Kỳ vọng đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao và "không ai bị bỏ lại phía sau"
Trong không khí phấn khởi, hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các tầng lớp nhân dân TP Đà Nẵng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc, gửi gắm nhiều kỳ vọng về việc xác lập những định hướng chiến lược mới, mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn cho đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững…
Cụ thể, người dân Đà Nẵng kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục khẳng định rõ quan điểm lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu của sự phát triển, quan tâm hơn nữa đến các nhóm yếu thế trong xã hội, như: hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động thu nhập thấp, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhân dân mong muốn Đảng tiếp tục có những chủ trương, chính sách mang tính đột phá trong xóa đói, giảm nghèo theo hướng đa chiều, bền vững, không chỉ hỗ trợ trước mắt mà tạo sinh kế lâu dài, chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm ổn định, hỗ trợ khởi nghiệp cho người nghèo, người yếu thế, nhất là đối với thanh niên trong bối cảnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển đô thị thông minh. Các tầng lớp nhân dân cũng kỳ vọng Đại hội XIV quan tâm hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội, bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, môi trường sống an toàn, đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc chăm lo đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, người dân Đà Nẵng mong muốn Đảng tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tiễn, bảo đảm mọi chủ trương về giảm nghèo đều đến đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả. Đặc biệt, nhân dân khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của TP Đà Nẵng bày tỏ sự quan tâm và gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách của Đại hội XIV đối với việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn nữa đối với khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hóa, tập quán sinh hoạt của từng vùng, nhằm tạo chuyển biến rõ nét, thực chất và bền vững trong xây dựng nông thôn mới, tránh hình thức và chạy theo thành tích. Tập trung ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, hạ tầng số gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân miền núi thông qua phát triển kinh tế rừng bền vững, nông nghiệp sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc. Ngoài ra, chú trọng hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở là người dân tộc thiểu số, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của đồng bào; bảo đảm các chính sách, nguồn lực được triển khai công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân TP Đà Nẵng tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, trong đó đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, "không ai bị bỏ lại phía sau" trên con đường bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Nguyễn Thị Thanh Phương
(Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng)






