Kon Tum : Phòng, chống dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng gia súc

Thứ hai, 21/01/2019 10:57

Trong thời gian qua, tình hình dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng (LMLM) ở lợn xảy ra trên địa bàn các huyện, TP Kon Tum tiếp tục gia tăng. Đến nay, có 14 xã, phường của 3 huyện, thành phố: Đăk Tô, Đăk Hà và TP Kon Tum có dịch LMLM trên đàn lợn với số lượng lớn bệnh phải tiêu hủy trên 600 con. Bệnh cúm gia cầm cũng đã xảy ra tại H. Ngọc Hồi với 2 xã có dịch và gần 3.000 con gia cầm mắc bệnh đã được tiêu hủy. Để đối phó với dịch bệnh, các cơ quan chuyên môn và địa phương đã tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, vào dịp Tết Nguyên đán 2019 các hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia cầm, gia súc sẽ tăng mạnh, cùng với đó thời tiết chuyển lạnh thuận lợi cho mầm bệnh tồn tại và phát tán nhanh khiến dịch bệnh khó kiểm soát hơn.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Công điện hỏa tốc số 01/CĐ-CTUBND về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch LMLM gia súc và tăng cường quản lý ATTP trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng, chống rét và dịch bệnh cho vật nuôi trên địa bàn. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trong nhân dân trong việc phòng, chống dịch bệnh cho động vật; không được chủ quan, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự phát sinh và lây lan dịch bệnh gia súc, gia cầm. Đối với các đơn vị chức năng, tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán 2019; quản lý chặt chẽ việc mua bán, vận chuyển, giết mổ động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn; thực hiện nghiêm việc kiểm dịch vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ trên địa bàn theo quy định.

Đối với các địa phương đang, đã có dịch bệnh cần xác định công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; nghiêm cấm, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc hoặc chưa qua kiểm dịch. Nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng thu gom, giết mổ, cất trữ, chế biến, tiêu thụ gia súc, gia cầm mắc bệnh thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Đồng thời, công điện cũng yêu cầu các đơn vị, sở, ngành liên quan khác cần chủ động, phối hợp nhằm làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, giảm thiểu nguy cơ phát ssinh dịch bệnh và hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi cũng như không để tình trạng thu gom gia súc, gia cầm mắc bệnh chế biến thực phẩm trên địa bàn.

MINH TÂN