Làm rõ vụ tàng trữ gỗ không rõ nguồn gốc ở Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 3

Thứ hai, 03/12/2018 15:00

Liên quan đến vụ phát hiện hơn 4m3 gỗ chưa rõ nguồn gốc trong trụ sở Nhà máy thủy điện Sông Tranh 3 (xã Tiên Lãnh, H. Tiên Phước, Quảng Nam), ngày 2-12, CAH Tiên Phước cho biết, đơn vị đang phối hợp Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam làm rõ nguồn gốc số gỗ trên. Điều đáng nói, ông Lê Huy Tiệp- Tổng giám đốc Cty CP Thủy điện Sông Tranh 3 thừa nhận số gỗ trên là của mình, được vớt trên lòng hồ thủy điện. Trong khi đó, theo quy định của pháp luật, khi phát hiện gỗ không rõ nguồn gốc thì phải báo cho cơ quan chức năng địa phương để có biện pháp xử lý theo quy định.

Số gỗ phát hiện trên xe tải BKS 43C- 061.09 ...

Như đã đưa tin, tối 29-11, CAX Tiên Lãnh tuần tra phát hiện ô-tô tải BKS 43C-061.09 nghi vấn chở gỗ không rõ nguồn gốc nên âm thầm theo dõi. Sau đó chiếc xe chở gỗ trên chạy vào khu vực nhà điều hành của Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 3. “Địa bàn xã Tiên Lãnh giáp với H.Hiệp Đức, do vậy khi phát hiện thấy chiếc xe chở gỗ trên chạy theo hướng H. Hiệp Đức, chúng tôi theo dõi đồng thời báo cho CAH Hiệp Đức để đề phòng xe chạy qua lâm phận huyện bạn. Tuy nhiên, điều chúng tôi bất ngờ đó là chiếc xe chở gỗ lại chạy vào trụ sở Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 3”, ông Trần Triệu Hổ - Trưởng CAX Tiên Lãnh kể lại.

Sau đó, lực lượng CAX Tiên Lãnh đã tổ chức kiểm tra, phát hiện trên xe có hàng chục phách gỗ các loại vừa được cưa xẻ. Theo tài xế Mai Tiến Thành (1968), người điều khiển xe tải trên cho biết số gỗ này được vận chuyển từ xưởng cưa của một người tên Hóa ở thôn 8 (xã Tiên Lãnh) về nhà máy theo yêu cầu của ông Lê Huy Tiệp. Ngoài số gỗ trên xe ô-tô, kiểm tra tại khu vực nhà điều hành của nhà máy, CAX Tiên Lãnh còn phát hiện hàng trăm tấm gỗ thành phẩm với đủ kích thước lớn nhỏ. Số gỗ này đang được ngâm trong dung dịch dầu máy (để chống mối mọt trong quá trình sử dụng sau này) hoặc đã ngâm xong và dựng gần đó cho ráo dầu. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hầu hết số gỗ đang được tích trữ trong nhà điều hành thủy điện Sông Tranh 3 là gỗ chuồn, loại gỗ thuộc nhóm III. Bên cạnh đó, còn có các loại gỗ ít giá trị hơn, từ nhóm V đến nhóm VII. Xét thấy vụ việc nghiêm trọng, CAX Tiên Lãnh đã báo cáo cho CAH và Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam để phối hợp điều tra, làm rõ.

... và trong Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 3.

Qua làm việc, ông Tiệp cho rằng nguồn gốc số gỗ trên được vớt trên lòng hồ thủy điện sông Tranh 3. Lý giải về số gỗ này, ông Tiệp nói nguồn gốc số gỗ được vớt trôi nổi trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 3. Thế nhưng, theo quy định của pháp luật, khi phát hiện ra gỗ không rõ nguồn gốc thì người phát hiện ra phải thông báo cho cơ quan chức năng, không được tự ý chở đi khỏi hiện trường. Ngoài ra, số gỗ được phát hiện đều là gỗ thành phẩm, đã và đang được xử lý sau khi chặt hạ cây (ông Tiệp đầu tư cả hệ thống bồn hóa chất xử lý mối mọt) nên rất có thể trước đó đã có sự tính toán.

“Nếu lời khai ban đầu của ông Tiệp là đúng thì đúng ra ông này phải thông báo sự việc cho chính quyền xã Tiên Lãnh- nơi số gỗ được phát hiện. Còn việc ông Tiệp tự ý chở số gỗ này về nhà là sai. Hiện toàn bộ số gỗ trên được đưa về CAH Tiên Phước niêm phong để tiếp tục xác minh, làm rõ”- đại diện CAH Tiên Phước thông tin thêm.

Được biết, thủy điện Sông Tranh 3 mới được UBND tỉnh Quảng Nam cho phép tích nước đầu tháng 11-2018 sau nhiều “tai tiếng” trong chuyện đền bù, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng.

BÃO BÌNH