Kỳ họp thứ 8, HĐND TP khóa VIII: Sẽ dành nhiều thời gian cho thảo luận, chất vấn

Thứ ba, 10/12/2013 10:06

(Cadn.com.vn) - Nhân kỳ họp thứ 8, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã phỏng vấn đồng chí Huỳnh Nghĩa, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng về một số vấn đề chính đặt ra tại kỳ họp cũng như những nét mới của kỳ họp lần này và được đồng chí cho biết:

Đồng chí Huỳnh Nghĩa

P.V: Thưa đồng chí Huỳnh Nghĩa, xin đồng chí cho biết những nội dung chính sẽ được đề cập tại  kỳ họp thứ 8 HĐND TP sắp tới?

Đồng chí Huỳnh Nghĩa: Đây là kỳ họp cuối năm, do đó sẽ có nhiều nội dung quan trọng được đề cập như: Đánh giá tình hình KT-XH, QP-AN năm 2013, đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2014; bầu bổ sung ủy viên UBND TP; báo cáo giám sát chuyên đề ngập úng của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP; trả lời các vấn đề cử tri quan tâm. Đáng chú ý là kỳ họp lần này, HĐND TP sẽ thông qua 10 Nghị quyết, trong đó sẽ có Nghị quyết về quy định diện tích nhà ở bình quân khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Đà Nẵng. Theo tôi, đây là nghị quyết riêng có của Đà Nẵng, vì thế chắc chắn là sẽ có nhiều ý kiến tranh luận về việc này nhưng tôi tin những gì phục vụ tốt nhất cho người dân sẽ nhận được sự ủng hộ.

P.V: Nét mới của kỳ họp lần này là gì thưa đồng chí?

Đồng chí Huỳnh Nghĩa: Các vấn đề đã được báo cáo bằng văn bản sẽ rút ngắn thời gian báo cáo tại hội trường, dành thời gian để các đại biểu thảo luận các vấn đề KT-XH, chất vấn và trả lời chất vấn của lãnh đạo các sở, ban ngành về các vấn đề cử tri đang bức xúc, làm sao để kỳ họp đạt chất lượng cao nhất.

P.V: Theo đồng chí, những vấn đề nào sẽ làm nóng diễn đàn kỳ họp?

Đồng chí Huỳnh Nghĩa: Qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, cử tri tiếp tục phản ánh nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc như: Tình trạng cây xanh ngã đổ nhiều sau bão, trách nhiệm của cơ quan chủ quản đến đâu; Tình hình ngập úng, trường học xuống cấp; Việc công bố quy hoạch ra sao, người dân được hưởng các chính sách kèm theo như thế nào?; Việc nghiệm thu các chung cư đã đảm bảo chưa, tại sao có tình trạng dột, tốc mái, hỏng cầu thang ở các chung cư thuộc các P. Mân Thái, Thọ Quang; Rồi thủy điện Sông Nam-Sông Bắc, hiệu quả đến đâu? Có nên tiếp tục triển khai nữa hay không?... Theo tôi đây là các vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của người dân và cần phải được mổ xẻ, làm rõ và trả lời thấu đáo cho cử tri. Có như vậy mới tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách của thành phố và an sinh xã hội.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí.

K.Thanh
(thực hiện)