Kỳ vọng đầu xuân

Thứ năm, 02/02/2017 08:41

(Cadn.com.vn) - Dù lớn, dù nhỏ, hẳn trong mỗi người đều có cho mình niềm mong ước, kỳ vọng mỗi dịp Xuân mới. Với TP Đà Nẵng, năm 2017 được kỳ vọng bởi những sự kiện lớn, chủ trương lớn, hướng đến sự yên bình, thân thiện, có sức lan tỏa xa hơn, rộng hơn. Và đây là một vài mong ước của các công dân Đà Nẵng với thành phố thân yêu mà chúng tôi ghi nhận được dịp đầu Xuân Đinh Dậu 2017.

Ông Võ Duy Khương, Chủ tịch Hội đồng Mạng lưới khởi nghiệp Đà Nẵng:

Tiếp sức cho khởi nghiệp

 

Nhiều tín hiệu tích cực cho một Chính phủ kiến tạo, minh bạch cộng với sự quyết liệt thoái vốn của Nhà nước tại DN Nhà nước lớn; cải thiện môi trường kinh doanh, gỡ khó cho DN của Chính phủ trong năm 2016 đang tạo hứng khởi để DN tư nhân tăng tốc mở rộng đầu tư làm ăn cũng như khởi sự trong năm mới 2017. Rõ ràng, khi DN có được niềm tin mới, động lực mới sẽ có sự năng nổ mới để gặt hái những thành công lớn. Nhìn lại con số năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có hơn 4.500 DN được thành lập mới, tăng 25% so với năm 2015. Con số này cũng phần nào cho thấy sự lạc quan, niềm tin của DN trước những cơ hội mới sẽ mở ra cho năm mới 2017. Bên cạnh đó, Đề án khởi nghiệp Đà Nẵng đã chính thức được ban hành và vào cuộc của hệ thống chính quyền thành phố sẽ là “cú hích” cho tinh thần khởi nghiệp trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Đại tá Lê Ngọc, Trưởng Phòng CSGT CATP:

An toàn giao thông là mệnh lệnh

 

2017 là năm TP đã có chủ trương thực hiện đề án “Thành phố 4 an”, trong đó có tiêu chí đảm bảo ATGT và là năm TP diễn ra nhiều sự kiện trọng đại như lễ hội pháo hoa, hội nghị APEC. Giám đốc CATP cũng đã ra mệnh lệnh, giao chỉ tiêu cụ thể, yêu cầu lực lượng CSGT nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; xây dựng hình ảnh người CSGT với 4 tiêu chí: “Thân thiện, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả”, trong đó phấn đấu đảm bảo tốt TTATGT, tiếp tục kéo giảm sâu TNGT cả 3 tiêu chí, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm “TP 4 an” mà TP đã thông qua. Kỳ vọng đạt một kết quả tốt nhất, ngay từ tháng đầu năm mới, chúng tôi đã quán triệt đến toàn thể CBCS trong lực lượng, tập trung mạnh cho các chuyên đề lớn xử lý các lỗi vi phạm TTATGT như: Xe quá tải, nồng độ cồn, đi không đúng phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ... Đặc biệt, với sự gia tăng các tuyến đường sẽ xử lý phạt nguội lỗi vi phạm qua hệ thống camera giám sát, giải quyết các vụ việc liên quan đến TTATGT qua sự tương tác tại trang Facebook của CSGT, chúng tôi kỳ vọng rất lớn sẽ đảm bảo tốt TTATGT, kéo giảm tai nạn trong thực hiện đề án “TP 4 an” mà TP và Giám đốc CATP giao nhiệm vụ.

Bà Phạm Thị Hồng Hạnh- Bí thư Đảng ủy P.Hòa Hiệp Bắc- Q.Liên Chiểu:

Lấy kỷ cương làm thước đo

 

Chúng tôi xác định chủ trương “Thành phố 4 an” là chủ trương lớn, đầy tính nhân văn, cần cả một quá trình thực hiện lâu dài, nhưng năm 2017 là năm khởi đầu, vì thế phải đặt quyết tâm thực hiện sao cho có hiệu quả rõ nét nhất. Trên cơ sở đó, để hiện thực hóa chủ trương này, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, sau đó tổ chức họp tất cả các Bí thư chi bộ, 106 tổ trưởng tổ dân phố để phổ biến kế hoạch thực hiện. Tôi cho rằng, chủ trương “Thành phố 4 an” bao quát cho toàn TP, song khi triển khai xuống cơ sở, sẽ phải linh động trong phương thức thực hiện cho phù hợp với đặc thù. Riêng với P.Hòa Hiệp Bắc, chúng tôi sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền với nhân dân, doanh nghiệp. Chính kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu sẽ tạo sự đồng thuận với nhân dân, từ đó mới thực hiện tốt được các vấn đề như ANTT, ATGT, ATTP, ASXH. Bên cạnh việc phổ biến kế hoạch, Đảng ủy P. Hòa Hiệp Bắc đã tiến hành tổ chức việc ký kết giao ước thi đua giữa các khu dân cư, cam kết trách nhiệm thực hiện chủ trương “Thành phố 4 an”. Chúng tôi cũng đưa ra bộ tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ trong thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo ANTT, ATGT, ATTP, ASXH.

Ông Nguyễn Anh Minh – Phó Ban chủ nhiệm CLB DN kiều bào tại Đà Nẵng - Giám đốc Cty CP Quê Việt:

APEC là cơ hội để đón dòng kiều hối

 

Là người con của Đà Nẵng, tôi rất vui khi biết năm 2016 số lượng kiều hối mà kiều bào gửi về TP lên tới 108 triệu đô la Mỹ. Đó là tiềm năng tốt, và tôi tin con số chưa dừng lại ở đó, bởi còn nhiều người rất muốn trở về quê đầu tư với mong muốn Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ. Sự đầu tư của kiều bào tại Đà Nẵng tiếp tục sẽ là nguồn lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của kinh tế TP, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, thể hiện qua những dự án, ý kiến đóng góp cho TP, đồng thời tạo việc làm, nâng cao đời sống của người dân. Phần bản thân tôi, dù đang sinh sống, làm việc ở đâu, vẫn luôn nhớ về cội nguồn dân tộc. Với gần 12 năm trở về quê hương, tôi đã quyết định đầu tư, phát triển công ty CP Quê Việt trong đó có dự án khu vui chơi giải trí duy nhất bên bãi biển Mỹ Khê – Danabeach. Với kinh phí đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, ẩm thực phục vụ du khách, tôi rất kỳ vọng năm Đinh Dậu 2017 với nhiều sự kiện diễn ra, mà nổi bật là Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra vào tháng 11-2017 sẽ là cột mốc quan trọng để bản thân tôi nói riêng, các nhà đầu tư là kiều bào Đà Nẵng nói chung tiếp tục mạnh dạn đầu tư, cải tạo các dự án, đem lại một năm thành công cho Đà Nẵng trên đường phát triển. Chúng tôi cũng kỳ vọng, lãnh đạo TP sẽ tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho chúng tôi khi dành hết quỹ thời gian trở về đầu tư , nhất là các chính sách hỗ trợ, để làm sao chúng tôi có cảm giác là đang đầu tư cho nhà mình, mang tiền về cho nhà mình và góp phần đưa sự phát triển của TP đi lên.

Ông Lê Hữu Ga, Trưởng Ban Quản lý chợ Phú Lộc:

Xây dựng chợ đạt chuẩn an toàn thực phẩm

 

Có lẽ không riêng bản thân tôi mà rất nhiều người có chung mong ước tình hình an toàn thực phẩm trong năm tới sẽ được cải thiện, người dân không còn đau đáu lo thực phẩm bẩn. Để làm được điều đó cần nhiều khâu, song riêng ở chợ là khâu phân phối thực phẩm cơ bản, chúng tôi đã tập trung xây dựng thí điểm mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm. Trên cơ sở đó, trong năm vừa qua, chúng tôi đã thực hiện việc sửa chữa giai đoạn 1, tập trung cho ngành hàng cá, thịt với tổng kinh phí đầu tư gần 800 triệu đồng. Ngoài ra, Ban quản lý chợ còn có nhiều hình thức tuyên truyền để nhân dân và hộ kinh doanh nhận thức được tầm quan trọng về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Hiện chúng tôi tiếp tục có kế hoạch trình UBND Q.Thanh Khê xem xét quyết định đầu tư giai đoạn 2 cho các ngành hàng rau, củ, quả và các loại thực phẩm khác. Đây là một nỗ lực nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình “Thành phố 4 an” trong năm 2017.

Thiếu tá Trương Quang Bình- Phó trưởng CAP An Khê:

Phải bám sát cơ sở

 

An Khê là địa bàn rộng lớn, giáp ranh với 3 quận, lại là cửa ngõ ra vào TP vì vậy khá phức tạp về ANTT. Đặc biệt, nổi lên tại địa bàn là tội phạm trộm cắp tài sản, ma túy. Qua nghiên cứu địa bàn, xác định được những khó khăn đó, chúng tôi đã triển khai bám sát từng tổ dân phố, khu dân cư, kiệt, hẻm, bất cứ một biến động, xáo trộn nào dù rất nhỏ cũng đều được ghi nhận, nghiên cứu rất kỹ. Riêng với hơn 50 đối tượng liên quan tới ma túy trên địa bàn, chúng tôi đều kiểm soát rất chặt, thường xuyên kiểm danh, kiểm diện. Trong năm 2017, thực hiện chủ trương “Thành phố 4 an”, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ thường xuyên, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa tội phạm sâu rộng xuống cơ sở, trong đó mỗi CBCS CAP phải gương mẫu, gần dân, sát dân, tạo niềm tin cậy, yêu quý của nhân dân. Với những giải pháp căn cơ, cùng sự quyết tâm lớn, chúng tôi kỳ vọng trong năm 2017, tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững, góp phần cùng TP tạo kết quả to lớn trong thực hiện chủ trương “Thành phố 4 an”.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ hệ thống khách sạn Minh Toàn:

Hãy lắng nghe DN

 

Cộng đồng doanh nhân, DN thành phố (trong đó có tôi) đang rất tâm huyết với sự phát triển của thành phố nói chung và sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố. Chính quyền thành phố và DN đã tìm được tiếng nói chung trong việc xây dựng và phát triển thành phố. Năm 2016, công tác chống thất thu thuế trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn thành phố có chuyển biến rất tích cực và bản thân tôi cũng đã có những hiến kế gửi lên lãnh đạo thành phố. Vì vậy, trong năm 2017, hy vọng thành phố xem đây là công việc thường xuyên để tiếp tục đẩy mạnh công tác chống thất thu trong lĩnh vực này vừa tăng nguồn thu ngân sách vừa đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho những DN làm ăn chân chính. Ngoài ra, để có nguồn thu ngân sách bền vững, thành phố tiếp tục có những chính sách hỗ trợ để DN thành phố phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Ông Nguyễn Trọng Khải, Giám đốc Cty TNHH Thương mại và Chuyển giao Công nghệ K&H:

Mong muốn tiếp cận được chính sách đổi mới khoa học công nghệ

 

Tôi được biết, cuối năm 2016, UBND TP ban hành Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND quy định một số chính sách hỗ trợ DN đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố. Trong đó, đáng chú ý, các DN sản xuất, dịch vụ và thương mại trên địa bàn thành phố có nghiên cứu, ứng dụng, triển khai cải tiến công nghệ, đổi mới công nghệ, giải mã công nghệ, ươm tạo công nghệ và chuyển giao công nghệ... được thành phố hỗ trợ đến 70% giá trị hợp đồng mua công nghệ mới và 30% chi phí mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ cao (không quá 3 tỷ đồng/1 DN/năm)... Rõ ràng đây là chính sách hấp dẫn đối với các DN sản xuất kinh doanh muốn đổi mới công nghệ. Là DN có uy tín, chuyên nghiệp trong việc lắp đặt, bảo trì máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghiệp và chuyển giao công nghệ, tôi rất muốn được các Sở, ngành tạo điều kiện cho DN tôi cũng như các DN khác trên địa bàn thành phố được tiếp cận một cách dễ dàng để sớm đầu tư đổi mới dây chuyền thiết bị công nghệ nâng cao khả năng cạnh tranh của DN trên thị trường.

Nhóm P.V