Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026: Tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát COVID-19

Thứ sáu, 13/08/2021 11:33

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc (12-8), Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng dự và phát biểu chỉ đạo; ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì Kỳ họp.

Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Kỳ họp.

Kỳ họp đã đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN của thành phố 6 tháng đầu năm 2021, thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và nhiều tờ trình, Nghị quyết quan trọng trên một số lĩnh vực.

Bước đầu vượt thách thức

Theo Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh, dù phải chống chọi với đợt dịch COVID-19 bùng phát từ đầu tháng 5-2021 đến nay, song nhờ nghiêm túc, quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy nhằm đảm bảo “mục tiêu kép” thành phố đã từng bước vượt qua thách thức, đạt được một số kết quả tích cực, tạo thuận lợi cho việc khống chế dịch bệnh và duy trì phục hồi, phát triển kinh tế. Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh khẳng định, hiện thành phố vẫn kiên định thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Tuy nhiên, tùy tình hình, tùy địa bàn cụ thể mà có sự điều chỉnh cho phù hợp, trong đó, tính mạng và sức khỏe của người dân vẫn phải được ưu tiên hàng đầu. Thành phố sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với các bộ, ngành trung ương triển khai hiệu quả Nghị quyết 119 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng; triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời tháo gỡ các vướng mắc cho nhà đầu tư, triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025, khơi thông các nguồn lực phát triển thành phố.

Quyết chiến thắng đại dịch

Phát biểu tại Kỳ họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng lưu ý: Tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất nhanh và ở mức độ rất nguy hiểm. Vì vậy, phải xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; phải thực hiện xuyên suốt với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống an toàn của người dân thành phố là trên hết, trước hết. Đặc biệt, quyết không để người dân nào bị thiếu ăn do dịch bệnh; không để mất khả năng kiểm soát dịch bệnh; giữ vững hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi, giảm mức độ nguy cơ dịch bệnh, sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới.

Ông cho rằng, việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch có thể sẽ phải triển khai nghiêm ngặt hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở và không chần chừ, do dự, thiếu cương quyết; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “chặt ngoài”, “lỏng trong”. 

“Theo tinh thần là nếu trong vòng 4 ngày nữa tình hình dịch bệnh không giảm thì chúng ta phải thực hiện triệt để hơn nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”. Các công sở, nhà máy, công trường muốn hoạt động thì phải đảm bảo các điều kiện để cán bộ, công chức, người lao động phải ở tại chỗ, không được di chuyển đi nơi khác trong vòng 7 ngày để tiến hành xét nghiệm toàn thành phố, nhằm phát hiện và đưa các ca dương tính ra khỏi cộng đồng. Đây là biện pháp không mong muốn áp dụng và hy vọng thành phố không phải áp dụng. Nhưng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, chúng ta vẫn phải chấp nhận hy sinh nhiều lợi ích để thực hiện và khi áp dụng sẽ có nhiều khó khăn, nhất là việc cung ứng, đảm bảo lương thực, thực phẩm thiết yếu cho toàn người dân thành phố” – Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nói.

Đảm bảo cuộc sống tốt nhất cho nhân dân

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định: Kỳ họp đã rất thành công, trong đó đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và 16 nghị quyết quan trọng khác với tỷ lệ thống nhất cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành, cùng vào cuộc trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Thành ủy, nhất là thể hiện sự đồng lòng trách nhiệm trong chiến dịch chống COVID-19 đang diễn ra rất phức tạp hiện nay. Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu từ nay đến cuối năm 2021 vẫn là tập trung mọi nguồn lực để phòng chống và kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bảo vệ sinh mệnh, tạo sinh kế cho người dân là trên hết, trước hết.

Thực hiện tốt các kịch bản, giải pháp điều hành phát triển KT-XH những tháng cuối năm, Chủ tịch HĐND lưu ý cần phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cao nhất theo kịch bản HĐND thành phố đã thống nhất thông qua là 4,99%. Chủ tịch HĐND TP yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế làm việc và năng lực quản lý điều hành của các cấp chính quyền theo mô hình chính quyền đô thị, khai thác và tận dụng tính ưu việt của mô hình chính quyền đô thị trong quản lý điều hành. 

“Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức trong thời gian đến, đòi hỏi phải có sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung tay vào cuộc, chia sẻ, thông cảm, đồng thuận của người dân và doanh nghiệp. HĐND thành phố đề nghị mỗi cán bộ công chức, người lao động trên từng cương vị công tác của mình, luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, thể hiện rõ tâm huyết, thể hiện được chất lượng qua công việc hằng ngày. HĐND thành phố đề nghị UBMTTQVN thành phố tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, luôn gắn bó trong hoạt động giám sát; thực hiện hiệu quả việc kêu gọi, vận động để có thêm nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19 và mua vắc xin phòng dịch COVID-19 cho người dân; kịp thời phản ánh và góp ý để giúp HĐND thành phố thực hiện tốt chức năng của mình, nhất là trong điều kiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị hiện nay”  - ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

CÔNG HẠNH