Làm thủ tục cấp căn cước công dân tại nhà dân

Thứ hai, 05/09/2022 17:04
Để hoàn thành mục tiêu cấp 100% căn cước công dân (CCCD) cho công dân trong diện đang cư trú trên địa bàn Thừa Thiên - Huế nhằm phục vụ giao dịch, đi lại của công dân, nhất là khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ hết hạn sử dụng đến hết ngày 31-12-2022, Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Thừa Thiên - Huế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát động đợt cao điểm đặc biệt thu nhận 1 triệu hồ sơ cấp CCCD.
Công an xã Vinh Hiền và Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đến tận nhà người già yếu để cấp căn cước công dân trong ngày 1 và 2-9.
Công an xã Vinh Hiền và Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đến tận nhà người già yếu để cấp căn cước công dân trong ngày 1 và 2-9.

Những ngày cuối tháng 8-2022 và xuyên lễ Quốc khánh 2-9, Công an 9 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến từng nhà người già, người tàn tật, bệnh tật đi lại khó khăn để hoàn tất đợt cao điểm cấp CCCD gắn chíp cho người dân còn lại. Tại các xã vùng xa ở khu 3 huyện Phú Lộc nằm dọc phá Tam Giang như: Vinh Hưng, Vinh Mỹ, Giang Hải, Vinh Hiền…; những ngày này, lực lượng Công an xã phối hợp Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Phú Lộc đến từng nhà người dân già yếu, bệnh tật để làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp.

Thiếu tá Nguyễn Cửu Tường Duy - Trưởng Công an xã Vinh Hiền cho biết: Trên địa bàn xã có rất nhiều trường hợp người già yếu, bệnh tật không thể đi lại được. Sau khi rà soát danh sách, tranh thủ các ngày thứ 7, chủ nhật và đặc biệt là 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, Công an xã phối hợp với Công an huyện đến từng nhà người dân trong diện ưu tiên để cấp CCCD. Đối với lệ phí thu nhận cấp CCCD cho những trường hợp không đi được, Công an xã đã tham mưu, đề xuất và được chính quyền địa phương hỗ trợ hoàn toàn để miễn phí cho người dân.

Thiếu tá Trần Anh Tuấn - Trưởng Công an xã Vinh Mỹ trao đổi thêm, nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo của lực lượng Công an cơ sở xã, cứ trung bình 14 phút, lực lượng Công an hoàn thành thủ tục cho 1 công dân. Sau khi có thẻ CCCD, lực lượng Công an sẽ trao trả tận nhà cho người dân.

"Tôi công tác ở Hà Nội và đợt này được nghỉ lễ 4 ngày nên đã đưa cả gia đình về thăm quê. Tại đây, tôi rất cảm động khi chứng kiến, các chiến sĩ Công an đã đưa máy móc về tận nhà để cấp CCCD cho mẹ tôi đang già yếu không thể đi lại được. Xin cảm ơn các anh Công an đã tận tụy vì công việc, hết lòng vì nhân dân phục vụ", anh Nguyễn Vinh, trú xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc chia sẻ.

Theo Thượng tá Hoàng Thị Mai - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, tổng số nhân khẩu cư trú trên địa bàn tỉnh thuộc diện cấp CCCD là 1.077.579 trường hợp. Qua thực hiện chiến dịch sản xuất, cấp, quản lý CCCD, kể từ ngày 1-1-2021 đến 29-7-2022, lực lượng Công an toàn tỉnh đã thu nhận 963.642 hồ sơ cấp CCCD. Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế là 1 trong 10 đơn vị toàn quốc được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc hạng Nhì vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia và Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD.

Để hoàn thành mục tiêu cấp 100% công dân trong diện đang cư trú trên địa bàn Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát động đợt cao điểm đặc biệt thu nhận 1.000.000 hồ sơ cấp CCCD từ ngày 29-7-2022 đến ngày 31-8-2022. Tuy nhiên trên thực tế, những ngày nghỉ Quốc khánh vừa qua, hầu hết lực lượng Công an các cấp đều triển khai công việc, đặc biệt là đến với những người dân già yếu, bệnh tật, khó khăn trong việc đi lại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định những trường hợp chưa thu nhận hồ sơ là những trường hợp khó khăn nên Công an tỉnh đã yêu cầu các đơn vị tham mưu cấp ủy, chính quyền; Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh, tổ Đề án 06 cấp huyện, xã có văn bản chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện và huy động lực lượng phối hợp Công an trong thu nhận hồ sơ CCCD, định danh điện tử và làm sạch dữ liệu.

Chỉ đạo Công an cấp xã phải đi từng ngõ, gõ từng nhà có người trong diện nhưng chưa cấp CCCD để tuyên truyền, nắm thực tế cư trú, điều kiện thu nhận hồ sơ cấp CCCD… để có căn cứ xây dựng kế hoạch cấp CCCD hiệu quả. Công an cấp xã có trách nhiệm làm sạch, đảm bảo dữ liệu phục vụ cấp CCCD. Khuyến khích, nhân rộng các mô hình, phương pháp cấp CCCD hay, sáng tạo như: Huy động phương tiện để đưa các trường hợp không có điều kiện đến cấp CCCD tại các điểm lưu động; Tổ chức cấp CCCD tại nhà, tại bệnh viện đối với các trường hợp đau ốm, đi lại khó khăn. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu và quyết liệt trong theo dõi, chỉ đạo…

Thượng tá Hoàng Thị Mai bày tỏ, với quyết tâm, trách nhiệm và sự vào cuộc chủ động của Công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh, trong đợt cao điểm đã được nhiều kết quả, cụ thể đã thu nhận 29.252 hồ sơ cấp mới thẻ CCCD, trong đó phối hợp Trại giam Bình Điền, Trại tạm giam Công an tỉnh, Nhà tạm giữ thị xã Hương Trà tổ chức thu nhận CCCD cho hàng chục trường hợp phạm nhân được đặc xá trong đợt 2-9. Đồng thời, tổ chức khắc phục 5.999 hồ sơ thuộc diện không được cấp qua đối khớp hai hệ thống. Ngoài ra, Công an các địa phương đã thu nhận hơn 84.000 hồ sơ cấp định danh điện tử. Đến nay, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có hơn 922.000 CCCD được trả đến tay người dân.

H.L