65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10-8-1956 – 10-8-2021):

Lá chắn bảo vệ sự nghiệp đổi mới đất nước, gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân

Thứ ba, 10/08/2021 17:25

Dù không tổ chức lễ kỷ niệm do tình hình dịch bệnh COVID- 19 đang diễn biến phức tạp, tập thể CBCS lực lượng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TP Đà Nẵng) đã và đang cùng nhau ôn lại truyền thống 65 năm thành lập, cam kết cống hiến, chiến đấu phục vụ vì cuộc sống bình yên cho nhân dân, khẳng định là “lá chắn” vững chắc bảo vệ sự nghiệp đổi mới của đất nước...

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND TP, Đại tá Trần Mưu khen thưởng lực lượng CSKT trong công tác đấu tranh, phá án.

Không khoan nhượng với tội phạm

Phát huy những thành quả, mốc son của lực lượng CSKT qua các thời kỳ, năm 1997, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (CSKT) Công an TP Đà Nẵng được tách ra từ Phòng CSKT Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Vượt nhiều khó khăn thách thức từ những năm đầu còn non trẻ, lực lượng CSKT đã nỗ lực lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, CBCS đơn vị luôn đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm kinh tế, tham nhũng, qua đó triệt phá nhiều tổ chức, ổ nhóm buôn lậu trên các tuyến, địa bàn; kịp thời khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Chỉ từ năm 2015 đến nay, đã có hàng loạt chuyên án lớn được xác lập, đấu tranh. Như chuyên án 120TS tóm gọn nhóm đối tượng buôn lậu hàng hóa qua Cảng Tiên Sa là một điển hình. Với 9 container hàng hóa của 4 doanh nghiệp được nhập khẩu về Cảng với số lượng rất lớn các loại hàng may mặc, hàng điện tử, thực phẩm, mỹ phẩm các loại... (trị giá hàng trăm tỷ đồng) có nguồn gốc từ nước ngoài nhưng không đảm bảo hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc, xuất xứ. Phòng CSKT đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội buôn lậu và đang tiếp tục điều tra.

Hay chuyên án RL20 đấu tranh, triệt phá đường dây buôn lậu rượu ngoại từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) đến các tỉnh phía Nam tiêu thụ với tang vật vi phạm gồm 4.506 chai rượu ngoại lậu trị giá ước tính gần 8 tỷ đồng. Mới đây nhất, trong Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống, đã triệt phá thành công chuyên án trinh sát 721HC, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Minh (1982) đang điều khiển ô-tô tải để vận chuyển 120.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 không rõ nguồn gốc xuất xứ, được ngụy trang trong 240 bao gai với trị giá ước tính của lô hàng trên 5 tỷ đồng. Đây là chuyên án vận chuyển thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay do Công an TP Đà Nẵng bắt giữ...

Theo Đại tá Võ Văn Lanh - Trưởng phòng CSKT Công an TP Đà Nẵng, hơn 5 năm qua lực lượng CSKT đã khởi tố, điều tra 86 vụ/155 bị can, thiệt hại gây ra cho Nhà nước và tổ chức, cá nhân gần 700 tỷ đồng, trong đó số tài sản thu hồi và truy thu thuế tổng số tiền lên đến trên 160 tỷ đồng. Đáng chú ý phải kể đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch mua bán bất động sản tại 2 dự án của Cty CPĐT và phát triển Quảng Đà với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 91,3 tỷ đồng, đã thu giữ lượng lớn tiền mặt và tài sản trị giá hơn 55 tỷ đồng. Hay vụ án mua bán trái phép hóa đơn GTGT do đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thanh và đồng bọn thực hiện với tổng giá trị trên hóa đơn sau thuế gần 200 tỷ đồng, số tiền thu được từ việc xuất bán trái phép hóa đơn GTGT là hơn 10 tỷ đồng. Mới đây nhất, tháng 8-2020, Phòng CSKT khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà. Quá trình điều tra mở rộng đã tiếp tục khởi tố 1 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 1 bị can về tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” và 3 bị can về tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

“Không chỉ xác lập, đấu tranh các chuyên án lớn, thời gian qua lực lượng CSKT còn tiếp nhận, thụ lý và giải quyết dứt điểm 761 tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, trong số này có đến 75% đơn trong lĩnh vực bất động sản liên quan đến nhiều dự án trọng điểm, nếu không được giải quyết kịp thời sẽ dễ dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, gây mất ANTT. Ngoài ra, tổ chức rà soát, kiểm tra các địa điểm, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu vi phạm, qua đó phát hiện, xử lý 123 vụ/94 đối tượng, xử phạt trên 10 tỷ đồng, tịch thu hàng hóa trên 500 tỷ đồng. Việc xử lý đã có tác dụng răn đe kịp thời các cá nhân, tổ chức vi phạm, không để họ  có điều kiện phạm tội”, Đại tá Võ Văn Lanh nói.

Triệt phá chuyên án RL20, tạm giữ 4.506 chai rượu ngoại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Chú trọng công tác tuyên truyền, an sinh xã hội

Không chỉ giỏi lập án, đấu tranh với tội phạm, những năm qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác an sinh xã hội cũng được lực lượng CSKT thường xuyên quan tâm, chú trọng. Đơn vị thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí xây dựng bài viết và đăng trên các phương tiện truyền thông nhằm thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để các cơ quan (Ngân hàng Nhà nước, Thuế, Quản lý thị trường...) và nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tính mạng, tài sản của cá nhân, doanh nghiệp và tham gia tố giác tội phạm. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội theo chương trình “Thành phố 4 an”.

Hơn 5 năm qua, CBCS đơn vị và sự đồng hành của các đơn vị tài trợ, đã đóng góp hơn 1,7 tỷ đồng xây dựng, trao tặng 8 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng; thăm hỏi, động viên gia đình 2 liệt sĩ Đặng Thanh Tuấn và Võ Văn Toàn hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ nhằm chia sẻ bớt những khó khăn trong cuộc sống; tổ chức chương trình thiện nguyện “Mùa đông ấm áp” tại Trường Tiểu học Gari, xã biên giới Gari, H. Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) với số tiền trên 100 triệu đồng.

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đơn vị đã tổ chức trao tặng hàng trăm suất quà đến các hộ nghèo trên địa bàn các phường, quận, các bệnh viện... nhằm hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch... Với những thành tích đạt được, giai đoạn 2015 - 2020, Phòng CSKT được Bộ Công an, UBND TP ghi nhận là đơn vị điển hình trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”; Đơn vị 5 năm liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Đặc biệt, năm 2019 Phòng CSKT vinh dự đón nhận “Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ” – một phần thưởng xứng đáng cho sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực không mệt mỏi của tập thể lãnh đạo, CBCS trong lực lượng.

Đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhìn nhận: Những thành quả trong 24 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành của lực lượng CSKT rất đỗi tự hào, góp phần đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mỗi CBCS hôm nay luôn nguyện giữ vững khí tiết, tác phong của người chiến sĩ CAND, luôn thể hiện tinh thần dũng cảm, mưu trí tấn công tội phạm đến cùng vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. “Chặng đường đã qua, lực lượng CSKT luôn tự hào là lá chắn vững chắc bảo vệ thành công sự nghiệp Đổi mới và hội nhập của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, ngành CA và nhân dân giao phó. Lãnh đạo CATP mong muốn lực lượng CSKT thời gian đến tiếp tục vừa làm tốt công tác tham mưu, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; thực hiện nghiêm Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CSND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh”, Đại tá Trần Mưu mong muốn.

Công Hạnh