Kỷ niệm 65 năm lực lượng an ninh kinh tế: Những mốc son oanh liệt, hào hùng

Thứ sáu, 11/05/2018 13:25

Chung khí thế hào hùng của lực lượng An ninh kinh tế (ANKT) cả nước, hôm nay (11-5), Cán bộ chiến sĩ (CBCS) Phòng An ninh Kinh Tế (ANKT) CATP Đà Nẵng  cùng nhau ôn lại những mốc son lịch sử, sự trưởng thành của lực lượng trong lễ kỷ niệm ngày thành lập. Ra đời ngày 13-5-1953 với nhiều lần thay đổi tên gọi, phiên hiệu, các thế hệ của lực lượng ANKT 65 năm qua viết bao chiến công oanh liệt, hào hùng…

Lãnh đạo, CBCS Phòng ANKT luôn tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng.

Một thời hoa lửa

Thành lập trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, bất kỳ thời điểm, hoàn cảnh nào, CBCS lực lượng ANKT luôn nỗ lực chiến đấu, bảo vệ Đảng và cuộc sống bình yên của nhân dân. Với lực lượng ANKT Công an Quảng Nam-Đà Nẵng và nay là CATP Đà Nẵng, lịch sử ghi danh những chiến công vang dội thời còn là bộ phận làm công tác bảo vệ cơ quan trong chiến tranh, đến khi hình thành lực lượng chuyên trách; những tên tuổi của các "thủ lĩnh" Nguyễn Văn Nhường, Lê Cảnh Tuân, Lê Thế Tiệm…; những vụ án, chuyên án lớn như bắt 8 đối tượng trong vụ vượt biên trái phép ở sân bay Nước Mặn; vụ tham ô 50.000 lít dầu tại nhà máy điện sân bay những năm 1977-1978; vụ  3 đối tượng cắt phá đường dây bưu điện tại Hòa Khánh năm 1982…

Đặc biệt, năm 1986, Đảng và Nhà nước thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện. Tuy nhiên, trong việc thực hiện chủ trương này còn nhiều lúng túng, trật tự kinh tế- xã hội (KT-XH) diễn biến phức tạp. Tại Quảng Nam- Đà Nẵng, nạn khai thác, buôn bán trầm, vàng, kim loại quý trái phép tràn lan, tín dụng đen lộn xộn… Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã ra Chỉ thị số 37 về việc lập lại trật tự trên các lĩnh vực KT-XH, giao Giám đốc CA tỉnh lập kế hoạch mở chiến dịch đấu tranh trấn áp mạnh tội phạm với mục tiêu đánh mạnh, đánh trúng bọn đầu cơ buôn lậu lớn, ổn định tình hình ANTT. Nhận trọng trách, Phòng ANKT là một trong 3 đơn vị chủ công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 1987, Đội Chống buôn lậu quốc tế K37 được thành lập, đã điều tra khám phá hàng chục vụ buôn lậu trầm, vàng, các loại kim khí quý, đá quý; bắt và xử lý nhiều đối tượng, ngăn chặn tình trạng "chảy máu vàng". Tháng 6-1996, qua công tác trinh sát, lực lượng ANKT phát hiện tàu Asian Beauty chở hàng trăm ô-tô cũ đã qua sử dụng nhập lậu dưới dạng quà biếu từ Đức về qua cửa khẩu Cảng Đà Nẵng; truy xét, lập hồ sơ chuyển giao cho các đơn vị chuyên trách cấp trên điều tra thụ lý…

Miệt mài lập chiến công mới

Từ khi Đà Nẵng trở thành TP trực thuộc Trung ương, lực lượng ANKT CATP Đà Nẵng luôn chủ động trên mọi mặt công tác, đấu tranh hiệu quả với các hoạt động của bọn tội phạm. Biết bao chiến công oanh liệt trên mặt trận đảm bảo an ninh nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, công trình trọng điểm về an ninh quốc gia quan trọng được CBCS CATP miệt mài viết tiếp.

Một trong những thành quả đặc biệt xuất sắc phải kể đến những vụ điều tra, khám phá tổ chức tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia. Cuối tháng 9-2008, từ thông tin có đối tượng Baggio Carlitos Liuska (1971, quốc tịch Mozambique) nhập cảnh đến một chi nhánh ngân hàng thương mại tại Đà Nẵng mở cùng lúc 2 tài khoản và ngay sau đó có hơn 4,1 tỷ đồng từ một ngân hàng ở Bà Rịa- Vũng Tàu chuyển vào tài khoản và yêu cầu rút ngay số tiền… bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng ANKT đã điều tra, làm rõ nguồn gốc số tiền là do đồng bọn Baggio Carlitos Liuska đánh cắp của một tài khoản mở ở ngân hàng nước ngoài rồi chuyển vào Việt Nam. Lập tức, Baggio Carlitos Liuska đã bị bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất khi chuẩn bị xuất cảnh đi Bangkok (Thái Lan). Đây cũng là vụ án đầu tiên tại Việt Nam mà lực lượng ANKT chủ động phối hợp tốt với các đơn vị nghiệp vụ CATP và lực lượng Interpol Việt Nam, Cục ANKT Bộ CA khám phá thành công đường dây tội phạm quốc tế nguy hiểm.

Giữa tháng 5-2015, nhận được thông tin của một số ngân hàng trên địa bàn Đà Nẵng phát hiện có 2 đối tượng người nước ngoài dùng thẻ ATM giả để rút tiền tại các buồng ATM công cộng, lực lượng ANKT đã phối hợp ngay với các đơn vị nghiệp vụ CATP tiến hành xác minh, rà soát các đối tượng người nước ngoài đang tạm trú trên địa bàn, làm rõ 2 đối tượng mang quốc tịch Bulgaria là thủ phạm.

Theo Đại tá Trần Văn Chung- Trưởng phòng ANKT CATP, bên cạnh làm tốt các mặt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác đoàn thể quần chúng, những năm gần đây, CBCS lực lượng ANKT còn phát hiện, khám phá thành công nhiều chuyên án lớn, điển hình như chuyên án VCH5 "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", bắt 2 đối tượng, thu giữ 11 miếng kim loại vàng, tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng. Mới đây, qua công tác mật phục, cuối tháng 3-2018, Phòng ANKT đã bắt quả tang 2 đối tượng người Trung Quốc (tên Xie Sheng Sheng và Zeng Weijiang) đang tháo thiết bị lấy cắp thông tin tài khoản khách hàng chúng lắp đặt tại cây ATM, ngân hàng BIDV, Q. Ngũ Hành Sơn nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản…

Ngoài đấu tranh phá án, Phòng ANKT còn tham mưu xử lý những vụ việc ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tại các khu công nghiệp; tham mưu cho Giám đốc ban hành nhiều kế hoạch, phương án kiểm tra an ninh, an toàn cho các hoạt động, công trình trọng điểm nơi diễn ra sự kiện Tuần Lễ cấp cao APEC 2017…, được Bộ CA, UBND TP, các cấp ngành tuyên dương khen thưởng. "Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, công tác bảo vệ ANKT ngày càng trở nên nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực cố gắng nhiều hơn của mỗi CBCS trong lực lượng. Bên cạnh thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức nghiệp vụ, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà cấp ủy, lãnh đạo phòng đặt lên hàng đầu là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho CBCS thông qua việc thực hiện phong trào thi đua "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", Cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống vì nhân dân phục vụ" gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Để lực lượng ANKT ngày càng hồng, càng chuyên, từng CBCS luôn ý thức rõ, phải không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tăng cường rèn luyện bản lĩnh cách mạng, tinh thần phục vụ nhân dân, góp phần đảm bảo giữ vững ổn định ANCT, ANKT cho địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới"- Đại tá Trần Văn Chung nhấn mạnh.

Công Hạnh