Lại sập bẫy lừa xin việc

Thứ tư, 23/09/2015 11:25

(Cadn.com.vn) - Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của những người dân thiếu hiểu biết ở các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Ngô Lê Thị Thủy (1987, trú Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) “nổ” là mình có khả năng xin việc ở một số cơ quan trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tin lời, nhiều bị hại đã gửi hồ sơ cho Thủy và bị chiếm đoạt tiền chi phí xin việc lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Theo cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, khoảng tháng 11- 2013, thông qua bạn bè, chị Dương Thị Hồng Hương (1992, trú Quảng Bình) quen biết với Ngô Lê Thị Thủy. Biết Hương có nhu cầu xin việc làm, bản thân tuy không có khả năng, nhưng do cần tiền tiêu xài nên Thủy thể hiện mình là người có nhiều mối quan hệ, có thể xin việc làm tại địa bàn Đà Nẵng để đưa chị Hương vào “bẫy”. Thủy gọi điện thoại, thông báo là có thể xin cho chị Hương vào làm việc tại Cty Môi trường Đô thị TP Đà Nẵng với mức chi phí 50 triệu  đồng.

Do chưa có sẵn tiền nên chị Hương đến hỏi mượn của anh Lê Mậu Dũng (1969, trú P. Hòa Minh, Liên Chiểu). Anh Dũng nói không có tiền cho chị Hương mượn, đồng thời đặt vấn đề đề nghị chị Hương nhường suất của chị lại cho cháu của anh Dũng là Lê Cảnh Hoài (1990, trú Quảng Trị). “Mình không có tiền, thôi thì để người khác có điều kiện hơn nhận được cơ hội làm việc” - nghĩ vậy  nên chị Hương đồng ý và dẫn anh Dũng đến gặp Thủy. Qua nói chuyện, Thủy đồng ý xin việc cho Hoài với chi phí 50 triệu đồng.

Ngày 9-12-2013, Thủy điện thoại cho anh Dũng nói phải giao tiền gấp. Nghe vậy, anh Dũng hẹn Thủy đến quán cà-phê trên đường Duy Tân (TP Đà Nẵng) giao 40 triệu đồng. Khi nhận tiền, Thủy có viết giấy biên nhận, phô-tô chứng minh nhân dân của Thủy đưa cho anh Dũng và hứa “sau 1 tháng, nếu không xin được việc sẽ trả lại tiền”. Đến ngày 8-1-2014, Thủy điện thoại cho anh Dũng yêu cầu giao thêm 10 triệu đồng, và nói sắp có hợp đồng lao động đối với Hoài, cố gắng chờ thêm ít ngày nữa. Sau đó Thủy đã tự soạn ra một bản hợp đồng lao động, đưa các thông tin của Hoài vào và tạo nên một bản hợp đồng giả có chữ ký và dấu phô-tô của Tổng Giám đốc Cty Môi trường Đô thị TP Đà Nẵng.

Ngày 24-1-2014, khi anh Dũng điện thoại hỏi tình hình thì Thủy trả lời là đã có hợp đồng. Sau khi giao hợp đồng của Hoài cho anh Dũng, Thủy yêu cầu anh Dũng đưa thêm 5 triệu đồng với lý do nhận kết quả sớm.

Ngô Lê Thị Thủy.

Trong thời gian đang nhận hồ sơ của Hoài, Thủy tiếp tục điện thoại cho chị Hương báo là hiện nay có một suất cũng làm kế toán tại Cty Môi trường Đô thị TP Đà Nẵng và hỏi chị có muốn vào làm không? Chi phí xin việc cũng bằng với suất của Hoài là 50 triệu đồng. Nghe vậy, Hương đồng ý và ngày 15-1-2014 mang 50 triệu đồng giao cho Thủy. Cũng như Hoài, Thủy làm hợp đồng giả giao cho Hương. Khi giao các bản hợp đồng lao động, Thủy có nói với Hoài và chị Hương là sau khi ký hợp đồng coi như được nhận vào làm và đã là người của Cty. Tuy nhiên, hiện nay Cty thông báo chưa cần phải đi làm. Trong thời gian chờ vẫn được Cty trả lương như những người đi làm. Thủy có yêu cầu Hoài và chị Hương lập tài khoản của Ngân hàng Đông Á để Cty thuận lợi trong việc phát lương. Nghe vậy, chị Hương và Hoài tiếp tục chờ đợi và hằng tháng cả hai được Thủy chuyển lương. Cụ thể, Hoài được Thủy chuyển lương 4 lần tổng cộng là 12,8 triệu đồng, Hương được chuyển lương 10 lần với số tiền hơn 17 triệu đồng.

Sau 4 tháng nhận lương thì không thấy Cty chuyển lương nữa nên chị Hương và Hoài điện thoại hỏi thì Thủy nói dối là Cty đang bị thanh tra nên chưa nhận vào làm được, cần phải chờ. Được một thời gian, chị Hương cùng Hoài tiếp tục hỏi về lương và việc làm thì Thủy không nghe điện thoại. Cũng tương tự như trường hợp của Hoài và chị Hương, Thủy nhận của bà Trần Thị Phương (trú Quảng Bình) 80 triệu đồng để xin việc cho con bà Phương là Trần Thị Huyền vào làm kế toán tại Cty Môi trường Đô thị Đà Nẵng. Nhận đủ tiền, Thủy đưa cho bà Phương hợp đồng giả và hằng tháng chuyển lương qua tài khoản ngân hàng số tiền hơn 16,7 triệu đồng.

Sau khi có hợp đồng lao động giả do Thủy tự soạn ra, bà Trần Thị Phương nói chuyện với những người quen về việc con gái của mình đã được Thủy xin việc làm ở TP Đà Nẵng. Từ đây, Thủy tiếp tục lừa đảo dưới hình thức xin việc cho nhiều người để chiếm đoạt số tiền khá lớn.

Sau khi nhận tiền xin việc của bị hại, Thủy bỏ đi khỏi nơi cư trú. Đến đầu năm 2015, các bị hại làm đơn trình báo đến cơ quan CA và sau đó Thủy trở về Đà Nẵng trình diện cơ quan CSĐT. Bước đầu Thủy thừa nhận hành vi dùng thủ đoạn gian dối làm cho các bị hại tin tưởng mình có khả năng xin việc làm để chiếm đoạt tiền. Tổng cộng, Thủy lừa 13 trường hợp với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ  đồng. Hiện nay Thủy đang bị cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bài, ảnh: P.V