban hành Thông tư số 22/2008/TT-BCA(X11) là rất cần thiết, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác tư tưởng CBCS trong lực lượng Công an nhân dân. Công tác nắm, giải quyết và báo cáo tình hình tư tưởng CBCS được cấp ủy, lãnh đạo công an các cấp quan tâm, thực hiện nghiêm túc và đạt được hiệu quả thiết thực.

Nhận thức của cấp uỷ, thủ trưởng công an các cấp và của CBCS về công tác tư tưởng đã có chuyển biến tích cực; nội dung, hình thức, biện pháp công tác năm, giải quyết và báo cáo tình hình tư tưởng CBCS có nhiều đổi mới, phù hợp với từng thời điểm cụ thể; những vướng mắc về tư tưởng, đạo đức, lối sống, về tổ chức cán bộ... được phản ánh và giải quyết kịp thời đã góp phần ổn định tư tưởng của CBCS, đảm bảo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn lực lượng Công an Nhân dân. Cơ chế phối hợp trong công tác năm, giải quyết và báo cáo tình hình tư tưởng CBCS được thực hiện chặt chẽ và hiệu quả hơn; chất lượng giao ban, báo cáo tình hình tư tưởng ngày càng được nâng lên...

Tham gia góp ý kiến tại buổi hội thảo, Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, công tác nắm tình hình tư tưởng CBCS, dư luận xã hội và giải quyết tư tưởng, định hướng dư luận xã hội là một trong những nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng được các cấp ủy, lãnh đạo công an tỉnh Quảng Nam quan tâm. Hơn 10 năm qua, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và thực hiện có hiệu quả Thông tư số 22/2008/TT-BCA.

Thông qua đó, công an tỉnh đã ban hành hơn 60 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện; duy trì phát sóng chuyên mục Phát thanh - Truyền hình An ninh Quảng Nam, hoạt động của Cổng thông tin điện tử và trang An ninh trật tự trên báo Quảng Nam. Chủ động sản xuất tin, bài, phóng sự, phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng công an tuyên truyền về hoạt động của lực lượng công an tỉnh. Tổ chức 119 lượt giao ban nghe báo cáo, phản ánh về tư tưởng của CBCS; tiếp nhận hơn 500 ý kiến phản ánh về tư tưởng CBCS.

Đại tá Trần Đình Chung - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng tham gia góp ý tại hội thảo.

Qua đó, lãnh đạo công an tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các CBCS. Nhờ vậy, tỷ lệ CBCS sai phạm, bị xử lý kỷ luật trong lực lượng công an tỉnh giảm mạnh. "Cần nghiên cứu, xem xét bổ sung vào Thông tư số 22/2008/TT-BCA nội dung: Thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt Đảng, công tác chuyên môn. Thường xuyên duy trì chế độ giao ban đơn vị, sinh hoạt chi bộ, thông qua đó có thể kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các CBCS. Lấy giáo dục, thuyết phục và nêu gương làm trọng tâm trong tổ chức thực hiện công tác tư tưởng, để mỗi CBCS rèn luyện, "tự soi", "tự sửa"…", Đại tá Huỳnh Sông Thu kiến nghị.

Đại tá Trần Đình Chung - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho rằng, thời gian qua, lãnh đạo Công an TP cũng đã tổ chức nhiều buổi chuyên đề, giao ban định kỳ, đối thoại nắm bắt tư tưởng, động viên các CBCS nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng. Thông qua đó có thể nắm được tư tưởng giao tiếp, chia sẻ những khó khăn, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, bức xúc tiềm ẩn ở mỗi CBCS. Đại tá Trần Đình Chung cũng kiến nghị, cần chú trọng công tác đào tạo nâng cao tư tưởng, đạo đức cho các CBCS, nhất là các CBCS ngành ngoài được tuyển dụng phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân, việc cơ cấu cán bộ phải phù hợp…

Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của các đơn vị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành thông tin sẽ tiếp thu, tổng kết các ý kiến tại hội thảo để xem xét bổ sung vào Thông tư số 22/2008/TT-BCA. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cho rằng, buổi hội thảo có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá đúng tình hình, kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 22/2008. Qua đó phát hiện những mặt còn thiếu sót, hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện trách nhiệm và cơ chế phối hợp nắm, giải quyết và báo cáo tình hình tư tưởng CBCS và công tác dư luận xã hội trong Công an Nhân dân. Trên cơ sở đó, Bộ Công an sẽ đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian đến.

"Để nắm, giải quyết tình hình tư tưởng CBCS trong lực lượng Công an Nhân dân, công an các tỉnh, TP cần có biện pháp quản lý, tăng cường đối thoại, lãnh đạo phải gặp gỡ, đối thoại các CBCS để nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng, nhất là các đồng chí đang công tác ở vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn. Qua đó, kịp thời ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; đồng thời tạo sự đoàn kết, thống nhất trong lực lượng Công an nhân dân. Lãnh đạo phải làm gương để cấp dưới noi theo. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức lối sống, xây dựng các tiêu chí cụ thể, có thế mỗi CBCS công an mới trong sạch, nâng cao năng lực chiến đấu chống các thế lực phản động để bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân", Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

LÊ VƯƠNG