Làm rõ trách nhiệm các cá nhân, đơn vị chậm trễ xử lý ô nhiễm môi trường tại Âu thuyền Thọ Quang

Thứ bảy, 09/01/2021 11:11

Chiều 8-1, Sở TN&MT TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp rà soát kết quả triển khai kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang để có căn cứ tham mưu UBND thành phố xử lý, đề ra phương án khắc phục đồng bộ trong năm 2021.

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường, cho đến nay nước dằn tàu cá mỗi ngày trực tiếp xả ra khoảng 50m3 âu thuyền chưa được thu gom và xử lý triệt để, nhiều thông số được lấy từ nước thải tàu cá, cửa xả âu thuyền đều vượt so với quy định cho phép. Hành vi xả chất thải rắn từ các khu vực trên bờ hoặc từ các tàu vẫn còn là "vấn nạn" trong suốt nhiều năm qua. Trong thời gian qua, các đơn vị chức năng như Đồn Biên phòng Sơn Trà, Cảnh sát Môi trường đã phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp xả thải, tuy nhiên con số này quá khiêm tốn so với thực tế đang xảy ra. Trong khi đó, số lượng hạng mục công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản để nạo vét âu thuyền, thu gom, xử lý nước thải, lắp quan trắc tự đọng, triển khai rất chậm, tiếp tục lùi thời gian. Các cơ quan đầu mối theo dõi thi công các gói thầu, hạng mục liên quan chậm tiến độ nhưng chưa đề xuất giải pháp khắc phục.

Ông Võ Nguyên Chương - Phó Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho biết, dù đây là điểm nóng về ô nhiễm môi trường, thành phố đã triển khai quyết liệt để sớm khắc phục, đảm bảo cuộc sống người dân nhưng công tác quản lý nhà nước ở một số khâu, một số đơn vị còn bỏ ngỏ, việc thanh tra, kiểm tra cũng chưa quyết liệt, trách nhiệm chưa rõ ràng. "Việc đã được giao rồi nhưng chậm trễ thì phải báo cáo, nêu nguyên nhân và giải pháp khắc phục để có cam kết với thành phố. Nhiều khâu kết quả thanh tra, kiểm tra thì không có vấn đề nhưng ô nhiễm thì vẫn ô nhiễm. Giờ phải công khai, minh bạch vì việc chung chứ không để ì ạch mãi được", ông Chương yêu cầu các đơn vị dự họp. Phó Giám đốc Sở TN&MT cũng cho biết sẽ kiến nghị thành phố xem xét lại mô hình, phương thức hoạt động của Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang nếu không hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Được biết, chính Ban này đã bị Thanh tra Sở ra quyết định xử phạt 31,5 triệu đồng vì xả thải vượt quy định, không báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc lưu giữ chất thải nguy hại quá 6 tháng, giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ.

CÔNG KHANH