Làm việc gấp hai, gấp ba lần để chủ động ứng phó dịch Corona

Thứ năm, 06/02/2020 08:46

Chiều 5-2, cuộc họp thường kỳ của UBND thành phố Đà Nẵng dành phần lớn thời gian để rà soát, triển khai các nhiệm vụ cần thiết trong công tác ứng phó với diễn biến của dịch Corona. Chủ trì cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng rút ngắn thời gian để đi kiểm tra thực tế tại các cơ sở dự kiến sẽ được trưng dụng  trong trường hợp Đà Nẵng phát hiện có người nghi nhiễm virus viêm phổi cấp chủng mới.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp.

Chưa có người nhiễm, nhưng chủ quan là phải trả giá

Theo ông Thơ, đến thời điểm này Đà Nẵng chưa ghi nhận ca nào nhiễm virus viêm phổi cấp chủng mới. Các trường hợp có triệu chứng nghi nhiễm, kể cả người nước ngoài cũng như công dân trong nước, đều được cách ly, xét nghiệm, theo dõi và đều cho kết quả âm tính với virus Corona. Dù vậy, trong những ngày qua, chính quyền và ngành chức năng thành phố đã làm việc chủ động, khoa học, đúng quy trình, triển khai mọi biện pháp để phòng ngừa với cường độ cao nhất. Mọi hoạt động ứng phó đã được huy động như là tình huống khẩn cấp. “Thành phố đã chủ động kịch bản với 4 cấp độ để ứng phó chủ động với tình hình xảy ra trong thực tế. Chưa xảy ra ca nào thì tốt nhất là không để xảy ra, phải ngăn chặn từ xa. Nhưng trong trường hợp có phát hiện người nhiễm dịch thì phải khu trú để chữa trị dứt điểm, không để lây lan trong cộng đồng. Muốn vậy thì chúng ta phải làm việc gấp hai, gấp ba cường độ bình thường, tuyệt đối không được chủ quan một phút giây nào”, ông Thơ yêu cầu tư lệnh các sở ngành.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng thông tin, sau chỉ đạo mới nhất của Chính phủ, khách du lịch đến từ Trung Quốc hoặc từng đi qua nước này trong vòng 14 ngày cũng được xem như là người nhiễm bệnh để thực  hiện các biện pháp y tế cần thiết. Dù có nhiều khó khăn trong việc làm thủ tục, đề nghị hợp tác nhưng để đảm bảo an toàn trong điều kiện đặc  biệt này, các cơ quan liên quan cũng được huy động để làm nhiệm vụ như là các biện pháp thiết lập hàng rào an toàn cho sức khỏe cộng đồng. Chính quyền và ngành chức năng Đà Nẵng vừa phải làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh nhưng cũng phải tuân thủ các nguyên tắc, đảm bảo quyền lợi của du khách. Song song với việc rà soát, kiểm tra y tế đối với những người có nguy cơ cao, thành phố cũng đã chủ động chuẩn bị về hậu cần, thuốc men, bảo hộ và lập ban chỉ đạo, tổ kiểm tra thường xuyên công tác phòng chống dịch.

“Tư lệnh, mỗi cán bộ công chức các ngành liên quan phải làm việc bằng trách nhiệm cao nhất để tốt nhất là không có ca nào nhiễm dịch. Lỡ có xảy ra một hai ca thì phải khu trú và xử lý an toàn, không để lây lan ra ngoài cộng đồng. Chúng ta ít nhiều cũng rút ra bài học từ Trung Quốc để chủ động hơn trong công tác ứng phó. Không giấu giếm hay nói cho oai để lấy bệnh  thành tích nhưng cũng không được chủ quan, khinh suất để phải trả giá”, ông Thơ nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh kiểm tra thực tế tại BV Phổi Đà Nẵng.

Đừng đổ lỗi cho dịch mà quên nhiệm vụ chuyên môn

Tại cuộc họp chiều 5-2, UBND thành phố cũng đã thảo luận, thông qua một số tờ trình của các sở ngành để trình HĐND thành phố trong thời gian tới. Trong số này, đáng quan tâm là tờ trình của Sở Nội vụ việc bãi bỏ Khoản 6 Điều 17 Quy chế quản lý, sử dụng chung cư thuộc sở hữu nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố; tờ trình của Sở Xây dựng về việc ban hành Quyết định Quy định phân cấp thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng đối với công trình xây dựng vốn khác trên địa bàn. Các sở ngành cũng thảo luận, thông qua tờ trình của Sở Xây dựng về việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu biệt thự ven sông Cổ Cò (One River Villa); tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị xem xét thông qua dự thảo Quyết định về quản ý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn.

Ông Huỳnh Đức Thơ đánh giá, việc tập trung nhân lực để triển khai phòng chống dịch Corona những ngày qua đã gây xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân cũng như là việc thực hiện nhiệm vụ KT-XH của chính quyền và ngành chức năng. Trong đó, ngành Y tế, Du lịch, Công an là rất vất vả, góp phần vào sự chủ động, hiệu quả phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, song song với công việc được xem là khẩn cấp này thì Đà Nẵng vẫn phải triển khai, thực hiện các những công việc  quan trọng, cần kíp. “Gì thì gì, các dự án quan trọng phải sớm được triển khai. Các nhiệm vụ đề ra sẽ phải hoàn thành. Trong bối cảnh này, ngành chức năng tăng cường công tác thông tin truyền thông, đảm bảo tình hình ANCT, TTATXH. Phòng chống dịch là quan trọng nhưng đừng lấy đó làm cớ, đừng đổ thừa cho việc ứng phó dịch bệnh mà không hoàn thành nhiệm vụ”, ông Thơ yêu cầu.

CÔNG KHANH

Những du khách Trung Quốc đã rời Đà Nẵng không có gì bất thường

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng thẳng thắn đề nghị cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, có những thông tin chính xác, chính thống để cùng chính quyền và người dân phòng chống dịch một cách chủ động, khoa học. Ông Thơ thông tin, đối với du khách đến Đà Nẵng từ Vũ Hán (Trung Quốc) trốn viện sau khi nhập viện thăm khám vào ngày 21-1, Bệnh viện Đà Nẵng, Sở Y tế, Sở Du lịch và các đơn vị liên quan đã làm đúng quy trình, làm hết trách nhiệm và có biên bản xác nhận sự việc tại cơ quan an ninh sân bay sau khi phát hiện người này đã về nước. Trước đó, thông tin sức khỏe, lịch trình của một số du khách đến Đà Nẵng bằng tàu biển từ Hồng Kông cũng đã được xác minh và xử lý bằng các biện pháp y tế cần thiết. Ông Thơ khẳng định là những người này không có gì bất thường khi đến và rời Đà Nẵng.

CÔNG KHANH

--------

CÁC BỆNH NHÂN CÁCH LY TẠI HUẾ ĐỀU CÓ KẾT QUẢ ÂM TÍNH VỚI VIRUS CORONA

TT-HUẾ - Tin từ Sở Y tế tỉnh TT-Huế tối 5-2 cho biết, sau khi tiến hành khám sàng lọc 110 bệnh nhân với các triệu chứng như ho, sốt cao...; Bệnh viện T.Ư đã tiến hành cách ly 6 bệnh nhân và lấy mẫu xét nghiệm gửi vào viện Pasteur Nha Trang kiểm tra. Trường hợp chị Đ.T.T.H (1996, trú H.Phong Điền, TT-Huế) có đi du lịch diện tự túc sang Nam Kinh (Trung Quốc), sau đó ở lại Nam Kinh 10 ngày rồi trở về Việt Nam. Trên đường trở về Việt Nam, chị H. có quá cảnh tại vùng tâm dịch Corona là sân bay Ân Thi (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) khoảng 13 giờ. Sau khi trở về nhà ăn Tết, H. ít đi chơi và không có tiếp xúc với nhiều người. Đến ngày 31-1 chị H. bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu sốt và đau họng. Ngày 3-2 chị H. đã được đưa vào cách ly tại BVT.Ư Huế, đến nay tình trạng sức khỏe đã ổn định, kết quả xét nghiệm là âm tính với virus Corona. Bên cạnh chị H., BVT.Ư  Huế còn lấy mẫu xét nghiệm một du khách quốc tế đến từ Hà Lan (27 tuổi). Du khách này cũng tự vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe với dấu hiệu đau họng, sốt cao. Sau đó các bác sĩ cũng đã tiến hành giải thích cho bệnh nhân và cách ly tạm thời để lấy mẫu xét nghiệm, bệnh nhân này cũng đã nhận kết quả âm tính với virus Corona.

Ngoài chị H. và du khách Hà Lan, trong thời gian từ sau Tết đến nay, BVT.Ư Huế cũng đã tiếp nhận khám sàng lọc 110 bệnh nhân khác có dấu hiệu ho, sốt cao. Từ đó các bác sĩ đã tiến hành cách ly 6 trường hợp nghi ngờ để lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 5-2, kết quả xét nghiệm cho thấy 6/6 bệnh nhân đều âm tính với virus Corona. Được biết, 6 trường hợp bị cách ly lấy mẫu xét nghiệm là có đi sang Trung Quốc hoặc quá cảnh tại vùng tâm dịch. Đến nay tại TT-Huế vẫn chưa xuất hiện ca bệnh nhiễm virus Corona nào.

H.LAN