"Lá chắn thép" phòng chống dịch từ cơ sở

Thứ tư, 11/08/2021 16:14

Các thành viên Tổ COVID-19 cộng đồng thôn An Tân (xã Hòa Phong) tham gia trực chốt kiểm soát trên đường liên thôn. 

Trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4, vùng nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã nhanh chóng kiện toàn, tái kích hoạt mô hình "Tổ COVID-19 cộng đồng" nhằm nâng cao năng lực phòng, chống dịch, hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu kịp thời khoanh vùng, cách ly những trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, giám sát chặt chẽ cả bên trong lẫn bên ngoài, hạn chế sự bùng phát của dịch bệnh xảy ra trên diện rộng. Các tổ COVID cộng đồng này tiếp tục nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, góp phần  hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

Trên địa bàn 11 xã của H. Hòa Vang hiện có 614 tổ COVID- 19 cộng đồng với 1.660 thành viên. Các tổ được thành lập ở từng thôn, ngõ xóm với số lượng trung bình từ 3-5 thành viên/tổ. Họ là những người có uy tín trong thôn, gồm: bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng các thành viên Ban công tác Mặt trận, sự tham gia trách nhiệm của các công dân và hoạt động theo phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng". Tổ được cơ cấu một cán bộ Công an phụ trách địa bàn hoặc Công an viên tham gia. Với lợi thế là người hoạt động ở cơ sở, các thành viên trong tổ am hiểu tường tận, nắm chắc đặc điểm địa bàn, sự biến động ở dân cư. Do đó, khi có các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch triển khai xuống cơ sở đã nhanh chóng phát huy tính hiệu quả nhờ việc bám sát vào tình hình thực tế của từng thôn, xóm… Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn Trần Văn Thu, hoạt động của tổ COVID-19 cộng đồng mang tính tự quản, tự nguyện vì cộng đồng trên cơ sở có sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và hướng dẫn về chuyên môn của ngành y tế. Các thành viên tham gia với ý thức, tinh thần tự giác cao nhằm bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho gia đình, xã hội; cùng chia sẻ, hỗ trợ với các ban ngành trong công tác phòng, chống dịch. Trong cuộc chiến này, các tổ COVID cộng đồng đã và đang phát huy hiệu quả, đáng được vinh danh…

Ông Trần Toàn- Trưởng thôn Tân Hạnh (xã Hòa Phước) chia sẻ, ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của chính quyền địa phương, các tổ COVID cộng đồng thôn đã chủ động họp, đề xuất phương án thực hiện đúng theo tinh thần của Chỉ thị 05 của UBND TP, như thống nhất rào chắn 6 chốt cứng giáp ranh với thôn Hà Tây (xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) và thành lập 2 chốt mở để cùng với lực lượng chức năng kiểm soát người và các phương tiện lưu thông 24/24 giờ. Nhiệm vụ của các tổ COVID cộng đồng là ngoài việc tham gia trực chốt kiểm soát, họ còn yêu cầu người dân chấp hành thực hiện "nhà cách ly với nhà", "thôn cách ly với thôn" và tuân thủ các khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế; nhắc nhở người dân chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, sau 20 giờ thì nghiêm cấm việc lưu thông… "Bên cạnh đó, các tổ COVID cộng đồng còn vận động, quyên góp lương thực, thực phẩm giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng do dịch, rà soát các đối tượng khó khăn đề nghị chính quyền và các nhà hảo tâm hỗ trợ, góp phần bảo đảm công tác an sinh xã hội", ông Nguyễn Viết Toản- Trưởng ban công tác Mặt trận thôn An Tân (xã Hòa Phong) cho biết thêm.

Có thể thấy, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, cả hệ thống chính trị của H. Hòa Vang và nhân dân địa phương đang tập trung cao độ với tinh thần "chống dịch như chống giặc". Từ việc kiện toàn, tái kích hoạt tổ COVD- 19 cộng đồng cho thấy tính hiệu quả của mô hình này, bởi đây được xem là "lá chắn thép" từ cơ sở, giúp siết chặt các hoạt động kiểm soát dịch từ bên ngoài vào và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm ở bên trong. Bằng những đóng góp tích cực trên, có thể khẳng định, tổ COVID cộng đồng là một "mắt xích" quan trọng, là cánh tay nối dài hỗ trợ cho các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch hiệu quả ở vùng nông thôn, miền núi Hòa Vang- nơi có nhiều địa bàn giáp ranh với thị xã Điện Bàn, các H. Đại Lộc, H. Đông Giang (Quảng Nam), H. Nam Đông (TT- Huế) và các quận nội thành Liên Chiểu, Cẩm Lệ (Đà Nẵng). 

VY HẬU