Làm rõ 2 đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Thứ ba, 17/04/2018 20:00

Chỉ trong vòng 3 ngày, CA tỉnh TT-Huế đã truy bắt 2 đối tượng gây ra 2 vụ tai nạn giao thông chết người rồi bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Nguyễn Xuân Lộc (trái) tại cơ quan CA.

Gây tai nạn chết người khi chưa có bằng lái

Ngày 16-4, CAH Phú Lộc (TT-Huế) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Đình Hoàng (2002, trú xã Lộc Điền, H. Phú Lộc) về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Trước đó, tối 10-4, trên tuyến QL1A thuộc xã Lộc Bổn, H. Phú Lộc, nhiều phương tiện lưu thông qua địa phận này buộc phải dừng lại vì phát hiện có một phụ nữ nằm bất tỉnh giữa đường, máu me đầy mặt, cạnh đó có chiếc xe đạp. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Xuyên (70 tuổi, trú xã Lộc Bổn). Trên đường đưa đi cấp cứu thì bà Xuyên tử vong.

Nhận được tin báo, CAH Phú Lộc phối hợp với Phòng CSGT CA tỉnh có mặt để điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm hiện trường, CA xác định đây là vụ TNGT nhưng xe va chạm với bà Xuyên thì không còn tại hiện trường. Qua thu thập chứng cứ, một tài xế lái xe 24 chỗ khi lưu thông qua địa phận này, cho biết: thời điểm đó có 2 thanh niên điều khiển xe Sirius qua đoạn này phóng rất nhanh, có biểu hiện bất thường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CA xác định, vào thời điểm xảy ra tai nạn có xe Sirius BKS 75K6-3314 chạy qua đoạn đường này. Qua kiểm tra, chủ nhân của xe Sirius BKS 75K6-3314 trú TX Hương Thủy (TT-Huế). Tuy nhiên, qua xác minh, chiếc xe này đã được bán lại cho bà Nguyễn Thị Hiền (trú xã Lộc Điền, H. Phú Lộc). Qua điều tra truy xét, CA xác định, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe này do Huỳnh Đình Hoàng (2002, con trai bà Hiền) điều khiển. Làm việc với cơ quan CA, Hoàng khai nhận, 19 giờ 40 ngày 10-4, Hoàng điều khiển xe BKS 75K6-3314 chở Võ Ngọc Hoàng Quốc (1999, trú cùng xã) chạy hướng Đà Nẵng - Huế và khi đến Km 845 + 750 đã tông vào xe đạp do bà Nguyễn Thị Xuyên điều khiển. Ngay sau khi phát hiện bà Xuyên ngã ra đường, Hoàng và Quốc nhanh chóng phóng xe bỏ chạy lên hướng TP Huế nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Thượng tá Trần Đăng Điền - Phó trưởng CAH cho biết, các đối tượng gây tai nạn do không chấp hành hệ thống biển báo nguy hiểm, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước nên va vào xe đạp bà Xuyên. Hậu quả nạn nhân tử vong. Cũng theo Thượng tá Điền, điều đáng báo động là đối tượng Huỳnh Đình Hoàng điều khiển xe khi chưa đủ tuổi và không có giấy phép lái xe. “Tình trạng con cái chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng được người thân giao xe để đi lại xảy ra rất nhiều trên địa bàn H. Phú Lộc nói chung và tỉnh TT-Huế nói riêng. Qua vụ án này, cơ quan CA đề nghị, gia đình, nhà trường, các đoàn thể... nên tuyên truyền sâu rộng đến những lứa tuổi trên, đừng để xảy ra những hậu quả đáng tiếc” - Thượng tá Điền nhấn mạnh.

Huỳnh Đình Hoàng gây tai nạn chết người khi chưa có bằng lái.

Truy tìm ô-tô gây tai nạn

1 giờ 40 ngày 4-4, tại ngã tư giao Yết Kiêu - Nguyễn Trãi (TP Huế), khi nhiều người đang thiếp ngủ bỗng nghe có nhiều tiếng động lớn như nổ xe nên mở cửa ra xem thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động giữa ngã tư đường. Nạn nhân là ông Nguyễn H. (70 tuổi, trú P. An Hòa, TP Huế). Cạnh đó, ông Nguyễn Văn Ánh (60 tuổi) cũng đang cầu cứu. Gần khu vực gặp nạn có duy nhất  xe máy BKS 75F8-1901 do ông Nguyễn H. điều khiển bị vỡ ra nhiều mảnh. Ông H. nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do bị chấn thương sọ não, dập phổi, gãy xương sườn nên đã tử vong tại bệnh viện. Còn ông Nguyễn Văn Ánh (người ngồi sau xe ông H.) bị gãy xương sườn, xương bả vai, dập lá lách và hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Ô-tô do Lộc điều khiển gây tai nạn.

Qua khám nghiệm hiện trường, Đội Điều tra tổng hợp CATP Huế xác định, ông H. tử vong không phải do tự gây tai nạn như suy đoán của người dân mà là do xe khác tông. Nhìn chiếc xe máy nạn nhân điều khiển bị biến dạng sau khi gặp tai nạn, CA nhận định phương tiện gây tai nạn chính là ô-tô. Từ nhận định ban đầu này, lực lượng CA tập trung truy tìm phương tiện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 11-4, các TS phát hiện có ô-tô 16 chỗ BKS TT-Huế bị móp méo phía đầu xe và có nhiều vết trầy xước đang dừng tại một garage chờ sửa chữa. Phân tích các “vết thương” trên ô-tô 16 chỗ này, cơ quan CA phát hiện có nhiều điểm trùng khớp trong vụ tai nạn khiến ông H. tử vong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CA xác định, thời điểm ô-tô BKS 75B-01053 gây tai nạn là do Nguyễn Xuân Lộc (1981, trú H. Hải Lăng, Quảng Trị) điều khiển. Làm việc với Nguyễn Xuân Lộc thì đối tượng thừa nhận đã gây ra vụ tai nạn nói trên. “Sau khi va vào xe ông H., phát hiện cả 2 người trên xe lăn giữa đường, sợ bị cơ quan chức năng phát hiện nên tôi đã bỏ trốn khỏi hiện trường” - Lộc khai nhận. Nguyên nhân vụ tai nạn được CATP Huế xác định, do lái xe Nguyễn Xuân Lộc không giảm tốc độ khi qua giao lộ. Ngày 12-4, CQĐT CATP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Lộc về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

HẢI LAN