Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2: Chăm lo phát triển đội ngũ lương y

Thứ ba, 22/02/2022 14:53

Những năm qua, Hội Đông y TP Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh các hoạt động phát triển y học cổ truyền (YHCT), trong đó, hết sức chú trọng công tác đào tạo đội ngũ lương y kế cận. Hội liên tục mở 2 lớp đào tạo y sĩ YHCT với gần 100 học viên. Cả hai lớp đều học vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, tại cơ quan hội (số 160 Nguyễn Chí Thanh, Q. Hải Châu). Học viên gồm nhiều thành phần, độ tuổi và có cả những người ở các tỉnh khác. Lớp khóa 1 vừa tốt nghiệp năm 2021, lớp khóa 2 mới học được 2 học kỳ. 

 Hướng dẫn học viên sao chế thuốc Nam tại Trung tâm Kế thừa và ứng dụng YHCT.

Chương trình đào tạo y sĩ YHCT có 24 môn với 4 học kỳ trong thời gian 2 năm do Trường Trung cấp Tây Sài Gòn và các giáo viên ngành Y tế Đà Nẵng đảm nhiệm giảng dạy. Lớp học được trang bị nhiều dụng cụ hiện đại phục vụ cho việc giảng dạy và học tập, đồng thời được các cơ quan chức năng hết sức quan tâm hỗ trợ. Anh Nguyễn Đình Toàn, con của một lương y ở P. Thạc Gián (Q. Thanh Khê), thủ khoa khóa 1, hồ hởi bộc bạch: “Tôi học lớp đào tạo y sĩ YHCT nhằm kế tục và phát huy truyền thống của gia đình nhiều năm hành nghề khám, chữa bệnh bằng phương pháp Đông y”. Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Bông, cử nhân tài chính, kế toán của Hội Đông y TP chia sẻ: “Mình tranh thủ học lớp đào tạo y sĩ YHCT nhằm có kiến thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình và bà con hàng xóm, đồng thời hiểu biết về YHCT tạo ra nhiều thuận lợi cho mình trong công tác cơ quan”.

Tổ chức các lớp đào tạo y sĩ YHCT nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương Hội Đông y Việt Nam và Thành ủy Đà Nẵng về việc đào tạo đội ngũ lương y kế cận. “Hội tích cực tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo nhằm chuẩn hóa trình độ và nâng cao khả năng khám, chữa bệnh của đội ngũ lương y, qua đó, tăng cường sự phối hợp giữa Tây y với Đông y trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân”, Chủ tịch Hội Đông y TP Đà Nẵng Nguyễn Minh Sơn nhấn mạnh.

Tại cơ quan Hội Đông y có vườn cây thuốc Nam và có hệ thống bào chế thuốc YHCT, nhờ đó, học viên thường xuyên được học lý thuyết kết hợp với thực hành. Học viên cũng thường được thực tập tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Các giáo viên thường xuyên kết hợp dạy lý thuyết với thực hành trong từng bài học, qua đó, học viên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng vào thực tế. Ông Nguyễn Hữu Quát (79 tuổi, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) là học viên cao tuổi nhất, tâm sự: “Tôi học để nắm vững nguyên tắc chữa bệnh bằng phương pháp Đông y, hỗ trợ việc xoa bóp bấm huyệt, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh mà tôi đã làm lâu nay. Hơn nữa, mình có bằng tốt nghiệp y sĩ YHCT mới có thể mở phòng chẩn trị Đông y theo quy định”. Còn anh Nguyễn Văn Long quê tỉnh Quảng Nam, làm việc tại một cơ sở Đông y ở P. Hòa An (Q. Cẩm Lệ), hiện đang theo học lớp khóa 2. Anh Long học rất say mê, môn học nào cũng đạt kết quả cao và luôn thực hiện tốt các nội dung thực hành. “Tôi tham gia lớp học này nhằm phát huy khả năng khám, chữa bệnh bằng phương pháp YHCT và kết hợp Đông y với Tây y trong việc trị bệnh cứu người”, anh Long bày tỏ.

Đặc biệt, các lớp đào tạo y sĩ YHCT có nhiều học viên đang làm việc tại các bệnh viện, cơ quan, trường học. Họ tranh thủ đi học để có kiến thức chăm sóc sức khỏe và vận dụng vào thực tế, nâng cao chất lượng công tác. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng Nguyễn Tiên Hồng, chương trình đào tạo y sĩ YHCT do Hội Đông y TP Đà Nẵng tổ chức nhằm thực hiện chủ trương của Thành ủy Đà Nẵng về việc đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ thầy thuốc Đông y đông về số lượng, giỏi về chuyên môn và trong sáng về y đức.

LÊ VĂN THƠM