Lạm thu ở các trường học TT-Huế: Kiểm tra đến đâu, phát hiện sai phạm đến đó
(Cadn.com.vn) - Đoàn thanh tra Sở GD-ĐT TT-Huế vừa kết thúc thanh tra những khoản thu đầu năm học tại 3 trường THPT trên địa bàn tỉnh là Phan Đăng Lưu, Bùi Thị Xuân và Nguyễn Trường Tộ. Kết quả thanh tra bước đầu cho thấy, cả 3 trường đều có sai phạm về thu, chi không rõ ràng, nhiều khoản thu ngoài học phí...
Từ trường thành phố...
Trong biên bản kết luận thanh tra Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP Huế) ngày 24-9, Đoàn thanh tra Sở GD-ĐT TT-Huế đã phát hiện rất nhiều khoản trường chưa họp thông qua Hội phụ huynh học sinh (PHHS) đầu năm mà hiệu trưởng đã phê duyệt bắt học sinh phải đóng. Ví dụ như tiền chi trả lương cho giáo viên Tin học 30 triệu đồng; Quỹ hoạt động đoàn thanh niên dự toán chi trả phụ cấp lương cho cán bộ đoàn 12 triệu đồng và chi các hoạt động do đoàn thanh niên tổ chức 54,6 triệu.
Tuy nhiên số tiền này không được liệt kê chi tiết chi cho khoản nào mà chỉ nói chung chung. Bên cạnh đó, Trường THPT Bùi Thị Xuân còn bắt học sinh đóng tiền để trả nợ kinh phí xây dựng cổng trường năm học 2009-2010 với số tiền gần 130 triệu đồng (đã thanh toán). Về quỹ hội âm với số tiền hơn 45 triệu đồng. Do đó, dự toán năm học 2010- 2011 sẽ thu 120.000đồng/học sinh để trả nợ còn lại...
Biên bản thanh tra kết luận, Trường THPT Bùi Thị Xuân đã thực hiện chưa đúng quy trình theo Văn bản số 1313/GD&ĐT-KHTC ban hành ngày 10-8-2010 của Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh TT-Huế hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong trường công lập. Đồng thời còn xuất nhập quỹ khi chưa lập phiếu thu, chi. Tương tự, tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường ngày 23- 9, đoàn Thanh tra Sở cũng đã phát hiện nhiều khoản thu ngoài không đúng quy định.
![]() |
Trường THPT Bùi Thị Xuân và Nguyễn Trường Tộ đều thu những khoản nằm ngoài quy định của Sở GD-ĐT TT-Huế. Ảnh: H.L |
...Đến trường huyện
Vấn đề lạm thu không chỉ xảy ra ở các trường thành phố, mà còn xảy ra ở trường huyện- nơi mà phần lớn nhiều phụ huynh là nông dân, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mức sống thấp. Tại Trường THPT Phan Đăng Lưu (H. Phú Vang), kết quả thanh tra cho thấy trường cũng “vẽ” ra nhiều khoản thu kỳ quặc nằm ngoài quy định của Sở GD-ĐT. Qua quá trình kiểm tra cho thấy, có nhiều chứng từ chưa thanh toán, một số chứng từ gốc chưa được chặt chẽ.
Phiếu thu chi chưa được đánh số thứ tự. Về phần dự toán hoạt động công nghệ thông tin của giáo viên quá lớn: 49.680.000đ chi cho 92 giáo viên; Quỹ xe đạp dự toán chi chưa đúng mục đích. Ngoài chi lương, phát triển cơ sở vật chất thì còn lại 29,9 triệu tiền giữ xe đạp từ học sinh được đưa vào quỹ phúc lợi của nhà trường.
Tổng 4 khoản thu tự nguyện đối với 3 khối lớp lên tới 594.724.000đ, gồm: hoạt động đoàn, ngoài giờ lên lớp, văn thể (30 ngàn đồng/HS); Quỹ khuyến học, đền ơn đáp nghĩa, chữ thập đỏ (45 ngàn đồng/học sinh); Hoạt động công nghệ thông tin (80 ngàn đồng/HS) và hoạt động hướng nghiệp, dã ngoại (40.000 đồng/HS).
Những khoản thu đầu năm rất vô lý của các trường đã trở thành gánh nặng cho các bậc phụ huynh nghèo. Ông T.V.B- một phụ huynh bức xúc: “Đầu năm, khi đi họp, nghe giáo viên chủ nhiệm thông báo các khoản thu đầu năm học, rất nhiều phụ huynh thắc mắc vì có nhiều khoản không rõ ràng, không nằm trong quy định nhưng con mình đang theo học nên không dám phàn nàn”.
Ông Lê Thư, Chánh Thanh tra sở GD-ĐT tỉnh TT-Huế cho biết: “Việc sai phạm trong thu chi ở các trường trên hiện vẫn chưa có chế tài xử phạt. Sắp tới, Đoàn thanh tra sẽ gửi lên Ban giám đốc Sở GD-ĐT toàn bộ kết luận trong quá trình thanh tra. Sau đó, Sở trình lên tỉnh để có phương án giải quyết”.
Cũng theo thanh tra Sở GD-ĐT TT- Huế, sau khi đoàn thanh tra phát hiện những sai phạm, hầu hết lãnh đạo các trường chỉ xin lỗi bằng miệng và viết giấy cam kết không vi phạm và hứa: “Chúng tôi xin rút kinh nghiệm (?!)”. Tuy nhiên, một nghịch lý là trong số những trường trên cách đây 2 năm, đã có vi phạm và đã ký vào biên bản ghi nhớ “Sẽ không vi phạm nữa” nhưng giờ đây lại tái phạm (?!).
Dự kiến, thời gian tới, Đoàn thanh tra Sở GD-ĐT TT-Huế tiếp tục kiểm tra một số trường học như: THPT Phú Bài (thị xã Hương Thủy), THPT Đặng Trần Côn (TP Huế), THPT Thuận An (H. Phú Vang) và một số trường tiểu học, THCS đang có “vấn đề”. Trong khi đó, những sai phạm của các trường trên vẫn chưa xử lý. Phải chăng đó là cơ hội để cho tình trạng lạm thu ngày càng phổ biến, diễn ra ồ ạt. Thiết nghĩ, đã đến lúc các ban, ngành chức năng của địa phương này cần vào cuộc một cách quyết liệt để kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu, không chỉ cho năm học này mà cả những năm học tiếp theo.
Hải Lan