Từ vỏ bọc giải trí đến vòng xoáy tội phạm

Kỳ cuối: Cuộc chiến không khoan nhượng

Thứ ba, 28/04/2026 08:15

Từ những “sòng bạc” trá hình bị phát hiện, xử lý trong thời gian qua cho thấy hệ lụy mà tệ nạn cờ bạc kéo theo không ít vụ việc vi phạm pháp luật, nhiều hành vi nguy hiểm và tác động xấu đến ANTT và đời sống xã hội.

Các loại thiết bị phục vụ gian lận cờ bạc bị phát hiện, thu giữ.
4 đối tượng “bắt cóc” con nợ rồi ép gọi điện cho người thân trả nợ

Những hệ lụy khôn lường từ cờ bạc

Một vụ việc điển hình được lực lượng Công an TP Đà Nẵng kịp thời phát hiện, xử lý đã phần nào lột tả rõ bản chất của những cuộc "đỏ đen” trá hình, nơi mà người chơi không chỉ đối diện nguy cơ trắng tay, mà còn có thể trở thành nạn nhân của các hành vi phạm tội có tổ chức.

Đầu tháng 12-2025, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng, tiếp nhận đơn trình báo của một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc về việc bạn trai của mình có dấu hiệu bị bắt giữ trái pháp luật khi đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, liên quan yếu tố nước ngoài, lãnh đạo Phòng CSHS đã nhanh chóng chỉ đạo triển khai các biện pháp xác minh, kiểm tra. Với tinh thần khẩn trương, chưa đầy một giờ sau, lực lượng Phòng CSHS phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra, phát hiện 4 người (2 người nước ngoài và 2 người Việt Nam) có biểu hiện khả nghi đang lưu trú tại 2 phòng của một khách sạn trên địa bàn. Khai thác nhanh, lực lượng Công an xác định 2 người Việt Nam được thuê để trông giữ 1 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc.

Theo các đối tượng khai nhận, trước đó nạn nhân đã vay số tiền lớn để đánh bạc và sau khi thua sạch tiền, người này bị giữ giấy tờ tùy thân rồi bị bắt giữ để gây áp lực buộc gia đình phải chuyển tiền trả nợ. Đáng chú ý, đối tượng cầm đầu đường dây đã cấu kết với một số người cùng quốc tịch để tổ chức cho vay tiền đánh bạc, đồng thời thuê người Việt Nam thực hiện việc canh giữ, di chuyển con nợ. Thậm chí, chúng còn thuê người phiên dịch để liên lạc, đòi tiền từ gia đình nạn nhân ở nước ngoài. Toàn bộ hoạt động được vận hành như một “mắt xích” khép kín, có sự phân công vai trò rõ ràng, phục vụ cho hoạt động tín dụng cờ bạc trái phép

Từ vụ việc trên có thể thấy rõ một thực tế đáng báo động: phía sau những “ván bài đỏ đen” là cả một chuỗi hệ lụy nặng nề, không chỉ đối với cá nhân người chơi mà còn đối với gia đình và xã hội. Không ít người, đặc biệt là thanh niên, lao động trẻ, khi đã sa chân vào cờ bạc thường mang tâm lý “gỡ gạc”. Càng thua, họ càng muốn chơi tiếp với hy vọng lấy lại những gì đã mất và đây chính là “cái bẫy” khiến người chơi ngày càng lún sâu, mất kiểm soát.

Khi tiền bạc cạn kiệt, họ buộc phải tìm đến các nguồn vay nhanh, không cần thế chấp- hay còn gọi là “tín dụng đen”. Với lãi suất cao, phương thức đòi nợ manh động, những khoản vay này nhanh chóng biến người vay thành “con nợ” bị kiểm soát, đe dọa. Thực tế cho thấy, không ít vụ trộm cắp, lừa đảo, cướp giật tài sản có nguyên nhân xuất phát từ áp lực trả nợ cờ bạc. Từ chỗ là người chơi, nhiều người đã trở thành tội phạm hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Các loại thiết bị phục vụ gian lận cờ bạc bị phát hiện, thu giữ.

Quyết liệt đấu tranh, không khoan nhượng với tội phạm

Một thực tế khác cũng đặt ra nhiều thách thức cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm là việc các đối tượng ngày càng hoạt động tinh vi, có tổ chức và liên kết chặt chẽ giữa các cá nhân trong và ngoài nước. Việc lợi dụng các cơ sở lưu trú, địa điểm kinh doanh dịch vụ để tổ chức, che giấu hành vi phạm tội khiến công tác phát hiện gặp nhiều khó khăn. Các đường dây thường có sự phân công vai trò rõ ràng: người tổ chức, người môi giới, người cho vay, người canh giữ, người thu hồi nợ… tạo thành một hệ thống khép kín...

Trước tình hình trên, Công an TP Đà Nẵng đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh quyết liệt với tội phạm cờ bạc và các hành vi liên quan. Từ công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đến việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, lực lượng Công an đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây tổ chức cờ bạc, cho vay nặng lãi, bắt giữ người trái pháp luật. Nhiều chuyên án lớn được bóc gỡ không chỉ góp phần xử lý các đối tượng vi phạm mà còn có ý nghĩa răn đe, phòng ngừa chung, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngoài việc triệt xóa nhiều đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc, Phòng CSHS còn phát hiện, triệt phá 2 điểm mua bán thiết bị phục vụ gian lận cờ bạc tại phường An Khê và phường Hòa Khánh, do Đ.T.H (1964) và N.M.A (1994) làm chủ. Tang vật thu giữ là hàng ngàn bộ bài Tây có mã vạch, kính áp tròng nhìn bài, mũ và áo gắn thiết bị rung, thiết bị điện tử ngụy trang điện thoại, camera soi xúc xắc, cùng nhiều dụng cụ phục vụ gian lận trong các hình thức “cờ bạc bịp” như bầu cua, xóc đĩa.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đặt mua thiết bị qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử rồi phân phối lại cho các con bạc tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác nhằm thu lợi bất chính. Tổng giá trị hàng hóa ước tính hàng trăm triệu đồng.

Theo nhận định của lãnh đạo Phòng CSHS, cuộc chiến với tội phạm cờ bạc vẫn còn nhiều thách thức. Sự biến tướng, thay đổi phương thức hoạt động của các đối tượng đòi hỏi lực lượng chức năng phải liên tục đổi mới biện pháp đấu tranh, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, một yếu tố quan trọng không kém chính là nâng cao nhận thức của người dân. Mỗi người cần hiểu rõ rằng, không có “cuộc chơi” nào mang lại lợi nhuận dễ dàng từ may rủi. Đằng sau những lời mời gọi hấp dẫn là những cái bẫy đã được giăng sẵn. Một khi đã sa chân, cái giá phải trả không chỉ là tiền bạc mà còn là danh dự, tương lai và sự bình yên của gia đình.

Cờ bạc không đơn thuần là một trò chơi may rủi, mà là “cánh cửa” dẫn đến nhiều loại tội phạm nguy hiểm. Những vụ việc như đã nêu là lời cảnh báo rõ ràng về hệ lụy của việc sa vào “vòng xoáy đỏ đen”. Cuộc chiến với tội phạm cờ bạc vì thế không chỉ diễn ra ngoài thực địa, mà còn là cuộc chiến trong nhận thức của mỗi người dân. Khi mỗi cá nhân biết nói “không” với cờ bạc, không tiếp tay, không tham gia, thì các “sòng bạc” trá hình sẽ không còn “đất sống”.

XUÂN SƠN