Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Trường THCS Trưng Vương (1975-2015): Nơi ươm mầm tài năng

Thứ sáu, 04/09/2015 10:05

(Cadn.com.vn) - 40 năm - một chặng đường khá dài với bao thành tích vượt trội trong sự nghiệp trồng người, đủ để khẳng định vị thế, tầm vóc, truyền thống của một ngôi trường như Trường THCS Trưng Vương (Đà Nẵng). Nơi này đã để lại biết bao kỷ niệm, ấn tượng khó phai mờ trong ký ức  của thầy cô giáo và học sinh cũ, mới...

Niềm tự hào

40 năm trước, năm học đầu tiên sau ngày thống nhất đất nước, Trường cấp II Trưng Vương có 48 lớp với 2.340 học sinh; với tổng diện tích là 3.300m2. Từ đó đến nay, Trường THCS Trưng Vương không ngừng được phát triển, hoàn chỉnh với 25 phòng học, 10 phòng chức năng với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học như phòng vi tính, phòng nghe nhìn, phòng bộ môn, thư viện đạt chuẩn..., giúp thầy- trò có điều kiện tiếp cận, ứng dụng công tác công nghệ thông tin, cải tiến phương pháp giảng dạy, đổi mới giáo dục phổ thông và đáp ứng được yêu cầu dạy và học, cảnh quan sư phạm nhà trường ngày càng xanh – sạch – đẹp.

Nhìn lại chặng đường 40 năm qua, với lòng yêu nghề, sự tận tụy vì học sinh thân yêu của thầy cô, sự nỗ lực rèn luyện trong học tập, tu dưỡng của học sinh, Trường THCS Trưng Vương đã đạt được những thành quả rất đáng tự hào đối với bao thế hệ thầy- trò nhà trường. Trường được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba (1995), Huân chương Lao động hạng Nhì (2000), Huân chương Lao động hạng Nhất (2005); được công nhận Trường tiên tiến xuất sắc, Lá cờ đầu của ngành GD–ĐT TP Đà Nẵng trong nhiều năm liền; Chi bộ trong sạch vững mạnh, Liên đội Tiên tiến Xuất sắc, Liên đội đạt Nghìn việc tốt.

Năm học 2013-2014, Trường THCS Trưng Vương được UBND TP Đà Nẵng tặng Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc. Ảnh: T.L

Không ngừng nâng cao chất lượng

Từ 68 cán bộ giáo viên (CBGV) của năm học đầu tiên (1975-1976), đến nay, đội ngũ CBGV nhà trường đủ về số lượng, vững vàng về chất lượng, đoàn kết, luôn có ý thức trách nhiệm với mọi công việc được giao. 100% giáo viên đứng lớp đều đạt chuẩn về đào tạo, trong đó có nhiều giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, được nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp và đạt trình độ thạc sĩ.

Điểm lại 40 năm, qua 9 đời Hiệu trưởng, Trường THCS Trung Vương đã có gần 200 CBGV từng tham gia công tác tại trường. Đến nay, có người đã về hưu, có người đã chuyển ngành và cũng có người đã vĩnh viễn ra đi, nhưng hình ảnh về những nhà giáo mẫu mực, tận tụy với nghề, với tấm lòng “tất cả vì học sinh thân yêu” mãi mãi đọng lại trong ký ức mỗi học sinh đã từng được học tại ngôi trường này. Mỗi thành viên trong nhà trường đã đồng lòng chung sức xây dựng tập thể chuyên môn tốt, tổ nghiệp vụ tốt với  hàng trăm sáng kiến kinh nghiệm về công tác quản lý, về đổi mới phương pháp dạy–học... Với tinh thần phấn đấu không mệt mỏi trên tất cả các lĩnh vực công tác, nhiều thầy cô giáo đã vinh dự được tặng thưởng những danh hiệu cao quý của Nhà nước như: 2 giáo viên được phong tặng Nhà giáo ưu tú; hơn 500 lượt thầy cô giáo đạt danh hiệu Giáo viên giỏi các cấp...

Từ ngày thành lập đến nay, quy mô phát triển trường, lớp khá ổn định, chỉ dao động trong khoảng từ 47– 50 lớp với 2.200 – 2.400 học sinh. Chất lượng hai mặt giáo dục của nhà trường được duy trì và phát triển tốt; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS luôn đạt hơn 99%; chất lượng học sinh giỏi của nhà trường đạt từ 50– 55%. Công tác phát hiện và bồi dưỡng các học sinh năng khiếu trong nhà trường là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần không nhỏ trong việc đào tạo tài năng cho đất nước, đào tạo những đội ngũ cán bộ khoa học- kỹ thuật cho tương lai, nhất là trong thời kỳ đổi mới, phát triển và hội nhập.

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác này, 40 năm qua, nhà trường luôn tổ chức thi tuyển, dạy bồi dưỡng cho các em và đã đạt được một số thành tích rất đáng khích lệ, là nơi ươm mầm cho những tài năng. Đội tuyển học sinh giỏi của trường trong nhiều năm liền dẫn đầu học sinh giỏi toàn TP, quận tại các kỳ thi học sinh giỏi những bộ môn văn hóa; nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi cấp quận, TP và QG. Nhà trường ngày càng củng cố được uy tín về chất lượng dạy- học. CBGV nhà trường nêu cao tinh thần “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”...

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy chữ, nhà trường còn đạt thành tích cao trong việc dạy người và nhiều năm liền, Trường THCS Trưng Vương luôn dẫn đầu TP, quận về các phong trào TDTT, văn nghệ, giáo dục truyền thống, giáo dục môi trường, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, công tác từ thiện hưởng ứng phong trào “Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện”... Thầy trò trường Trưng Vương đã tiết kiệm, quyên góp gây quỹ từ thiện như sách vở, quần áo, tiền giúp trẻ em đường phố, học sinh miền núi, người khuyết tật, đồng bào bị bão lụt, bệnh tật, chăm sóc 5 mẹ liệt sĩ, tặng sổ tiết kiệm cho 2 Mẹ Việt Nam anh hùng, tặng thẻ bảo hiểm và trao học bổng khuyến học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vươn lên học tốt...

40 năm qua, Trường THCS Trưng Vương đã trải qua những bước thăng trầm, có lúc đời sống CBGV nhà trường gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, lại được giao nhiệm vụ nặng nề là 1 trong 3 trường trọng điểm cải cách giáo dục của tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ). Nhưng, nhờ biết vận dụng và phát huy sức mạnh nội sinh, ngoại lực, trường đều đã vượt qua những thử thách, trở ngại, ngày càng phát triển đi lên.

Có thể nói, cho đến nay, Trường THCS Trưng Vương đã khẳng định được vững chắc vị trí và uy tín học hiệu của mình trong hệ thống giáo dục phổ thông TP Đà Nẵng. Thầy trò Trường THCS Trưng Vương có quyền tự hào và tin tưởng rằng các thế hệ thầy trò hôm nay và mai sau sẽ viết tiếp trang sử truyền thống vẻ vang của nhà trường để xứng đáng như những gì đã có, đang có; tích cực góp phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực mới đủ năng lực và phẩm chất xây dựng đất nước và Đà Nẵng thân yêu, để tự hào, tự tin và vững bước đi lên.

Nguyễn Tiến Khải