Kon Tum và Salavan ký ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2027

Thứ tư, 28/09/2022 16:26
Ngày 27-9, tại thành phố Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum và Ủy ban chính quyền tỉnh Salavan (Lào) ký kết bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2022 – 2027. Bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh gồm ba nội dung lớn là hợp tác về: Chính trị, ngoại giao  kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch và nông nghiệp, phát triển nông thôn giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Đại biểu hai tỉnh Kon Tum và Salavan chứng kiến buổi ký kết Bản ghi nhớ hợp tác.
Đại biểu hai tỉnh Kon Tum và Salavan chứng kiến buổi ký kết Bản ghi nhớ hợp tác.

Tại Lễ ký kết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang ôn lại truyền thống hợp tác, hữu nghị, mối quan hệ láng giềng gần gũi, gắn bó từ lâu đời giữa hai nước Việt Nam - Lào; đồng thời khẳng định, dù không có chung đường biên giới, song hai tỉnh Kon Tum và Salavan đã có truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực, góp phần vun đắp mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Lào. “Với truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lịch sử giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, mối quan hệ mẫu mực, vô cùng trong sáng, hết mực thủy chung giữa hai nước nói chung và giữa hai tỉnh Kon Tum - Salavan nói riêng sẽ đạt được những kết quả to lớn hơn nữa, vì lợi ích của nhân dân hai tỉnh, góp phần vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam không ngừng đơm hoa, kết trái, là tài sản vô giá trao truyền cho các thế hệ mai sau”, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhấn mạnh.

Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Salavan, ông Phoxay Sayasone cho biết, tỉnh Kon Tum có nhiều nét đặc trưng tương đồng về văn hóa với các tỉnh của Lào, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác trên nhiều khía cạnh, lĩnh vực. Ông Phoxay Sayasone khẳng định, những thành tựu trong quá trình hợp tác thời gian qua giữa hai tỉnh đã tô thắm hơn tình hữu nghị trong sáng, thủy chung giữa hai nước nói chung và giữa hai tỉnh nói riêng. Ông Phoxay Sayasone mong muốn, trong giai đoạn tới, hai tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống quý báu của hai dân tộc, chọn hai huyện tương đồng về điều kiện tự nhiên, văn hóa của hai tỉnh để kết nghĩa, thúc đẩy phát triển hợp tác về mọi mặt, góp phần phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa giữa hai nước, hai tỉnh và nhân dân hai nước.

DƯ TOÁN