Ký kết Hiệp định VRAMP giữa Việt Nam và WB: Tiềm lực lớn để quản lý tài sản đường bộ

Thứ tư, 15/01/2014 10:59

(Cadn.com.vn) - Chiều qua (14-1), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình và bà Victoria Kwakwa - Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã ký kết Hiệp định tài trợ vốn cho Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP). Tham dự có Đại sứ Australia tại Việt Nam Hugh Borrowman, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công.

VRAMP do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban QLDA 3 tổ chức quản lý điều hành. Tổng mức đầu tư DA là 301,7 triệu USD, tương đương hơn 6.305 tỷ đồng. Trong đó, WB tài trợ 250 triệu USD, Chính phủ Australia tài trợ không hoàn lại 1,7 triệu USD.

Còn lại vốn đối ứng của Việt Nam là 50 triệu USD. VRAMP gồm 4 hợp phần. Hợp phần A là quản lý tài sản đường bộ; Hợp phần B bảo trì tài sản đường bộ; Hợp phần C sẽ nâng cấp tài sản đường bộ và Hợp phần D là tăng cường năng lực. Mục tiêu của DA nhằm thiết lập cơ sở để thực hiện công tác bảo trì, nâng cấp và quản lý tài sản đường bộ khoa học, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vận tải và phát triển KT-XH khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Trước mắt, VRAMP sẽ nâng cấp cải tạo một số tuyến đường có tính chất liên kết mạng trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, đồng thời bảo trì một số tuyến đường đến niên hạn theo hình thức hợp đồng truyền thống và hợp đồng theo mục tiêu (Hợp đồng PBC) để tổng kết, đánh giá đưa ra cơ chế quản lý công tác bảo trì hệ thống đường bộ hiệu quả, bền vững. VRAMP cũng hỗ trợ phương pháp thu thập dữ liệu, lưu trữ và phân tích về tình hình đường bộ để đánh giá, xác định nhu cầu, lập kế hoạch quản lý, bảo trì đường bộ Việt Nam hiệu quả, bền vững.

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình và bà Victoria Kwakwa - Giám đốc quốc gia WB
tại Việt Nam, ký Hiệp định tài trợ vốn cho Dự án VRAMP.

Phát biểu tại lễ ký Hiệp định, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho biết, những năm qua, hệ thống đường bộ Việt Nam đã và đang từng bước được đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới bằng nhiều nguồn vốn trong và ngoài nước. Tuy nhiên, do sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện giao thông, trong khi nguồn vốn cho công tác bảo trì còn hạn chế đã dẫn đến hệ thống đường bộ nhanh chóng xuống cấp.

Do đó việc đầu tư VRAMP do WB và Chính phủ Australia tài trợ có ý nghĩa lớn để cải thiện tình trạng này. “DA thực hiện thành công, không chỉ phát huy hiệu quả các tuyến quốc lộ được cải tạo, nâng cấp và bảo trì, mà còn giúp các cơ quan quản lý đường bộ có phương pháp, công cụ lập chiến lược, kế hoạch và vận hành công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ đảm bảo khoa học, chất lượng và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Công nhấn mạnh.

Được biết, thời hạn vay là 25 năm, trong đó 5 năm ân hạn. Lãi suất vay là 1,25%/năm, phí dịch vụ 0,75%/năm, phí cam kết tối đa 0,5%/năm. Ngày đóng tài khoản là 31-12-2020. Vốn vay WB sẽ được Chính phủ phê duyệt cấp phát 100% cho Dự án, vốn đối ứng từ nguồn ngân sách T.Ư cấp phát cho Bộ GTVT.

P.V