Làm rõ thủ phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều tiệm vàng

Thứ bảy, 03/07/2021 07:00

Với thủ đoạn thay đổi biển số xe máy và bịt mặt, đối tượng giả khách mua vàng để cưới vợ, thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 4 tiệm vàng trên địa bàn các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi, với số vàng trị giá trên 100 triệu đồng. Qua triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự- Công an thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) đã nhanh chóng làm rõ thủ phạm gây án.

Đối tượng Đủ và tang vật thu giữ.

Theo đó, sáng 22-6-2021, lúc bà Nguyễn Thị Minh Tâm, chủ tiệm vàng Minh Hiếu (địa chỉ 601- Quang Trung, TP Quảng Ngãi) đang sửa soạn các loại trang sức trong quầy thì có 1 thanh niên khoảng 30 tuổi đến mua vàng. Người thanh niên còn nói cho xem vàng để chuẩn bị cưới vợ, bà Tâm đã đưa 1 cái lắc tay và 1 cái nhẫn cho người thanh niên xem và đeo thử, rồi hỏi giá bao nhiêu... Sau đó, gã thanh niên nói ra xe máy lấy tiền và điều khiển xe tẩu thoát.

Tiếp đó, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tại tiệm vàng Hiệp Tín ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi do ông Nguyễn Xuân Hiệp (1971) là chủ tiệm cũng đã xảy ra trường hợp tương tự. Đối tượng đã lấy vàng và lên xe máy tẩu thoát.  Nhận tin báo, lãnh đạo Công an TP Quảng Ngãi đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hành sự, triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ truy nóng đối tượng gây án tại các tiệm vàng, không để người dân hoang mang.

Qua công tác trích xuất các camera an ninh tại các tiệm vàng, do đối tượng đeo khẩu trang kín mặt, hơn nữa xe máy của đối tượng gây án có biển số thuộc mã vùng ở tỉnh Phú Yên, nên công tác truy lùng gặp không ít khó khăn. Đại úy Phan Thanh Vĩ - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự cho biết: “Việc nhận dạng qua camera khó khăn nên chúng tôi đã triển khai các tổ trinh sát, tổ chức xác minh, rà soát đối tượng nổi trên địa bàn. Đồng thời khẩn trương làm rõ biển số xe do đối tượng sử dụng, theo camera ghi nhận, biển số xe ở tỉnh Phú Yên, tuy nhiên xe đã bị thay đổi biển số. Từ các biện pháp nghiệp vụ khác, trinh sát đã loại trừ đối tượng gây là người ngoài tỉnh. Chính vậy, tập trung các mũi trinh sát trong địa bàn...”.  

Đến đêm ngày 26-6-2021, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự- Công an thành phố Quảng Ngãi đã làm rõ được thủ phạm gây án là đối tượng Nguyễn Hùng Đủ (1992, trú xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi). Đáng nói, để che mắt Công an, Đủ đã đổi BKS xe máy từ 76B1-194.95 thành 78B1-184.85 để đi gây án.  Trong thời gian từ ngày 22-6 đến 27-6-2021, Đủ đã lừa đảo tại 4 tiệm vàng trên địa bàn huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi chiếm đoạt 4 vòng đeo tay bằng vàng 18K, 1 chiếc nhẫn vàng 18K, tổng trị giá khoảng trên 100 triệu đồng.

Tại Cơ quan CSĐT Công an thành phố Quảng Ngãi, đối tượng Đủ khai do nợ nần nhiều nên đi lừa đảo kiếm tiền để trả nợ.  Thủ đoạn của đối tượng là đến các tiệm vàng hỏi mua vàng dạng trang sức để tổ chức đám cưới. Quá trình xem, chọn trang sức, hỏi giá, đối tượng vờ nói ra xe máy để lấy tiền trả, rồi lên xe tẩu thoát. Đáng nói, trước khi thực hiện hành vi đối tượng đã đeo khẩu trang và thay đổi biển số xe để tránh sự phát hiện của nhân dân và lực lượng Công an.

Việc phá nhanh vụ án được nhân dân đồng tình khen ngợi. Hiện nay đang trong thời điểm diễn ra mùa giải Euro 2021 nên việc cá độ bóng đá dẫn đến nợ nần gây án là điều khó tránh khỏi, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác.

VĂN NAM