Kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng Cảnh sát Cơ động (15-4-1974 - 15-4-2024)

“Lá chắn thép” bảo vệ thành phố đáng đến và đáng sống

Thứ hai, 15/04/2024 07:42
Trong 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát Bảo vệ (CSBV) Công an Quảng Nam - Đà Nẵng trước đây, nay là CSCĐ Công an TP Đà Nẵng không quản ngại gian khổ, khó khăn, nêu cao ý chí kiên cường, dũng cảm, đoàn kết, sáng tạo, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, xứng đánh là “Lá chắn thép” bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
Cảnh sát cơ động Công an TP Đà Nẵng di chuyển người dân bị ngập lụt đến nơi trú ngụ an toàn.
Cảnh sát cơ động Công an TP Đà Nẵng nỗ lực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Những dấu ấn đậm nét

Ôn lại truyền thống chặng đường 50 năm vẻ vang của lực lượng CSCĐ, Đại tá Nguyễn Xuân Cường- Trưởng phòng CSCĐ Công an TP Đà Nẵng tự hào cho biết, ngày 22-2-1973, Hội đồng Chính phủ ra Nghị định số 32/CP về sửa đổi tổ chức bộ máy của Bộ Công an và quyết định giao một số nhiệm vụ từ CAND vũ trang sang lực lượng Cảnh sát nhân dân. Trên cơ sở đó, thành lập lực lượng Cảnh sát bảo vệ (CSBV) từ Trung ương đến địa phương. Thi hành Nghị định này, ngày 15-4-1974, Bộ Công an thành lập lực lượng Cảnh sát bảo vệ. Từ đó đến nay, 15-4 hàng năm trở thành Ngày Truyền thống của lực lượng CSBV, nay là lực lượng CSCĐ.

Ngay sau khi thành lập, lực lượng CSBV đã nhanh chóng ổn định tổ chức, khẩn trương triển khai lực lượng bảo vệ các mục tiêu quan trọng, huấn luyện cán bộ chiến sĩ chi viện cho An ninh miền Nam, chiến đấu anh dũng, làm nên “Đại thắng mùa xuân năm 1975”, bảo vệ các mục tiêu quan trọng của chính quyền cách mạng, truy quét tàn quân Ngụy, các tổ chức phản động, góp phần cùng quân dân các tỉnh, thành phố mới giải phóng giữ gìn ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn ngày vui đại thắng của dân tộc.

Với lực lượng Cảnh vệ An ninh Quảng- Đà lúc bấy giờ đã kế thừa và phát huy truyền thống của lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung, sát cánh cùng các lực lượng nghiệp vụ, vượt qua muôn vàn gian nan, thử thách, sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh để bảo vệ an toàn các cán bộ cốt cán của Đảng, các căn cứ địa cách mạng.

Lực lượng CSBV đã trực tiếp đào hàng vạn mét hầm, hào, công sự, chiến đấu đánh trả hàng trăm trận, khi chúng đổ quân càn quét vào căn cứ hòng tiêu diệt các cơ quan đầu não, cán bộ cốt cán và thực lực dân ta. Đồng thời, lực lượng an ninh vũ trang đã tổ chức đánh địch ở tuyến trước hàng trăm trận, loại khỏi vòng chiến đấu hàng ngàn tên Mỹ, Ngụy...

Những chiến công tiêu biểu như Đại đội C113 chỉ với 16 tay súng, nhưng đã anh dũng đánh trả quyết liệt với 2 trung đoàn Mỹ- Ngụy suốt 3 ngày đêm, bảo vệ an toàn căn cứ. Đồng chí Thái Ngọc Oanh đã dũng cảm hy sinh và nhiều đồng chí không ngại hy sinh, luồn sâu vào lòng địch, tiêu diệt nhiều tên ác ôn khét tiếng, phá thế kìm kẹp tạo đà cho quần chúng nhân dân nổi dậy.

Tại Quảng Nam - Đà Nẵng, sau giải phóng năm 1975, tình hình ANTT hết sức phức tạp. Nổi lên là hoạt động chống phá của bọn phản động, các loại tội phạm, nhưng hàng chục mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa do lực lượng CSBV đảm nhận bảo vệ trực tiếp đều tuyệt đối an toàn.

Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an TP Đà Nẵng phối hợp tuần tra phòng chống tội phạm trên đường phố.

Qua thực hiện các mặt công tác tuần tra, canh gác ở các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, lực lượng CSBV đã góp phần bắt giữ hàng trăm tên tội phạm hình sự, đối tượng tệ nạn xã hội. Đặc biệt, trong các năm 1977, 1978, lực lượng CSBV đã tham gia phá án, đảm nhận vai trò vũ trang truy quét, bắt giữ các tên cầm đầu, cốt cán và toàn bộ đồng đảng của tổ chức phản động mệnh danh “Việt Nam dân tộc cách mạng Đảng” do Nguyễn Mạnh Bảy và Nguyễn An Dân cầm đầu...

Viết tiếp những chiến công

Bước vào thời kỳ đổi mới, tình hình quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ ANTT rất nặng nề. Kế thừa và phát huy truyền thống, lực lượng CSBV Công an TP Đà Nẵng nâng cao cảnh giác, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa xã hội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách Quốc tế và các lễ hội...

Đại tá Lê Quốc Quyền - nguyên trưởng Phòng CSBV Công an TP Đà Nẵng thời kỳ đầu chia tách từ Công an Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) bồi hồi nhớ lại: “Giai đoạn từ năm 1994, Phòng CSBV Công an Quảng Nam - Đà Nẵng chỉ có 180 cán bộ chiến sĩ. Năm 1997, khi chia tách, một nửa quân số vào Quảng Nam nhận nhiệm vụ. Thời điểm này, ở Đà Nẵng tình hình ANTT có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng lực lượng CSBV với quân số 1 Đại đội Cơ động 60 cán bộ chiến sĩ nhưng vẫn đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng được giao. Quân số ít nhưng chỉ huy, cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có cán bộ chiến sĩ sai phạm, được lãnh đạo các cấp khen thưởng”.

Thực tế giai đoạn từ năm 1997 đến nay, Phòng CSBV nay là Phòng CSCĐ Công an TP Đà Nẵng luôn nỗ lực trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, nhất là bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ gìn sự bình yên cho cuộc sống nhân dân.

Rõ nhất là đơn vị đã triển khai bảo vệ an toàn các hội nghị, cuộc họp diễn ra với tổng số khoảng trăm ngàn người tham dự tại các mục tiêu. Chỉ tính riêng trong năm 2023, đơn vị đã triển khai hơn 5.052 lượt cán bộ chiến sĩ bảo vệ an toàn khoảng 1.915 hội nghị, cuộc họp diễn ra với tổng số khoảng 71.833 người tham dự.

Trong công tác cơ động chiến đấu, đơn vị tổ chức tuần tra vũ trang khép kín địa bàn TP 24/7; kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 6743/QĐ-UBND của UBND TP về phòng chống tội phạm cướp giật trên địa bàn TP Đà Nẵng và phối hợp tuần tra theo Kế hoạch 911 của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Bảo vệ, đảm bảo an toàn tuyệt đối các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thành phố thăm và làm việc; cũng như các chương trình, hoạt động, sự kiện chính trị, lễ hội mang tầm quốc tế, khu vực được tổ chức trên địa bàn thành phố, như: Lễ hội pháo hoa Quốc tế DIFF, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Hội nghị Bộ Trưởng phụ trách thông tin ASEAN (AMRI) lần thứ 16… Triển khai lực lượng phối hợp, hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ phá các chuyên án lớn trên địa bàn TP Đà Nẵng, đơn cử như: Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet với số tiền lên tới gần 500 tỷ đồng (năm 2022), bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép 9kg ma túy từ Quảng Trị về Đà Nẵng (năm 2023)... Tổ chức huấn luyện thành công lực lượng Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu trong năm 2022 và 2023 với quân số tham gia hơn 950 cán bộ chiến sĩ...

Cảnh sát cơ động Công an TP Đà Nẵng di chuyển người dân bị ngập lụt đến nơi trú ngụ an toàn.

Lực lượng CSBV còn tổ chức nhiều hoạt động giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, bão lụt. Rõ nhất là năm 2022, đơn vị bố trí hơn 250 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia giúp dân neo đậu thuyền thúng và ngư lưới cụ, chằng chống nhà cửa để phòng, chống bão số 4, bão số 5 trên địa bàn Q. Sơn Trà và ra quân dọn dẹp vệ sinh giúp dân sau bão. Tổ chức tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, đưa hơn 11.513 người dân tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, nhà, công trình tốc mái, sập đổ ngay trong thời gian xảy ra mưa lớn, bão, lũ, lụt đến nơi tránh trú an toàn...

Với những thành tích đạt được, trong những năm qua, Phòng CSCĐ Công an TP Đà Nẵng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Có 3 tập thể và 5 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ. Lực lượng CSBV và Cơ động, nay là Phòng CSCĐ được tặng thưởng 1 Huân chương chiến công hạng Nhất, 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, hàng trăm Bằng khen của Bộ Công an, UBND TP Đà Nẵng và Giấy khen của Giám đốc Công an TP về những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc".

Đinh Nga