Làm rõ đường dây tổ chức người khác trốn đi nước ngoài

Thứ năm, 05/12/2013 12:09

* Để nhập cảnh trái phép và trốn tại Hàn Quốc, mỗi đối tượng phải bỏ ra 6.000USD

* Khuyến cáo các đối tượng dùng giấy tờ giả nhưng chưa xuất cảnh được đến giao nộp cho cơ quan CA.

(Cadn.com.vn) - Qua cung cấp thông tin tội phạm của Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (QLXNC), Cơ quan ANĐT CATP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra, bóc gỡ đường dây làm giấy tờ giả để tổ chức đưa người trốn ở lại Hàn Quốc trái phép thông qua con đường du lịch. Bước đầu cơ quan CA xác định, đây là đường dây có quy mô với sự móc nối của các đối tượng tại Đà Nẵng và một số tỉnh phía Bắc.

Theo Đại tá Trương Văn Thanh - Trưởng phòng ANĐT CATP Đà Nẵng, thông tin vụ án bắt đầu từ Phòng QLXNC. Qua công tác điều tra, nắm tình hình, Cơ quan ANĐT đã thu thập tài liệu và xác định đây là đường dây có quy mô, tổ chức, có sự móc nối, liên kết giữa một số đối tượng tại Đà Nẵng và các đầu mối tại các địa phương phía Bắc để làm giả giấy tờ tùy thân, hộ khẩu thường trú Đà Nẵng, sau đó làm hộ chiếu xuất cảnh ra nước ngoài. Sau một thời gian tiến hành điều tra, CQĐT đã có những chứng cứ quan trọng và tiến hành bắt giữ các đối tượng trong đường dây này. Đó là Nguyễn Thị Anh Chi (1989) và chồng là Nguyễn Thanh Tùng (1990, cùng trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Cùng bị bắt còn có một đối tượng đóng vai trò tích cực trong việc tìm người có nhu cầu đi Hàn Quốc tại khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh là Nguyễn Văn Vinh (1955, trú Cửa Lò, Nghệ An).

Nguyễn Văn Vinh               ---           Nguyễn Thanh Tùng

Theo lời khai của 3 đối tượng, thời gian qua, với vai trò là người chủ mưu, chuyên đi tìm hiểu về nhu cầu xuất cảnh sang Hàn Quốc và trốn ở lại, mẹ của Chi là bà Trần Thị Minh Cảm (1970, đang trốn tại Hàn Quốc), đã điều hành ê-kíp này thực hiện làm giả nhiều CMND cho các đối tượng tại Nghệ An, Hà Tĩnh “biến” hộ khẩu thường trú thành người Đà Nẵng. Khi làm xong CMND giả, những đối tượng này đến Phòng QLXNC CATP Đà Nẵng làm hộ chiếu để xuất cảnh ra nước ngoài theo con đường du lịch (Báo Công an TP Đà Nẵng số ra gần đây đã thông tin). Để được Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cấp visa, những đối tượng này phải hoàn thiện hồ sơ thông qua Cty du lịch Vietravel có địa chỉ tại 58-Pasteur, Đà Nẵng.

Tại đây, sau khi móc nối, nhận tiền của các đối tượng có nhu cầu sang Hàn Quốc, vợ chồng Nguyễn Thanh Tùng - Nguyễn Thị Anh Chi đã “hoàn thiện” các loại giấy tờ như đăng ký kết hôn, sổ đỏ, giấy phép kinh doanh, giấy chứng minh năng lực tài chính... Tất cả các loại giấy tờ này cũng được làm giả. Riêng sổ tiết kiệm và giấy xác nhận số dư tài khoản NH, các đối tượng đã thông qua “cò” để được “vay ảo” lập sổ tiết kiệm ảo tại một NH có tiếng đóng chân ở Đà Nẵng. Tùng, Chi và Vinh khai nhận đứng ra làm tất cả các khâu. Để đặt chân lên Hàn Quốc trót lọt, các đối tượng trốn đi phải bỏ ra khoản chi phí 6.000USD. Hiện có hơn 10 người đã trốn ở lại Hàn Quốc. Số này đã bị Cục QLXNC, Bộ CA hủy hộ chiếu.

Giấy viết tay do Nguyễn Văn Vinh viết sau khi nhận tiền từ Nguyễn Thanh Tùng.

Ngày 4-12, Đại tá Trương Văn Thanh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Văn Vinh về hành vi “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép”. Riêng Nguyễn Thị Anh Chi, do đang mang thai nên CQĐT đang xem xét về trách nhiệm hình sự. Còn Trần Thị Minh Cảm, đã bỏ trốn sang Hàn Quốc cũng với thủ đoạn như đã tổ chức cho các đối tượng khác đi. Hiện CQĐT cũng đã đề nghị VKSND TP Đà Nẵng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Cảm.

Cũng trong thời gian điều tra vụ án, cơ quan CA đã phát hiện thêm một số đối tượng đã làm giả CMND nhằm xuất cảnh ra nước ngoài thông qua con đường du lịch nhưng chưa thực hiện được. CQĐT đang giữ các bản khai đề nghị cấp hộ chiếu với thông tin về tên tuổi hoàn toàn khác với ảnh kèm theo, khuyến cáo những người này tự giác đến giao nộp lại các loại giấy tờ đã được làm giả hoặc báo thông tin qua số điện thoại 0511.3860236, 3860239 để giảm những hệ lụy sau này.

Công Khanh