Kỷ niệm 228 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa: Bản hùng ca bất tử

Thứ năm, 02/02/2017 07:30

(Cadn.com.vn) - Sáng 1-2 (tức Mồng 5 tháng Giêng), Lễ hội kỷ niệm 228 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa, tôn vinh, tưởng nhớ công lao của người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh, nghĩa quân Tây Sơn đã diễn ra tại Công viên văn hóa Đống Đa, Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, thành phố Hà Nội và đông đảo người dân đã tham dự lễ hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và thành phố Hà Nội
dâng hương tại Lễ hội Gò Đống Đa. Ảnh: VGP

Thời tiết ngày Mồng 5 Tết ấm áp, thuận lợi cho việc tổ chức lễ hội, ngay từ sáng sớm, người dân và du khách đổ về Công viên văn hóa Đống Đa rất đông. Không gian lễ hội ngập tràn sắc màu rực rỡ của cờ hội, của trang phục tế lễ và kiệu rước... 6 giờ ngày 1-2, các đoàn tế lễ địa phương đã thực hiện nghi lễ dâng hương, tế lễ và lễ rước kiệu, múa rồng, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách.

Trước giờ khai mạc, đoàn đại biểu các cơ quan, đoàn thể tổ chức lễ dâng hoa tượng đài Hoàng đế Quang Trung, nghe Trúc văn trước cửa đền thờ Hoàng đế và dâng hương tưởng niệm trong đền thờ để tưởng nhớ công lao của Hoàng đế Quang Trung anh dũng chiến đấu chống quân Thanh, bảo vệ độc lập dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND Q. Đống Đa Nguyễn Song Hào đã ôn lại chiến công hiển hách của Hoàng đế Quang Trung và nghĩa quân Tây Sơn đánh tan 29 vạn quân Mãn Thanh vào sáng mồng 5 Tết năm Kỷ Dậu 1789, giải phóng kinh thành Thăng Long. Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa đã đi vào lịch sử dân tộc như bản hùng ca bất tử về ý chí quật cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, không chịu kiếp nô lệ của nhân dân ta. Trận chiến này cũng là biểu trưng của tinh thần yêu nước, yêu độc lập của dân tộc ta. Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa trở thành niềm tự hào của người dân Việt Nam và ngày Mồng 5 tháng Giêng được lấy làm lễ kỷ niệm truyền thống hàng năm.

Chủ tịch UBND Q. Đống Đa khẳng định: Chúng ta tự hào được sống trên mảnh đất đã ghi dấu chiến công oanh liệt này, nơi đã từng âm vang tiếng trống trận, chứng kiến trận rồng lửa vây chặt đồn Khương Thượng, đánh bại quân xâm lược Mãn Thanh. Nhân dân Q. Đống Đa đã và đang cùng nhân dân Thủ đô, nhân dân cả nước viết tiếp những trang sử vàng của dân tộc, đoàn kết để xây dựng Thủ đô và Q. Đống Đa anh hùng ngày càng vững mạnh, phát triển.

Sau lễ khai mạc là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc do Nhà hát Tuồng Trung ương thực hiện, tái hiện lại cuộc chiến đấu thần tốc, bất ngờ của người anh hùng áo vải Quang Trung cùng nghĩa quân Tây Sơn làm nên Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa vang dội. Lễ hội tiếp tục với các hoạt động văn nghệ; lễ dâng hương của các đoàn tế lễ và khách thập phương; biểu diễn nghệ thuật truyền thống múa tứ linh, múa quạt, múa sinh tiền, cờ người, cờ tướng, các trò chơi dân gian...

Đ.T.T – TTXVN

Ngày 1-2, tại Bảo tàng Quốc gia Quang Trung, thị trấn Phú Phong, H. Tây Sơn, lãnh đạo tỉnh Bình Định và H. Tây Sơn đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 228 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2017). Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: “Kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là dịp để chúng ta ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của vị anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ, cùng các tướng lĩnh của triều đại Tây Sơn, các bậc tiền hiền, anh hùng, liệt sĩ xưa nay đã không tiếc xương máu để giữ gìn và xây dựng non sông gấm vóc, trao lại cho đời sau một dải núi sông tươi đẹp. Hơn 2 thế kỷ đã trôi qua, từ lòng dân Bình Định đến lòng dân cả nước khôn nguôi khâm phục, tưởng vọng những người anh hùng nông dân quật khởi, các tướng lĩnh oai hùng, tài hoa trong sự nghiệp của nhà Tây Sơn. Trên đất Bình Định và khắp đất nước chúng ta hôm nay vẫn lưu dấu nhiều sự tích đẹp đẽ và những di tích quý báu về phong trào nông dân Tây Sơn và Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ mà chúng ta luôn trân trọng giữ gìn”.

N.L