Lại mất trộm 'quả chuối dán tường' gần 160 tỉ đồng

Thứ ba, 02/06/2026 08:24

Nhân viên bảo tàng tại Pháp đã trình báo cảnh sát về việc mất trộm một quả chuối, vốn là phần chính trong tác phẩm nghệ thuật trị giá hàng triệu USD.

Khách tham quan chụp ảnh tác phẩm "quả chuối dán tường" được trưng bày tại công ty đấu giá Sotheby's ở Mỹ năm 2024
ẢNH: AFP
Khách tham quan chụp ảnh tác phẩm "quả chuối dán tường" được trưng bày tại công ty đấu giá Sotheby's ở Mỹ năm 2024
ẢNH: AFP

AFP ngày 31.5 đưa tin nhân viên bảo tàng Pompidou-Metz, miền đông nước Pháp đã trình báo cảnh sát rằng quả chuối trong tác phẩm nghệ thuật gây xôn xao mang tên "Comedian" (diễn viên hài) đã bị lấy trộm.

Tác phẩm do nghệ sĩ người Ý Maurizio Cattelan tạo ra bằng cách dùng băng keo dán một quả chuối lên tường. Thế nhưng, vào ngày 30.5, một nhân viên bảo vệ đã phát hiện quả chuối này biến mất.

Bảo tàng Pompidou-Metz cho biết họ đã đệ đơn tố cáo hình sự về tội trộm cắp đối với nghi phạm chưa xác định. Bảo tàng cũng cho biết họ đã dán một quả chuối khác lên thay thế.

Đây không phải sự cố đầu tiên với tác phẩm này. Vào tháng 7.2025, một du khách tham quan bảo tàng đã lột ăn quả chuối. Các nhân viên bảo vệ đã nhanh chóng can thiệp và dán một quả chuối thay thế lên tường. Bảo tàng đã không có hành động pháp lý nào trong sự việc lần đó.

Tuy nhiên, trong vụ việc lần này, bảo tàng quyết định đệ đơn khiếu nại hình sự vì không xác định được thủ phạm, do đó "không có khả năng đối thoại".

Giá trị của tác phẩm được cho là tổng thể hình ảnh "quả chuối dán tường", trong khi riêng quả chuối, do vốn nhanh hỏng, luôn được bảo tàng thay mới mỗi 3 ngày.

Tác phẩm trên đã gây tranh cãi khi lần đầu được công bố vào năm 2019 với mức chào bán 120.000 USD. Đến năm 2024, nhà sáng lập tiền mã hóa tên Justin Sun đã bỏ ra 6,2 triệu USD (gần 160 tỉ đồng) để đấu giá mua tác phẩm, sau đó cũng ăn luôn quả chuối trước ống kính truyền thông.

Theo Báo Thanh Niên

Trưng bày không gian văn hoá giàu bản sắc của đồng bào Co

Chiều 29-5, tại xã Trà Liên (TP Đà Nẵng), Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với UBND xã Trà Liên và Thư viện Đà Nẵng tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Không gian văn hóa đồng bào Co – Di sản sống giữa đại ngàn”.

Khảo sát chuỗi du lịch phía Nam Huế, nghiên cứu cầu kính ngắm vịnh Lăng Cô

Lãnh đạo thành phố Huế khảo sát hàng loạt điểm du lịch tại Phú Lộc như Bạch Mã, Bắc Hải Vân, Lăng Cô, Cảnh Dương; đồng thời đề nghị nghiên cứu cầu kính ngắm vịnh Lăng Cô và phát triển chuỗi sản phẩm du lịch phía Nam mang bản sắc riêng.

Nghiên cứu khoa học góp phần bảo tồn bền vững đô thị cổ Hội An

Ngày 27-5, Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An (TP Đà Nẵng) tổ chức tọa đàm “Công tác nghiên cứu khoa học về đô thị cổ Hội An trong bối cảnh hiện nay“.

Triển lãm mỹ thuật “Giao hòa 2“

Ngày 26-5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (số 01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Mỹ thuật TPHCM khai mạc triển lãm mỹ thuật “Giao hòa 2“.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Chăm

Ngày 18-5, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng phối hợp Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) tổ chức tọa đàm khoa học “Nhịp cầu di sản - Từ việc thành lập Bảo tàng Henri Parmentier của EFEO đến sự phát triển của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng”.

Triển lãm “80 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

Triển lãm chuyên đề “80 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” (19-12-1946 – 19-12-2026) sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 23-5, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2026.

“Kết nối bản sắc” Việt Nam - Hàn Quốc trưng bày 100 tác phẩm nhiếp ảnh

Tại khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk, ngày 12-5 Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Đoàn Nhiếp ảnh gia Hàn Quốc, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc trưng bày ảnh giao lưu hữu nghị với chủ đề “Kết nối bản sắc”.

Phát huy di sản Huế trong hành trình đổi mới

Ngày 12-5, Hội Khoa học Lịch sử TP Huế đã tổ chức hội thảo khoa học “Huế trong tiến trình 40 năm đổi mới cùng đất nước (1986-2026)”.