Lái xe chở hàng từ các vùng có dịch khi vào Đà Nẵng phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Thứ bảy, 05/06/2021 11:25

Tại cuộc họp trực tuyến với các đơn vị, địa phương chiều ngày 4-6, Ban chỉ đạo phòng chống COVID- 19 TP Đà Nẵng cho biết, trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 3-6 đến 13 giờ ngày 4-6), trên địa bàn TP không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Cộng dồn từ ngày 3-5-2021 đến nay, TP ghi nhận 158 ca, và đến ngày 4-6, TP Đà Nẵng đã trải qua 17 ngày không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo cuộc họp.

Hiện Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang điều trị 54 ca dương tính (49 ca lây nhiễm tại Đà Nẵng, 5 ca nhập cảnh). Có 15 bệnh nhân đã âm tính lần 1, có 21 bệnh nhân âm tính lần 2; Trung tâm Y tế H. Hòa Vang điều trị cho 45 bệnh nhân lây nhiễm tại Đà Nẵng. Có 11 bệnh nhân đã âm tính lần 1, có 9 bệnh nhân âm tính lần 2. Tổng cộng tại Đà Nẵng đang điều trị 99 bệnh nhân COVID-19.

Hiện đang thực hiện cách ly, giám sát 372 trường hợp F1 và 153 trường hợp F2 (tất cả F1 đều được cách ly tập trung hoặc tại cơ sở y tế). Đến nay, toàn TP  đã xét nghiệm cho hơn 450 ngàn trường hợp; trong đó đã hoàn thành xét nghiệm đợt 2 cho 30% đại diện hộ gia đình tiếp theo. 

Về tình hình các chốt liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày, Công an TP đã triển khai 148 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Y tế, Quân sự, Biên phòng, Thanh tra giao thông, Đoàn viên thanh niên triển khai 12 chốt kiểm soát dịch liên ngành do Công an TP chủ trì tại các cửa ngõ ra, vào TP.  Bên cạnh đó, rà soát 24 chốt đường mòn, lối mở trên địa bàn. Trong ngày 3-6, đã dừng, yêu cầu kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế đối với tổng số 10.694 phương tiện (2 tàu hỏa, gần 6 ngàn lượt xe mô-tô, 4.656 xe ô-tô) với tổng số hơn 17 ngàn người. Theo đó, đã xử lý yêu cầu 11 phương tiện về từ vùng dịch quay đầu, không cho vào TP.

Liên quan đến kế hoạch xét nghiệm cho toàn bộ giáo viên, cán bộ coi thi và thí sinh tham gia dự kỳ thi vào lớp 10 sắp tới, Giám đốc Sở Y tế Ngô Thị Kim Yến cho biết, dự kiến trong ngày 13-6 sẽ lấy mẫu để đến ngày 14-6 có kết quả. Đồng thời, Sở Y tế cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn dự thảo chiến lược xét nghiệm thời gian tới để tham mưu Ban chỉ đạo quyết định.

Về công tác kiểm tra, xử lý tình huống tại các chốt, trong đó có trường hợp phát hiện lái xe chở hàng từ các địa phương khác về TP, đặc biệt là các địa phương có dịch, bà Yến cho biết, nếu có biểu hiện sốt, ho thì về nguyên tắc phải lấy mẫu xét nghiệm, đề nghị các chốt thống nhất quan điểm đó để thực hiện. “Tất cả lái xe chở hàng hóa ở các vùng dịch khi vào Đà Nẵng thì theo quy định phải có kết quả xét nghiệm âm tính, đồng thời kết quả ấy phải trong khoảng thời gian nhất định (trong vòng 48 hoặc 72 giờ) mới cho vào, còn không thì thôi. Và với những trường hợp này, để lưu thông hàng hóa, TP sẽ cử người ra áp tải vào. Cách làm này vừa để bảo đảm lưu thông hàng hóa, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh”, Giám đốc Sở Y tế Ngô Thị Kim Yến nói.

Theo Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết, theo phản ánh của người dân, thì việc hướng dẫn quy định ra vào địa bàn TP hiện vẫn còn lúng túng, các tổ, các chốt vẫn còn tình trạng hướng dẫn mỗi nơi một kiểu. Vì vậy, đề nghị tại các chốt phải đặt một tấm bảng lớn nêu các quy định, các trường hợp được ra vào TP. Khi đến các chốt khai báo y tế, nếu có thắc mắc, người dân sẽ đọc và hiểu để thực hiện. “Phải có hướng dẫn cụ thể việc ra vào, ai được ra, ai được vào; về từ vùng dịch phải thế nào và không từ vùng dịch thì ra sao; lái xe phải có chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn bao nhiêu… Mình cứ công khai ra như thế, và quy định này là áp dụng chung, ai cũng như nhau chứ không thôi cứ nhờ người này, người kia xử lý rất bất tiện”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chỉ đạo.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID- 19 TP cho rằng, việc kiểm soát tại các chốt trước đây làm như thế nào thì giờ cũng áp dụng như thế. Riêng việc hướng dẫn cho các tài xế chở hàng từ các vùng có dịch về TP, ông đề nghị các quận, huyện in, công khai tất cả các nội dung liên quan đến quy định ra vào TP và niêm yết tại các chốt kiểm soát, khi có thắc mắc thì người dân sẽ tìm hiểu và áp dụng theo quy định, tránh tình trạng lúng túng hoặc áp dụng mỗi nơi một kiểu như vừa qua. 

Trong một diễn biến khác có liên quan, chiều ngày 4-6, Sở Công thương TP đã có công văn gửi các đơn vị, địa phương trên toàn TP đề nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều cho tỉnh Bắc Giang và Hải Dương trong tình hình dịch COVID- 19 còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đầu ra tại các địa phương này. Theo đó, đề nghị UBND các quận, huyện, Cty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp đầu mối thu mua, tiêu thụ nông sản, hộ kinh doanh trên địa bàn và tại các chợ tổ chức thu mua, tiêu thụ sản phẩm vải thiều của các tỉnh Bắc Giang và Hải Dương; Sở Giao thông Vận tải, Công an TP hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các xe vận chuyển vải thiều của tỉnh Bắc Giang và Hải Dương trong việc lưu thông, tiêu thụ trên địa bàn, đảm bảo các yêu cầu về an toàn trong phòng chống dịch COVID-19…                                                                                            

DOÃN HÙNG