Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm tàu Cảnh sát biển, Kiểm ngư và ngư dân tại Đà Nẵng:

Làm giàu từ biển kết hợp với bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

Thứ sáu, 13/06/2014 23:16

(Cadn.com.vn) - Nhân chuyến công tác tại Đà Nẵng, sáng 13-6, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đến thăm và làm việc với Tổng Cty Sông Thu - Bộ Quốc phòng; thăm, tặng quà cho CBCS tàu Cảnh sát biển (CSB) 8001 và tàu Kiểm ngư (KN) 822.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đến thăm Cảng cá Thọ Quang và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của ngư dân về tình hình đánh bắt thủy hải sản, việc đóng tàu mới công suất lớn vươn khơi đánh bắt.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm tàu Kiểm ngư 822. 

Xây dựng chiến lược phát triển ngành tàu biển

Tại Tổng Cty Sông Thu, báo cáo với đồng chí Phó Thủ tướng và các thành viên trong đoàn, đại tá Hà Sơn Hải - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Cty cho biết, tổng doanh thu năm 2013 của Tổng Cty là 1.500 tỷ đồng và dự kiến năm 2014 là 1.600 tỷ đồng. Bình quân tăng trưởng mỗi năm 18% có năm đột biến lên đến 30%. Trong những năm qua Cty Sông Thu đã đóng mới và bàn giao 22 tàu các loại, sửa chữa hơn 200 lượt tàu, xuất khẩu 24 tàu cho nước ngoài và hiện đang đóng mới 18 tàu.

Trước tình hình căng thẳng ở biển Đông, Tổng Cty xác định tư tưởng, dồn toàn bộ lực lượng để đảm bảo sửa chữa cho các con tàu của lực lượng CSB, KN... thời gian vừa qua, nhà máy X50 đã sửa chữa hơn 27 lượt tàu KN và 10 lượt tàu của lực lượng CSB về sửa chữa khi bị các tàu Trung Quốc đâm va, va chạm... hầu hết CBNV của Tổng Cty túc trực 24/24h để sửa chữa các tàu chấp pháp để kịp thời ra biển làm nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương những kết quả và công việc mà Tổng Cty Sông Thu làm được trong những năm qua. Phó Thủ tướng hoan nghênh việc Tổng Cty và Nhà máy X50 kịp thời sửa chữa các tàu của lực lượng CSB để kịp thời bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đồng chí Vũ Văn Ninh cho rằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước sụt giảm nhưng Tổng Cty Sông Thu vẫn duy trì và phát triển được là điều đáng biểu dương, chúc mừng...

“Đất nước chúng ta có bờ biển dài, diện tích biển lớn. Đảng và Nhà nước ta đã có chiến lược phát triển biển đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với yêu cầu đẩy mạnh kinh tế biển, làm giàu từ biển, giữ vững chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Trong bối cảnh hiện nay, khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của nước ta thì yêu cầu này càng đòi hỏi cao hơn. Chủ quyền là thiêng liêng bất khả xâm phạm.

Trên định hướng như vậy, chúng ta cũng xác định ngành công nghiệp đóng tàu là ngành được ưu tiên phát triển, vừa để phát triển kinh tế, vừa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Tôi mong rằng, các đồng chí tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển cho thời gian tới, đẩy mạnh tái cơ cấu, xác định rõ mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ sản xuất chính về cả trước mắt và lâu dài.

Từng bước đổi mới công tác quản trị theo hướng hiện đại để cạnh tranh. Tăng cường công tác đảm bảo, nâng cao trình độ để từng bước chuyển giao công nghệ, nắm được công nghệ tiên tiến, làm chủ khoa học công nghệ... nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng giao phó”- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm tàu Kiểm ngư 822. 

Vừa bảo vệ chủ quyền vừa bảo vệ ngư dân

Báo cáo với Phó Thủ tướng tại tàu KN 822, ông Trần Văn Khôi - Chi đội KN 3 cho biết, trong thời gian vừa qua, mặc dù lực lượng còn non trẻ nhưng được sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng KN, CSB và ngư dân địa phương đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trong quá trình hoạt động cũng có những tổn thất nhất định về tàu thuyền, thậm chí có cả thương vong đối với KN viên nhưng tất cả đều xác định rằng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ thiêng liêng nhất nên anh em xác định tinh thần là liên tục bám biển kể từ ngày xảy ra sự kiện.

Trong thời gian này cũng nhận được sự chia sẻ, thăm hỏi, động viên của các cấp chính quyền, đồng bào trong và ngoài nước đã tiếp thêm sức mạnh để lực lượng chấp pháp tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Xin hứa với đồng chí Phó Thủ tướng sẽ cố gắng hết mình để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc...

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao quà cho 15 chủ tàu cá vừa đánh bắt từ ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa trở về.

Nhắn gửi với lực lượng KN và CSB, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là giữ vững chủ quyền của Tổ quốc đi đôi với việc phát triển kinh tế, xã hội. Vì vậy, ngoài nhiệm vụ đấu tranh thì còn phải đảm bảo cho bà con đánh bắt trên biển, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Tạo điều kiện cho bà con nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Thời gian gần đây, Trung Quốc đã ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan vào vùng biển của nước ta. Thời gian qua, các đồng chí đã không ngại khó khăn gian khổ kể cả hy sinh, thương tích đã kiên cường bám biển, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, giúp cho bà con ngư dân yên tâm sản xuất. Sau các đồng chí có 90 triệu dân Việt Nam cùng đồng lòng bảo vệ Tổ quốc.

Nói chuyện và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đại diện 15 tàu cá vừa trở về sau chuyến đánh bắt từ vùng biển Hoàng Sa - Trường Sa, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh hoan nghênh và biểu dương tinh thần vì Tổ quốc của các ngư dân đồng thời nhấn mạnh, chủ trương của Đảng và Nhà nước là bằng các biện pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền và tạo điều kiện cho bà con ngư dân ra khơi bám biển, vừa để giải quyết đời sống, phát triển kinh tế xã hội vừa góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Vì vậy, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đối với ngư dân và sắp tới đây sẽ nghiên cứu, ban hành thêm nhiều chính sách nữa, tạo điều kiện thuận lợi để bà con yên tâm bám biển.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết, hiện Chính phủ đang có chương trình hỗ trợ ngư dân đóng tàu mới, công suất lớn để vươn khơi đánh bắt, bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản kết hợp với bảo vệ chủ quyền trên biển, khuyến khích phát triển tàu dịch vụ hậu cần, cung cấp nguyên vật liệu cho ngư dân trên biển để nâng cao chất lượng sản phẩm đánh bắt từ đó nâng giá thành, tạo nguồn thu cho bà con.

Nguyễn Tuấn