Lần đầu tổ chức Giải chạy địa hình cự ly lên tới 160km tại Việt Nam

Thứ bảy, 10/09/2022 15:21
Giải chạy địa hình lần đầu tiên có cự ly dài 160km tại Việt Nam chính thức diễn ra ngày 9 đến 11-9 tại Lào Cai. Hơn 5.300 VĐV đến từ 48 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ thi đấu ở các cự ly 160km, 100km, 70km, 42km, 21km, 15km và 10km, chinh phục các dãy núi hùng vĩ tại Sa Pa.
Giải chạy tại Lào Cai được cho là thử thách nhất Việt Nam từ trước đến nay.
Giải chạy tại Lào Cai được cho là thử thách nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Những ứng cử viên hàng đầu cho cự ly 160 km của Việt Nam lần này gồm Nguyễn Tiến Hưng và Quang Trần. Cả hai VĐV đều đã từng vô địch cự ly 100km tại các mùa giải chạy địa hình trước đó. Các VĐV nữ được kỳ vọng sẽ giành danh hiệu quán quân cự ly 160 km gồm Cung Thị Trà My, Vũ Thị Lan Hương và Lê Phương Vy.

T.G