Kịp thời ngăn chặn 2 nhóm “sửu nhi” đi chém nhau

Thứ bảy, 02/10/2021 08:00

Do mâu thuẫn từ trước, ngay trong đêm đầu tiên khi thành phố nới lỏng giãn cách, 2 nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị sẵn hung khí kéo nhau đi hỗn chiến. Trước tính chất côn đồ, manh động của 2 nhóm đối tượng, các đội nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng đã chủ động nắm bắt thông tin, kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến trước khi xảy ra.

Lực lượng 911 bắt giữ 6 đối tượng thông chốt vào tối 30-9, thu nhiều hung khí.

Theo đó, sáng 30-9, qua quản lý địa bàn, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng nắm được thông tin về việc 2 nhóm thanh thiếu niên đang chuẩn bị hung khí, hẹn tối cùng ngày đánh nhau trên địa bàn quận Sơn Trà. Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS báo cáo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng biết và chỉ đạo kịp thời; đồng thời báo cáo Đại tá Phan Văn Dũng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng 911 phối hợp, hỗ trợ.

Ngay sau đó, Phòng CSHS tiếp tục chủ động triển khai lực lượng phối hợp với Đội CSHS Công an quận Sơn Trà, Hải Châu và Công an các phường có liên quan nhanh chóng xác minh nhân thân lai lịch, các đối tượng trong 2 nhóm thanh thiếu niên nói trên. Theo đó, 2 nhóm thanh niên trên gồm 1 nhóm trú tại địa bàn quận Sơn Trà, nhóm còn lại có tên là Mai Am (nhóm Hải Châu). Nhóm Mai Am gồm các đối tượng: Nguyễn Duy Minh Kiệt (2004, trú Q. Thanh Khê), Nguyễn Văn Trí (2004); Đoàn Ngọc Quang Vũ (2004); Dương Nguyễn Quốc Anh (2004, cùng trú Q. Hải Châu). Nhóm còn lại, gồm: Nguyễn Ngọc Gia Bảo (2006, trú Q. Hải Châu); Nguyễn Xuân Lộc (2005); Nguyễn Hồng Quân (2003); Huỳnh Đình Tài (1999); Nguyễn Đình Khoa (2004, cùng trú Q. Sơn Trà) và Võ Hoàng Anh Khoa (2005, trú Q. Thanh Khê). 2 nhóm đã chuẩn bị 5 cây dao phóng lợn; 2 cây mã tấu và 1 cây đao.

Từ trái qua, các đối tượng trong nhóm Sơn Trà, gồm: Quân, Tài, Gia Bảo, Lộc

Ngay sau khi xác định được danh sách các “sửu nhi”, cơ quan Công an đã tiến hành làm việc thì các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn với nhau nên Gia Bảo, Lộc và Quân định kéo nhau đi hỗn chiến với các đối tượng Kiệt và Trí. Riêng đối tượng Nguyễn Ngọc Hậu (2004, trú  Q. Cẩm Lệ) là người cung cấp vũ khí tự chế cho các đối tượng trong nhóm Mai Am. Qua khai nhận của các đối tượng, lực lượng Công an xác định vẫn còn một số thành viên của 2 nhóm trên hiện không có mặt tại địa điểm cư trú nên chưa thể đưa về cơ quan làm việc. Vậy nên lực lượng CSHS- Công an TP, lực lượng 911 và Công an quận Hải Châu cùng Công an quận Sơn Trà, tiếp tục TTKS nhằm ngăn chặn những diễn biến liên quan đến vụ hỗn chiến.

Trong quá trình truy tìm các đối tượng trong 2 nhóm nêu trên, các đơn vị Công an phối hợp với lực lượng 911 tiến hành mật phục, chốt chặn tại các khu vực nghi vấn các đối tượng sẽ đi qua. Tối 30-9, trong khi các tổ công tác 911 đang chốt chặn tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành (P. Thuận Phước, Q. Hải Châu) thì phát hiện 1 nhóm thanh thiếu niên nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra. Tuy nhiên các đối tượng không chấp hành và quay xe tăng tốc độ bỏ chạy nên lực lượng 911 đã tiến hành nổ súng cảnh cáo và truy đuổi. Ngay sau đó, nhóm thông chốt gồm 6 đối tượng: Nguyễn Kế H. (2004); Trần Nguyên V. (2005, trú Q. Hải Châu); Lê Đức T. (2002); Nguyễn Văn Thạch (2002); Nguyễn Đức Nhân T. (2004); Nguyễn Anh Nhật V. (2004, cùng trú Q. Liên Chiểu). Tuy nhiên 6 trường hợp này không liên quan đến 2 nhóm thanh thiếu niên đang truy tìm nên lực lượng Công an bàn giao cho Công an phường Thanh Bình tiếp nhận xử lý.

Số hung khí thu được trước vụ hỗn chiến.

Hiện tại, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang phối hợp với Công an 2 quận: Sơn Trà và Hải Châu để xác minh làm rõ các đối tượng trong 2 nhóm trên.

NGỌC QUỐC