Làm rõ nhóm đối tượng xúc phạm danh dự người khác trên Facebook

Thứ sáu, 02/08/2013 12:22

(Cadn.com.vn) - Ngày 1-8, CATP Đà Nẵng hoàn tất hồ sơ đề nghị Sở Thông tin & Truyền thông (TT-TT) xử lý đối với 7 đối tượng có hành vi “cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”. Đây là các đối tượng chính đã lập trang fanpage “Bộ Mặt Thật Của Các Hot Teen Đà Thành” đăng tải những bài viết có nội dung xâm phạm đời tư, xúc phạm danh dự của một số bạn trẻ bằng những thông tin bịa đặt như Báo Công an TP Đà Nẵng đã có bài phản ánh.

Chủ trang là học sinh, sinh viên

Vụ việc bắt đầu từ khi sinh viên Nguyễn Thị Phương Trang (1993, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) không chịu được những thông tin bịa đặt, bôi nhọ danh dự của mình trên trang fanpage “Bộ Mặt Thật Của Các Hot Teen Đà Thành” nên viết đơn gửi Báo Công an TP Đà Nẵng, đồng thời nhờ Cơ quan An ninh Chính trị nội bộ (ANCTNB) điều tra. Theo trình bày của Trang, đầu tháng 7-2013, một số thành viên của trang này đưa thông tin bịa đặt rằng hồi còn học THPT cô đã mang xe đạp đi bán lấy tiền tiêu xài rồi nói dối bố mẹ là bị bạn học mang đi cầm cố. Cạnh đó là các thông tin về chuyện tình cảm riêng tư, chuyện học tập, chuyện yêu đương khác giới liên quan đến nữ sinh này. Không chỉ Trang mà nhiều bạn trẻ từng nổi bật trong giới tuổi teen ở Đà Nẵng cũng bị dựng chuyện, nhiều nhóm bạn bị chia rẽ dẫn đến xích mích với nhau.

Từ những thông tin do nạn nhân cung cấp, Phòng ANCTNB đã vào cuộc điều tra và xác định: Trang fanpage “Bộ Mặt Thật Của Các Hot Teen Đà Thành” được lập vào tháng 3-2013, chủ yếu đăng những bài viết có nội dung liên quan đến bí mật đời tư, nói xấu những HS tương đối nổi bật tại Đà Nẵng. Về sau, trang này có thêm một số chuyên mục như tư vấn tình cảm tuổi teen, truyện cười... bằng những lời lẽ thô tục, phản cảm để câu “like”. Tính đến thời điểm CQĐT vào cuộc điều tra (12-7), trang này đã có gần 500 bài đăng với 16.578 lượt “like”. Đại úy Ngô Văn Công - Phó trưởng Phòng ANCTNB CATP Đà Nẵng cho biết, để có thông tin đăng tải, các đối tượng admin của trang này đã lập ra địa chỉ bomatthatcfs@gmail.com để tất cả mọi người truy cập muốn nói xấu, bôi nhọ ai đều có thể gửi nội dung đến. Các admin được cung cấp password của hộp thư này để vào chọn các bài viết trước khi đưa lên kèm theo các bình luận riêng và ký tên của admin đã đăng, hoặc tự viết rồi có quyền đăng tải. Tất cả những người truy cập vào trang này đều có thể để lại bình luận cho các bài viết. “Đa số các nạn nhân đều là HS, SV trên địa thành phố, thậm chí cả giáo viên. Ở phần bình luận riêng của mình, các admin dùng ngôn ngữ nói, văn xuôi, thơ xuyên tạc với những lời lẽ rất thô tục, phản cảm” - Đại úy Ngô Văn Công cho hay.

  Những status xúc phạm, bôi nhọ danh dự người khác trên facebook “Bộ Mặt Thật Của Các Hot Teen Đà Thành” trước ngày bị khóa.

Với một số thông tin có được từ việc phân tích, kết nối các đặc điểm, lực lượng nghiệp vụ của Phòng ANCTNB đã làm rõ 7 đối tượng là thành viên quản trị trang này. Đó là P.H.Q. (1997, lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hiền, hiện đã nghỉ học), K.N.A (1994, SV Trường CĐ CNTT), T.N.N (1995, Trường THPT Tôn Thất Tùng), T.Đ.P (1993, SV Trường ĐH Bách khoa), H.K.K (1994, SV Trường ĐH Kinh tế), P.Q.C (1994, SV ĐH Kỹ thuật Y dược) và T.P.H.A (1996, Trường THPT Trần Phú). Trong đó, đối tượng admin chính, lập và điều hành diễn đàn là P.H.Q, 2 đối tượng hoạt động tích cực post bài viết xuyên tạc, xúc phạm người khác là T.N.N và K.N.A.

   Các HS, SV quản trị trang fanpage “Bộ Mặt Thật Của Các Hot Teen Đà Thành” (hiện đã bị khóa) sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

Sẽ xử lý nghiêm

Theo lãnh đạo Phòng ANCTNB CATP Đà Nẵng, vụ việc này một lần nữa đánh động những ảnh hưởng tiêu cực từ mặt trái của thế giới mạng đối với giới trẻ hiện nay. Với việc khó kiểm soát được nội dung, người sử dụng trang mạng có thể bịa đặt, xúc phạm người khác một cách ngang nhiên, công khai trong cộng đồng mạng. Những nạn nhân bị xúc phạm không thể tự bảo vệ mình, thậm chí còn bị đe dọa dẫn đến sợ hãi, bất ổn về tâm lý và nảy sinh những ý nghĩ tiêu cực. Nguy hiểm hơn, một bộ phận bạn trẻ không những không “miễn dịch” được với thế giới ảo mà còn hùa theo những bài viết xuyên tạc để “ném đá”, “đánh hội đồng” các nạn nhân.

“Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu vi phạm Điều 121 BLHS về tội làm nhục người khác. Tuy nhiên, xét về động cơ mục đích cũng như nhận thức về hành vi vi phạm của các đối tượng, nhằm tạo điều kiện cho các em có cơ hội sửa chữa, không ảnh hưởng đến công việc học tập nên cơ quan chức năng xác định chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Mặc dù vậy, phải có hình thức xử lý đủ sức răn đe, nâng cao hiểu biết cho các em cũng như nhiều bạn trẻ cùng trang lứa không vi phạm tương tự” - Thượng tá Trần Đình Mười - Trưởng phòng ANCTNB CATP Đà Nẵng cho biết. Theo quy định tại Nghị định 63/2007/NĐ-CP, mức độ vi phạm của các hành vi trên có thể bị phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng.

Cũng từ vụ việc này, cơ quan CA khuyến cáo các bậc phụ huynh phải đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục nhân cách, luôn quan tâm, theo dõi và nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các em để kịp thời uốn nắn, điều chỉnh những hành vi, suy nghĩ tiêu cực để các em không vì thiếu nhận thức mà vi phạm pháp luật. Trong công tác phối hợp quản lý, nhà trường cũng phải thể hiện được sợi dây liên lạc đối với gia đình cũng như tạo môi trường giáo dục lành mạnh để các em có môi trường sinh hoạt, học tập, tránh xa những tiêu cực của mặt trái xã hội, trong đó có thế giới ảo.

Công Khanh