Bộ Công an- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam:

Ký kết chương trình phối hợp triển khai Nghị quyết Liên tịch 01 giai đoạn 2017-2030

Thứ năm, 28/12/2017 10:20

Thứ trưởng Lê Quý Vương; Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà ký Kế hoạch phối hợp triển khai NQLT 01 trong giai đoạn 2017 - 2020.

Sáng 27-12 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Nghị quyết liên tịch (NQLT) 01 T.Ư (NQLT 01/T.Ư) tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện NQLT 01/T.Ư giữa Bộ CA và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN) về "Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội" giai đoạn 2012 - 2017, ký Kế hoạch phối hợp triển khai NQLT 01 trong giai đoạn 2017 - 2020.

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận các vấn đề đặt ra cho công tác triển khai NQLT 01 giai đoạn 2017 - 2020 nhằm tạo bước chuyển biến mới trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho các đối tượng phụ nữ có nguy cơ mắc tệ nạn xã hội, nữ phạm nhân, nữ trại viên; giúp đỡ phụ nữ hoàn lương hòa nhập cộng đồng; giáo dục kỹ năng phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho hội viên phụ nữ và gia đình.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương- Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ CA, Trưởng Ban Chỉ đạo NQLT 01/T.Ư; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà- Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng thống nhất các nội dung được đề ra trong Kế hoạch phối hợp giữa lực lượng CA và Hội LHPN các cấp. Nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần thực hiện, Thứ trưởng Lê Quý Vương; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu hai ngành cần đề cao tinh thần nêu gương của CBCS CA và các bậc cha mẹ; phối hợp phát hiện, xử lý, giải quyết có hiệu quả các vụ việc, vấn đề nóng liên quan đến xâm phạm quyền lợi, nhân phẩm phụ nữ, trẻ em; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục và nhân rộng các mô hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; duy trì và phát huy phong trào cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia tố giác, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường sự phối hợp giữa hai lực lượng CA - Hội Phụ nữ và các ngành có liên quan hỗ trợ hiệu quả cho người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, người vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội, nạn nhân bị mua, bán và bị bạo lực…

N.L