Kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (12-3-1997-12-3-2022): Bền bỉ lập chiến công!

Thứ sáu, 11/03/2022 18:51

Là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận đấu tranh, trấn áp với tội phạm và tệ nạn ma túy, trong 25 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) cả nước nói chung, CSMT Công an TP Đà Nẵng nói riêng luôn xác định được vai trò, vị trí và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, luôn thể hiện tinh thần "thép", bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm và tệ nạn về ma túy, góp phần đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân...

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng khen thưởng 60 triệu đồng cho Phòng CSMT vì thành tích khám phá thành công chuyên án ma túy lớn trên địa bàn vào năm 2019.  

Những con số "biết nói"

Bất chấp mọi hiểm nguy, chẳng quản ngày lẫn đêm, nắng mưa hay dọc đường gió bụi, cứ mỗi lần nhận được tin báo hoặc lệnh của chỉ huy là các trinh sát Phòng CSMT hay Đội CSMT Công an quận, huyện thuộc Công an TP Đà Nẵng đều lập tức lên đường làm nhiệm vụ. Đặc thù công việc có giờ giấc bất thường, nhiệm vụ luôn phải đối đầu với những khó khăn, nguy hiểm nhưng các trinh sát ma túy không nề hà, luôn trong tư thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ với một mong muốn duy nhất là làm sao bắt đối tượng một cách an toàn, thu giữ được tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Vào cuối năm 2001, qua công tác nắm tình hình, kết hợp với một số thông tin do quần chúng cung cấp, Phòng CSMT đã chỉ đạo lực lượng trinh sát khẩn trương tiến hành thẩm tra, xác minh tụ điểm phức tạp về mua bán, tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực giáp ranh giữa 3 phường Bình Thuận, Bình Hiên và Vĩnh Trung thuộc 2 quận Hải Châu và Thanh Khê. Đây là khu vực đông dân cư, có nhiều ngõ ngách, phức tạp về ANTT, số đối tượng hoạt động tại khu vực này hầu hết là đối tượng có liên quan đến hoạt động phạm pháp về hình sự như trộm cắp, tiêu thụ của gian... Tuy là tụ điểm mới hình thành nhưng diễn biến phức tạp, quy mô ngày càng mở rộng nên đã gây tâm lý lo lắng, phẫn nộ trong nhân dân. Trước tình hình này, xét thấy đủ căn cứ, Phòng CSMT đã báo cáo Giám đốc Công an TP đề nghị xác lập chuyên án 101G để đấu tranh, triệt phá.

Qua 2 tháng điều tra, xác minh, Ban Chuyên án đã đủ cơ sở để chứng minh hành vi mua bán, vận chuyển ma túy từ ngoài thành phố về Đà Nẵng của các đối tượng; đối tượng mua bán lẻ tại tụ điểm và gần 50 đối tượng nghiện liên quan... Xuất phát từ yêu cầu chính trị của địa phương và nguyện vọng của nhân dân, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo kế hoạch phá án. Ngày 31-12-2001, tại Ga Đà Nẵng, lực lượng trinh sát Phòng CSMT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan bắt quả tang 2 đối tượng trong nhóm cung cấp ma túy khi chúng từ Thái Nguyên vào Đà Nẵng bằng tàu lửa là Nguyễn Thanh Bình và Phạm Thị Tuyết Hương. Từ đây, Ban Chuyên án lần lượt bắt giữ 16 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng chính cầm đầu, thu nhiều tang vật chứng có liên quan. Cũng qua công tác, đấu tranh, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ đưa đi tập trung cai nghiện trên 30 đối tượng, giáo dục, răn đe trên 20 đối tượng khác. Kết quả điều tra, khám phá chuyên án này có tác dụng rất lớn trong trấn áp, răn đe, giáo dục bọn tội phạm  và người nghiện; ngăn chặn nguồn ma túy vào Đà Nẵng, xóa bỏ tận gốc tụ điểm đang có những diễn biến phức tạp, được đông đảo nhân dân phấn khởi.

Tháng 10-2014, lực lượng CSMT Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá thành công vụ án mua bán trái phép chất ma túy (thuốc lắc, hàng "đá") được xem là lớn nhất từ trước tới thời điểm ấy trên địa bàn Đà Nẵng do đối tượng Phạm Thị Nga (43 tuổi, trú P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) cầm đầu. Điều đáng nói, đểm "tập kết" hơn 2kg ma túy "đá" của Nga chính là một ngôi trường mầm non tại P. Thọ Quang (Q. Sơn Trà), nơi có gần 100 trẻ em đang theo học. Đây là "vỏ bọc", tấm bình phong che chắn hoàn hảo mà bà trùm ma túy tạo dựng cho mình, thế nhưng cuối cùng cũng bị Phòng CSMT CATP Đà Nẵng bóc gỡ.

Mới đây nhất, ngày 19-2-2022, Phòng CSMT Công an TP phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam và Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2) bắt quả tang đối tượng Lê Văn La (43 tuổi), trú P. Thanh Hà, TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy" từ Quảng Trị về Đà Nẵng, tang vật thu giữ khoảng 3kg ma túy ketamin. Đây là số ma túy ketamin thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, ước tính giá trị gần 2 tỷ đồng.

Trên đây chỉ là 3 trong số hàng trăm chuyên án, ngàn vụ án, vụ việc được Phòng CSMT Công an TP Đà Nẵng khám phá thành công thời gian qua. Tính từ năm 2000 đến nay (tháng 2-2022), trên địa bàn thành phố đã phát hiện, bắt giữ 2.264 vụ, 3.606 đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy; thu giữ 3,1 kg heroin, 4,22 kg thuốc phiện, hơn 271 kg cần sa, hơn 221 kg ma túy tổng hợp, 15 ô-tô, 1.129 xe máy, 2.296 ĐTDĐ, 8,38 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản trị giá nhiều tỷ đồng. Lực lượng CSMT cũng xác lập hàng trăm chuyên án, trong đó có các chuyên án bóc gỡ tổ chức, đường dây tội phạm ma túy có tính chất quy mô, phức tạp; điển hình là các chuyên án mang bí số 101G, 505A, 353M, 275D, 609H, 108S, 606H, 124H, 108S, 575H… Đây là những con số "biết nói", minh chứng cụ thể, rõ ràng nhất cho sự tận tụy, hết mình với công việc, nhiệm vụ được giao của lực lượng CSMT Công an TP.

 Đối tượng mua bán trái phép chất ma túy sử dụng súng làm "vật phòng thân", bị Phòng CSMT Công an TP bắt giữ.

Cuộc chiến vẫn còn phía trước…

Đằng sau mỗi chuyên án, vụ án về ma túy là sự thầm lặng hy sinh, là biết bao gian khổ, khó khăn, thậm chí hiểm nguy mà các CBCS CSMT thường xuyên phải đối mặt. Bởi hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố luôn diễn biến phức tạp, hình thành nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia; nhiều điểm, tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy phức tạp mới hình thành. "Với tính chất siêu lợi nhuận, nhiều đối tượng hình sự, đối tượng nghiện đã chuyển sang hoạt động phạm tội về ma túy, do vậy thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt và liều lĩnh, manh động, sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ", Đại tá Nguyễn Xuân Cường- Trưởng phòng CSMT Công an TP Đà Nẵng nhìn nhận đồng thời cho biết, nhiều đối tượng buôn bán ma túy với khối lượng lớn thường tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng như súng, hung khí; có nhiều đối tượng bị nhiễm HIV sẵn sàng "liều mình", chống trả quyết liệt lực lượng chức năng khi bị truy bắt…

Do đó nhiệm vụ đấu tranh triệt xóa các đường dây, tụ điểm, ổ nhóm ma túy đồng nghĩa với việc các trinh sát trên mặt trận phòng chống ma túy phải đối mặt với rất nhiều hiểm nguy, bất trắc, thậm chí đe dọa đến tính mạng và cả nguy cơ phơi nhiễm HIV. Trong cuộc chiến đấu khốc liệt với các loại tội phạm ma túy, kể từ ngày đầu thành lập đến nay, có một số CBCS bị thương trong khi làm nhiệm vụ, có người phải điều trị phơi nhiễm HIV…

Cũng theo Đại tá Cường, trong những năm qua, đơn vị đã triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, đặc biệt là công tác đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy và giải quyết các điểm, tụ điểm ma túy trên địa bàn dân cư, nhằm ngăn chặn nguồn cung ma túy trên địa bàn. Đồng thời kết hợp giữa công tác đấu tranh bắt giữ với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa, huy động được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân với quyết tâm ngăn chặn những hiểm họa từ ma túy đối với xã hội, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

"Sát cánh cùng lực lượng Công an TP trên mặt trận  đấu tranh với tội phạm ma túy, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng chống ma túy đã đề ra", Đại tá Nguyễn Xuân Cường nói. Đại tá Cường cho rằng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đã tạo nên một thế trận bao vây rộng khắp, góp phần cùng lực lượng Công an từng bước ngăn chặn, kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, giữ vững ổn định tình hình ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn…

Qua hơn 20 năm chiến đấu, không ngừng trưởng thành, với những chiến công, thành tích đã đạt được, đã có hàng trăm lượt CBCS được tặng bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành trong và ngoài lực lượng Công an. Cùng với đó, tập thể đơn vị liên tục đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu", "Đơn vị Quyết thắng"; đặc biệt là 3 Bằng khen của Thủ tướng, 1 Bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo, 1 Bằng khen của Bộ Tài chính, 2 Cờ thi đua của Bộ Công an (2009, 2013), 3 Cờ thi đua của UBND TP Đà Nẵng (2011, 2012, 2014); 3 Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị (nay là Cục Công tác Đảng và công tác chính trị); tập thể đơn vị được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Doãn Hùng