Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX: Vì một Đà Nẵng phát triển bền vững

Thứ tư, 11/07/2018 09:53

Ngày 10-7, Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức khai mạc với sự tham dự của các đại biểu: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ; các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP; các đại biểu Quốc hội và 48 đại biểu HĐND thành phố khóa IX.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung phát biểu tại kỳ họp. 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch  HĐND TP Nguyễn Nho Trung nhấn  mạnh: Năm 2018 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song cũng đối diện với không ít khó khăn thách thức, song với sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt của lãnh đạo thành phố, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng thuận trong nhân dân, thành phố đã triển khai thực hiện một số chủ trương và bước đầu đã mang lại kết quả cụ thể, tạo niềm tin trong nhân dân và cử tri thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần tập trung khắc phục như: Còn thất thu ngân sách trên một số lĩnh vực; quản lý đô thị, tài nguyên còn nhiều bất cập, chủ trương lớn của thành phố về văn minh đô thị, an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông thực hiện chưa hiệu quả...

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung cho rằng: Những ưu điểm, thành quả cần trân trọng, song cũng cần nghiêm túc, trách nhiệm, bản lĩnh và khí phách trong việc chỉ đúng, thẳng thắn chỉ rõ các vấn đề tồn tại, hạn chế, làm rõ trách nhiệm, không đùn đẩy, né tránh. “ Nói đúng, làm được, lựa chọn và quyết định sáng suốt, toàn tâm, toàn ý vì một Đà Nẵng phát triển bền vững, vì cuộc sống của hơn 1 triệu dân thành phố là yêu cầu quan trọng, là thước đo tiêu chuẩn và giá trị của mỗi đại biểu, là đòi hỏi và mong đợi của cử tri”. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung  nói.

Tăng trưởng ổn định và đảm bảo tiến độ kế hoạch

Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 do  Phó Chủ tịch UBND TP  Hồ Kỳ Minh trình bày tại kỳ họp cho biết: Ngay từ đầu năm 2018, Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chính phủ, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố để đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 tăng trưởng ổn định và đảm bảo tiến độ kế hoạch trên các lĩnh vực như: sản xuất nông nghiệp, dịch vụ du lịch, thương mại, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm, giảm nghèo... Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn thành phố  ước tăng 7,54% so với cùng kỳ 2017. Các ngành sản xuất tăng trưởng khá như: Chế biến thực phẩm tăng 20,4%, trong đó chế biến thủy sản tăng mạnh 36,1% và chế biến sữa tăng 14,3%;  sản xuất máy móc thiết bị tăng 14,8%; sản xuất xe có động cơ tăng 41,5%; Sản xuất dụng cụ thể thao, đồ chơi trẻ em tăng 18,7%.

Hoạt động đánh bắt thủy sản ổn định, sản lượng khai thác 6 tháng ước đạt 20.750 tấn, đạt 54% kế hoạch năm, tăng 3,2% so với cùng kỳ 2017. Dịch vụ du lịch tiếp tục phát triển, khách du lịch 6 tháng ước đạt 2.084 nghìn lượt, tăng 2% so với cùng kỳ 2017, trong đó: khách quốc tế ước đạt 532,2 nghìn lượt, tăng 6.3%, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành 6 tháng ước đạt 8.881 tỷ đồng, tăng 12,3%. Hoạt động thương mại diễn ra sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng ước đạt 27.565 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ 2017.  Trong 6 tháng, thành phố đã thu hút được 12 dự án đầu tư vào các KCN, tổng vốn đầu tư 933,6 tỷ đồng và 4 dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao, tổng vốn đầu tư 102,5 triệu USD. Lũy kế đến nay thành phố đã thu hút được 12 dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao, tổng vốn đầu tư 290 triệu USD.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng.

Cần sớm hoàn chỉnh đầu tư các công trình trọng điểm

Bà Đặng Thị Kim Liên - Chủ tịch UBMTTQVN TP Đà Nẵng cho biết, qua tập hợp ý kiến cử tri, phần lớn cử tri và nhân dân kiến nghị TP quan tâm 3 vấn đề lớn. Trong đó, lãnh đạo TP cần nỗ lực củng cố niềm tin của nhân dân. Cử tri rất ủng hộ lãnh đạo TP trong việc điều chỉnh dự án khu du lịch Nam Ô, kiên quyết tháo dỡ các công trình trái phép, sai phép, đồng thời cử tri phấn khởi khi nhân sự chủ chốt của TP được kiện toàn. Đại bộ phận cử tri, người dân tin tưởng vào quá trình khắc phục sai phạm trước đây, quyết tâm xây dựng TP Đà Nẵng ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Cũng theo bà Liên, cử tri rất quan tâm, kiến nghị TP cần sớm hoàn chỉnh đầu tư các công trình trọng điểm. Đặc biệt với các công trình sử dụng vốn nhà nước, cử tri rất bức xúc khi một số công trình được ưu ái cho “người nhà” dẫn tới chất lượng kém. Chưa kể, nhiều công trình, dự án, trong quá trình triển khai thi công gây bức xúc vì ô nhiễm, đất tái định cư chưa hoàn thành hạ tầng không thể xây nhà ở. Nhiều kiến nghị của cử tri về ô nhiễm rác thải,  qui hoạch treo, mở lối đi xuống biển, nhà ở cho người nghèo...

Phát huy vai trò trung tâm ở khu vực

Dự và phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết rất ấn tượng về các số liệu báo cáo của UBND TP Đà Nẵng về phát triển các lĩnh vực: Công nghiệp, du lịch, bảo vệ môi trường, thương mại, vận tải, liên kết hợp tác đầu tư. TP đã thực hiện hiệu quả “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”, đã tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp và phát huy tốt kết quả năm Apec, đã tổ chức thành công thêm nhiều hội nghị quốc tế quan trọng, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp và ấn tượng sâu sắc trong lòng bè bạn quốc tế.

Bên cạnh những mặt tích cực, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng chỉ ra những bất cập, yếu kém, cần khắc phục và đề nghị TP cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh,  chăm lo cho phát triển văn hóa, xã hội,  nhất là tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đà Nẵng phải phát huy được vị thế là trung tâm kinh tế, đầu mối giao thông quốc tế của cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đối với những kiến nghị của HĐND TP Đà Nẵng về: Sớm sửa đổi các qui định còn bất cập, trong lĩnh vực đầu tư công, hợp tác công tư; Sớm ban hành hướng dẫn triển khai Luật qui hoạch mới; Xác định phạm vi quyền hạn của HĐND trong lĩnh vực thẩm định qui hoạch; Cơ chế chính sách mang tính đặc thù cho Đà Nẵng; Xây dựng chính quyền đô thị theo hướng phân cấp, phân quyền...

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết sẽ tiếp thu, nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận về những chính sách phù hợp, cùng Chính phủ tham mưu quyết định kịp thời các quyết sách hợp lý, đúng đắn, cùng tạo mọi điều kiện để Đà Nẵng phát triển. Phó Chủ tịch Quốc hội tin rằng HĐND TP Đà Nẵng sẽ có niềm tin mới, khí thế mới, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển thành phố, phát huy tiềm năng, lợi thế để xây dựng TP trong lành, văn minh, hiện đại, đáp ứng niềm tin của nhân dân TP và cả nước.

KIM THANH- HẢI HẬU