Kỳ họp thứ 15 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII: Sẽ tập trung thảo luận những vấn đề nổi cộm, bức xúc

Thứ sáu, 04/12/2015 07:45

* Không có chuyện dừng thực hiện Nghị quyết HĐND TP Đà Nẵng về xử lý công trình trái phép trên núi Hải Vân

(Cadn.com.vn) - Chiều 3-12, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Thọ chủ trì cuộc họp báo với các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thông báo một số nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 15 HĐND TP khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung cho biết, kỳ họp thứ 15 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 12-12. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối cùng của năm 2015 và của nhiệm kỳ HĐND TP khóa VIII nên sẽ có rất nhiều nội dung quan trọng, trong đó, sẽ tập trung đánh giá sâu tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 2015 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; kết quả thực hiện nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2011-2016 cùng các báo cáo, tờ trình, đề án khác. Dự kiến, kỳ họp sẽ thông qua 20 Nghị quyết quan trọng. Điểm mới trong kỳ họp lần này là để chuẩn bị cho kỳ họp, HĐND TP đã tổng hợp 40 kiến nghị về các vấn đề quan tâm, bức xúc của cử tri và cho đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri được theo dõi và giám sát.

Đặc biệt, các phiên khai mạc, bế mạc, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND TP tại kỳ họp sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Đà Nẵng. Nội dung thảo luận tập trung vào 10 vấn đề nổi cộm, bức xúc như: Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các ngành kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho thành phố; các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; các giải pháp về xử lý ngập úng, xử lý điểm nóng ô nhiễm môi trường; trách nhiệm xử lý các dự án treo, chậm triển khai, việc thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị; công tác đảm bảo, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác cải cách thủ tục hành chính...

Tại cuộc họp, trao đổi với các cơ quan báo chí xung quanh thông tin tạm dừng tháo dỡ công trình trái phép của ông Ngô Văn Quang xây dựng trên núi Hải Vân (tổ 2, P. Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu), Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Thọ khẳng định: “Trước sau như một, hoàn toàn không có chuyện tiền hậu bất nhất về chủ trương thực hiện Nghị quyết kỳ họp lần thứ 14 HĐND TP khóa VIII đã ban hành như thông tin một số báo nêu. Nghị quyết của HĐND TP là đúng pháp luật và đúng thẩm quyền, đã và đang được thực hiện nghiêm túc. Không có chuyện cá nhân Chủ tịch HĐND, Thường trực HĐND hoặc các Ban HĐND TP dừng việc thực hiện Nghị quyết của HĐND TP bởi hoàn toàn không có thẩm quyền này. Thời gian qua, việc thực hiện này được Thường trực, các Ban HĐND TP cùng Đoàn ĐBQH giám sát chặt chẽ”.

Theo Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ, trước đây, người dân (ông Quang - PV) có đơn gửi đến nhưng HĐND TP, UBND TP không đồng ý giải quyết. Người dân tiếp tục có đơn kêu cứu gửi Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành T.Ư. Theo chức năng của mình, Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ lập Đoàn Thanh tra vào Đà Nẵng kiểm tra để có báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-12 này. “Trước động thái trên thì thái độ của thành phố, HĐND TP ra sao? Quan điểm chính thức của HĐND TP là chỉ chấp hành đình chỉ, bãi bỏ Nghị quyết HĐND khi Thủ tướng Chính phủ kết luận Nghị quyết HĐND TP trái với Hiến pháp, trái luật và các văn bản Nhà nước có thẩm quyền cấp trên.

Lúc trước là Bí thư Thành ủy, giờ còn làm Chủ tịch HĐND TP và sau này về hưu làm công dân bình thường, tôi vẫn khẳng định Nghị quyết là đúng pháp luật, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, kỷ cương, phép nước. Chúng tôi rất cầu thị lắng nghe góp ý trên cơ sở phản ánh đúng bản chất, khách quan để người dân, dư luận có thông tin đầy đủ, hiểu đúng vấn đề, tránh ảnh hưởng đến uy tín cá nhân người khác và uy tín thành phố” - ông Trần Thọ nhấn mạnh.

Liên quan vấn đề này, ông Huỳnh Nghĩa, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng cho rằng: “Chủ trương xử lý công trình xây dựng trên núi Hải Vân đã trả lời rõ ràng trước dân bằng Nghị quyết HĐND TP. Cho đến giờ này, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội vẫn không có ý kiến gì và các đại biểu HĐND TP đều ủng hộ, không đồng ý dừng thực hiện. Theo luật, nếu Nghị quyết HĐND TP sai, trái với Hiến pháp và trái luật, Thủ tướng Chính phủ có quyền đình chỉ việc thi hành với điều kiện đưa ra đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết bãi bỏ hoàn toàn, hoặc một phần Nghị quyết HĐND TP. Tôi thấy thái độ của Chủ tịch HĐND TP là rất cương quyết”.

Ông Nghĩa cũng đặt vấn đề: “Có công văn của UBND TP gửi Thành ủy, HĐND TP báo cáo về chủ trương tạm dừng tháo dỡ công trình. Với tư cách Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, thực hiện vai trò giám sát, tôi xem đây là dấu hỏi cần có câu trả lời”. Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung cũng khẳng định, quan điểm của Thường trực HĐND TP về thực hiện Nghị quyết HĐND TP không có gì bất nhất. UBND TP có công văn muốn dừng chủ trương này thì phải có trách nhiệm giải trình rõ ràng cho các đại biểu HĐND trước kỳ họp này. Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ đảm bảo vấn đề này sẽ được chất vấn và giải trình công khai, rõ ràng tại kỳ họp sắp tới.

P.V