“Lá chắn an toàn” phòng cháy cho các chợ truyền thống
Chợ truyền thống (chợ dân sinh) là địa điểm buôn bán sầm uất, lưu trữ khối lượng hàng hóa lớn và tập trung đông người. Do đặc thù kiến trúc cũ, nhiều vật liệu dễ cháy và hệ thống điện phức tạp, các khu chợ này luôn tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn cao; đặc biệt là vào thời điểm nắng nóng kéo dài. Do đó, việc đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn là nhiệm vụ cấp bách được đặt lên hàng đầu để bảo vệ tính mạng và tài sản của tiểu thương lẫn người dân.
Theo ông Huỳnh Thanh Hùng- Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Thanh Khê (Đà Nẵng), hiện nay trên địa bàn phường có 9 chợ truyền thống (chợ dân sinh) với khoảng 1.500 tiểu thương buôn bán ở tất cả các ngành hàng, trong đó có nhiều mặt hàng có nguy cơ xảy ra cháy cao. Do vậy, địa phương thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, đặc biệt là vào thời điểm nắng nóng kéo dài đối với các Tổ quản lý chợ trong việc vận hành hệ thống PCCC, trang bị phương tiện PCCC tại chỗ (bình chữa cháy xách tay, bơm chữa cháy tự động…). Mỗi năm đều phối hợp Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ KV 4 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an TP Đà Nẵng) thực tập phương án PCCC và CNCH, tổ chức tập huấn cho lực lượng bảo vệ ở tất cả các chợ.
Ông Hồ Kháng, Tổ trưởng Tổ quản lý chợ Quán Hộ cho biết, trong số 23 ngành hàng đang kinh doanh tại chợ thì có đến 30% các hộ buôn bán hương đèn, vàng mã áo giấy, áo quần, vải, giày dép, bao bì, nhôm nhựa, tạp hóa; toàn là những mặt hàng có nguy cơ cao về cháy nên yêu cầu về PCCC tại chợ luôn là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Do vậy, chợ Quán Hộ đã trang bị gần 100 bình chữa cháy xách tay, thang, xẻng... và xây dựng 8 họng nước chữa cháy vách tường với 2 máy bơm hút nước công cộng cùng với bể nước chữa cháy 45m3. Hằng tháng, Tổ quản lý chợ đều tổ chức thao diễn, nâng cao kỹ năng chữa cháy cho lực lượng bảo vệ gắn với kiểm tra hệ thống nhằm sớm phát hiện hư hỏng để kịp thời sửa chữa.
Trong khi đó, tại các chợ Tân An, Thuận An (phường An Khê), công tác PCCC chợ cũng được xem là nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu. Ông Lê Văn Lý, Tổ trưởng Tổ quản lý 2 chợ nói trên cho biết, hiện nay có trên 350 hộ tiểu thương kinh doanh các ngành hàng cố định nên việc tuyên truyền PCCC luôn được các chợ chú trọng. Tổ quản lý chợ thường xuyên tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa để nhắc nhở các tiểu thương chấp hành nghiêm các quy định về an toàn PCCC; đồng thời trang bị đầy đủ từ 1-2 bình chữa cháy xách tay để chủ động xử lý khi có sự cố xảy ra. Bên cạnh đó, cả 2 chợ đều xây dựng bể nước ngầm từ 45 đến 85m3, các họng nước chữa cháy vách tường và thường xuyên tổ chức huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho đội ngũ chuyên trách.
Theo Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng, hiện nay, trên địa bàn thành phố có 240 chợ các loại, trong đó phần lớn là các chợ truyền thống. Để nâng cao hiệu quả công tác PCCC tại các chợ, Công ty thường xuyên phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng tổ chức kiểm tra, tập trung vào hệ thống điện, trang bị PCCC, lối thoát nạn và khả năng xử lý các tình huống cháy; kết hợp với thực tập phương án chữa cháy và CNCH. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành của các ban, tổ quản lý chợ và hộ kinh doanh, góp phần đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của người dân cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh.
PHƯƠNG KIẾM
