Làm rõ vụ hiếp dâm gây xôn xao Iapa (Gia Lai): Vết cắn trên cổ tay

Thứ ba, 31/10/2017 13:00

Tại bản Kết luận điều tra số 30/KLĐT ngày 27-9-2017 của Cơ quan CSĐT CAH Iapa nêu rõ: “Khi Linh đang thực hiện hành vi giao cấu thì T.T.D chống cự quyết liệt và cắn vào cổ tay Linh...”. Và chính vết cắn đã nói lên nhiều điều.

Trang đầu Kết luận điều tra của CAH Iapa vụ Trương Ngọc Linh hiếp dâm trẻ em.

Chiều tối 26-6, Việt chở Trương Ngọc Linh (trú thôn 3, xã Kim Tân, H. Iapa) đến trại nuôi bò của ông Tạ Văn Điệp cùng thôn để nhậu với bạn bè. Khi đám bạn có mặt đầy đủ, Linh đi mua rượu. Để cho cuộc nhậu thêm phần phấn khích, Linh gọi điện thoai cho T.T.D (2004) đến nhậu. T.T.D đồng ý vì nghe thấy trong buổi nhậu có một bạn gái khác.

Sau hơn một giờ ăn nhậu, rượu vào, “tấm thịnh tình” cũng đẩy mối quan hệ bọn họ có vẻ thân mật hơn. Nhưng T.T.D đâu ngờ đó là bước đầu cho những đớn đau và tủi nhục mà cô bé gánh chịu sau này. Nghe điện thoại người nhà gọi, D. nhờ Linh chở về. Khi đến giữa cánh đồng vắng gần nghĩa địa, xe máy hết xăng. Việc gọi nhờ người khác đến chở D. về là cần thiết, nhưng trong lúc chờ đợi, Linh đã liên tục dùng bạo lực hãm hại cô bé vừa qua tuổi 13. D. tuy còn rất trẻ nhưng vô cùng bản lĩnh, chống cự, la hét và yêu cầu “con thú” mang mặt người dừng lại. Nhưng mọi cố gắng của D. trở thành vô vọng do sức yếu, lại đêm vắng không ai nghe biết. Linh bạo lực đến mức xé chiếc quần của D. rách tả tơi. D. cũng không chịu đầu hàng, em đã cắn vào tay của Linh để y dừng lại. Chính vết cắn còn hằn dấu răng là một trong những dấu vết có giá trị để kết tội tên tội phạm sau này.

Khi đang thực hiện hành vi phạm tội với cô gái, máy điện thoại của Linh rung chuông nhiều lần. Biết là người bác ruột của D. gọi, Linh đưa cho D. nghe nhằm chứng minh D. đang “an toàn”. Có lẽ biết mưu đồ của kẻ thủ ác nên D. từ chối. Cuộc gọi của người nhà D. đã giúp cho em sớm thoát khỏi nanh vuốt của một kẻ cuồng dâm. Vì quá uất ức, sáng 27-6, D. cùng gia đình đến CAH Iapa tố cáo Trương Ngọc Linh. Không lâu sau, Linh bị bắt giam.

Chắc chắn, nay mai Trương Ngọc Linh sẽ bị tòa tuyên mức án nghiêm khắc. Người viết bài này có một suy nghĩ khác nhằm góp phần phòng ngừa và triệt tiêu tội hiếp dâm, nhất là với loại tội hiếp dâm trẻ em. Trước hết đó là môi trường, điều kiện phạm tội. Cha mẹ, những người nuôi dưỡng các cháu gái phải thường xuyên để mắt đến con em mình. Không nên để các cháu đi một mình đến những nơi vắng vẻ, đêm tối. Giáo dục cho các cháu tránh tiếp xúc, quá gần gũi với người khác giới mà không phải là ruột rà máu mủ ở môi trường đêm tối, thưa người. Nhưng trên hết, các bé gái cần chủ động và cương quyết từ chối với sự nhiệt tình giúp đỡ khác thường (như chở giúp, cho tiền, bánh kẹo...) của người khác giới, chủ động tiếp cận với người thứ 3 trong hoàn cảnh nghi ngờ rủi ro đến với mình cũng là biện pháp tốt nhằm phòng tránh bị xâm hại.

Đối với kẻ mang trong đầu lối suy nghĩ cuồng bạo nhằm thỏa mãn thú tính, nên hiểu rằng chỉ cần một lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục cũng dư thừa cho xã hội khinh rẻ, pháp luật thẳng tay trừng trị, là nỗi tủi nhục, xấu hổ khó phai mờ cho gia đình, người thân.

DUY ANH