Làm căn cước công dân đảm bảo "5K"

Thứ năm, 27/05/2021 11:19

Cán bộ, chiến sĩ đeo găng tay, mũ chống giọt bắn khi làm nhiệm vụ.

Sau một thời gian gián đoạn vì đại dịch COVID-19 bùng phát, từ 26-5 Công an TP Đà Nẵng tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) với các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt. Theo chỉ đạo của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc Công an TP, mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia nhiệm vụ đều phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, vừa đảm bảo an toàn cho người dân và cho mình, vừa nỗ lực tuyên truyền, vận động nhân dân đến các điểm làm CCCD để đảm bảo hoàn thành tiến độ.

Hiện nay, trên toàn địa bàn Đà Nẵng có 34 điểm thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tại tất cả các điểm, lực lượng Công an đều thực hiện nghiêm việc đeo đầy đủ khẩu trang, mũ chống giọt bắn và chuẩn bị nước khử khuẩn. Bên cạnh đó, người dân khi đến làm hồ sơ cũng liên tục được hướng dẫn, nhắc nhở thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp "5K", chỉ tạm bỏ khẩu trang khi chụp ảnh thẻ. Một số điểm cấp CCCD còn hướng dẫn người dân khai báo y tế qua các kênh như ứng dụng Danang Smart City, Zalo Tổng đài 1022 và website: khaibaoyte.danang.gov.vn

Từ ghi nhận thực tế tại các điểm làm CCCD ở P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu) trước đây, chúng tôi chứng kiến nhiều dãy ghế được bố trí sẵn với khoảng cách hợp lý. Trung tá Phạm Đình Chung- Trưởng CAP Hòa Minh cho biết, CAP đã huy động 100% quân số trực. Ngoài việc hỗ trợ tổ cấp CCCD lưu động thì còn nhiệm vụ tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh và đảm bảo ANTT tại địa phương. Để tổ lưu động của quận triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao, CAP tham mưu UBND địa phương ra thông báo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động người dân trên địa bàn tham gia làm CCCD, đặc biệt là với số nhân khẩu tạm trú. 

Ông Nguyễn Văn Quang, người dân đến làm CCCD tại trụ sở CAP Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu thổ lộ: "Người dân chúng tôi nhận thức được đầy đủ vấn đề về dịch bệnh, luôn đeo khẩu trang và trật tự ngồi chờ theo hướng dẫn của cán bộ Công an".

Người dân đi làm CCCD được bố trí ghế ngồi đảm bảo khoảng cách phòng dịch.

Trung tá Lê Thị Thủy- Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CAQ Liên Chiểu thông tin, công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho đối tượng nhân khẩu thường trú đã đạt được khoảng 95% và đang tiến hành thu nhận hồ sơ cho số nhân khẩu tạm trú. Tính đến nay, các tổ lưu động của quận đã thu được gần 4.000 hồ sơ cấp CCCD cho nhân khẩu tạm trú. Trên địa bàn quận đã có một số trường hợp F0 và F1, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH cũng đã kịp thời tham mưu UBND quận các giải pháp, hỗ trợ cho CBCS các vật dụng phòng chống dịch. Theo Trung tá Thủy, ngoài đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì một trong những khó khăn hiện nay là số lượng nhân khẩu thường trú còn lại trong dân chưa làm thẻ CCCD rất ít. Trong đó chủ yếu là người chưa đủ điều kiện, người già yếu, người đi khỏi địa phương nhưng do dịch bệnh nên không có điều kiện về làm. Số nhân khẩu tạm trú đủ điều kiện cấp CCCD khoảng 35.000 người, chủ yếu là học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động rất nhiều nhưng do dịch bệnh nên đã về quê.

Bên cạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, lực lượng Công an lại tiếp tục tăng cường công tác điều tra cơ bản, nắm người, nắm hộ. Mỗi cán bộ cơ sở có nhiệm vụ thống kê, lập danh sách, bố trí công dân do mình quản lý tham gia cung cấp hồ sơ để cấp thẻ CCCD. Còn nhớ trước thời điểm tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp CCCD, tại Tổ cấp CCCD lưu động của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Đà Nẵng được đặt tại nhà văn hóa cộng đồng của P. Hòa Cường Bắc, đường Trần Văn Giáp, người dân đến làm CCCD rất thưa thớt vì tâm lý e ngại dịch bệnh. Tuy nhiên, cường độ làm việc của tổ cấp CCCD vẫn rất cao. Trung tá Nguyễn Thị Diệu Thủy- Phó Đội trưởng Đội quản lý đăng ký lưu trú Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cho hay, mặc dù số lượng người dân có giảm nhưng đơn vị cũng đang tích cực phối hợp với CAP để vận động người dân, nhất là số nhân khẩu tạm trú. "Trong lúc chờ đợi, anh em cũng tranh thủ hoàn thành hồ sơ thu nhận được trước đó và kiểm tra, làm sạch dữ liệu trong kho dữ liệu dân cư, đảm bảo khi người dân đến làm thủ tục cấp CCCD đã có sẵn dữ liệu", Trung tá Thủy cho biết.

Vừa chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành việc cấp CCCD để phục vụ lợi ích của nhân dân là chỉ đạo xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thời gian qua. Để làm tốt nhiệm vụ song hành này, ngoài nỗ lực của lực lượng Công an thì rất cần sự ủng hộ, hợp tác từ phía người dân. 

MAI VINH